Tranh cãi gay gắt xoay quanh clip cô giáo phạt hai học sinh nam ôm hôn nhau làm hòa

HHT - Mức án đối với 15 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình, vụ việc học sinh đi học sớm bị cô giáo chụp ảnh phê bình gây bức xúc dư luận, tranh cãi xoay quanh clip cô giáo phạt hai học sinh nam hôn nhau làm hòa là những thông tin trong ngày 21/5.

Tuyên án 15 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình

Theo đó, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nguyễn Quang Vinh, cựu Trưởng phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT Hòa Bình) là chủ mưu trong vụ án. Bị cáo Vinh đã chỉ đạo, tác động các bị cáo khác can thiệp bài thi để nâng điểm cho các thí sinh. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh 8 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tranh cãi gay gắt xoay quanh clip cô giáo phạt hai học sinh nam ôm hôn nhau làm hòa ảnh 1

Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm tại Hòa Bình.

Bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình được xác định là đồng phạm có tổ chức với Nguyễn Quang Vinh. Chất đã xúi giục Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp sửa điểm bài thi cho các thí sinh. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối với bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (cựu Hiệu phó trường dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy) đã thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Quang Vinh, sau đó lôi kéo Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên Phòng Khảo thí) thực hiện thủ đoạn sửa, nâng điểm cho các thí sinh. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn 3 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”; tổng hình phạt tù là 10 năm tù.

Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, cựu Phó phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hòa Bình lĩnh án 3 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Riêng bị cáo Hồ Chúc (cựu giáo viên Trường THPT Thanh Hà), người đã đưa 300 triệu đồng nhờ Đỗ Mạnh Tuấn nâng điểm cho 2 thí sinh lĩnh án phạt 30 tháng tù về tội “đưa hối lộ”. 

Còn lại các bị cáo khác, đều là giáo viên tham gia chấm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia lĩnh án phạt từ 15 tháng đến 2 năm (cho hưởng án treo) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Học sinh bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm

Vụ việc xảy ra tại trường Tiểu học Quang Trung, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng hiện đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Một cô giáo của trường đã bắt các bạn học sinh đi học sớm phải đứng xếp hàng trên bục giảng để phê bình, sau đó chụp ảnh lại gửi cho các phụ huynh. Cô giáo cho rằng, học sinh đến sớm sẽ nô đùa làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh đang ngủ trưa. 

Tranh cãi gay gắt xoay quanh clip cô giáo phạt hai học sinh nam ôm hôn nhau làm hòa ảnh 2 Hình chụp lại tin nhắn cô giáo phê bình học sinh đến sớm trong group phụ huynh.

Trao đổi với PV, bà Đào Thị Cẩm Ly, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết, nhà trường đã nắm được sự việc có việc học sinh phải ra cổng trường đứng và bị cô giáo phê bình vì đi học sớm. 

Theo bà Ly, sự việc xảy ra là do cô giáo Lê Thị Kim Lan, chủ nhiệm lớp 1A1, quá cứng nhắc. Nhà trường đã yêu cầu cô Lan nghiêm túc kiểm điểm. Bà Ly khẳng định, trường học luôn mở cửa với tất cả các học sinh và yêu cầu cô chủ nhiệm lớp 1A1 không được chụp ảnh, phê bình các học sinh đi học sớm.

Hiện tại, Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cũng đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường tiểu học Quang Trung gặp gỡ, trò chuyện và có lời xin lỗi phụ huynh học sinh, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Clip cô giáo phạt 2 học sinh nam ôm hôn nhau làm hòa gây tranh cãi gay gắt

Mới đây, trên một group dành riêng cho giới học trò vừa xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 2 em học sinh nam đánh nhau do bất hòa trong lớp bị cô giáo phạt bằng cách ôm, hôn nhau để giảng hòa.

Tranh cãi gay gắt xoay quanh clip cô giáo phạt hai học sinh nam ôm hôn nhau làm hòa ảnh 3 Ảnh chụp từ clip đăng trên mạng xã hội.

Theo đó, 2 nam học sinh này ở độ tuổi cấp 1, trên cổ còn đeo khăn quàng đỏ. Vì lỡ đánh nhau gây mất đoàn kết, 2 em bị cô giáo yêu cầu phải thơm vào má đối phương 5 cái để làm hòa.

Trong đoạn clip, mặc dù thơm má để làm hòa nhưng gương mặt của 2 học sinh này tỏ vẻ không thực sự thoải mái. Bên cạnh đó, hình phạt này của cô giáo đã gây ra nhiều tranh cãi.

Những ý kiến đồng tình vì cho rằng hình phạt này của cô giáo rất nhẹ nhàng và nhân văn, lại nhanh chóng giải quyết những bất hòa giữa 2 bạn nam này. Tuy vậy, nhiều người lại chỉ trích hình phạt của cô là không phù hợp với tâm lý cảm xúc và hơi phản cảm vì đó là 2 học sinh nam, các em cũng đã trong độ tuổi đủ lớn để hiểu biết về giới tính. 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.