Trấn Thành tiết lộ lý do không được vào Nhạc viện, nói luôn chuyện vì sao hay khóc khi dẫn show

SVVN - Trong cuộc trò chuyện với Thu Minh, Trấn Thành đem đến một hình ảnh gần gũi. Nam MC thoải mái chia sẻ nhiều quan điểm của mình. Trấn Thành cũng được Thu Minh hướng dẫn cách kìm nén cảm xúc và xử lý chất giọng khi ca hát.

Đến với Muse It, khách mời Trấn Thành và Thu Minh nhanh chóng “hâm nóng” bầu không khí ngay từ hậu trường với những lời hỏi thăm, góp ý cho nhau đầy chân thành. Nam MC kể, nay anh đã “bớt đóng kịch, bớt gameshow, bớt gào thét” và thừa nhận “khóc là hại giọng nhất”. Thu Minh tiếp lời: “Em tập trung giữ giọng cho chị, bớt nói bớt cười quá lố, không được khóc, khóc là nghẹt hết ống mũi luôn”.

Trấn Thành tiết lộ lý do không được vào Nhạc viện, nói luôn chuyện vì sao hay khóc khi dẫn show ảnh 1

Thu Minh bày tỏ lý do mời Trấn Thành vào show: “Bởi vì chị thấy em có tư duy và tố chất, có kiến thức trong cách xử lý bài, hiểu về nội dung ca khúc”. Trước nhận xét của đàn chị, Trấn Thành khiêm tốn: “Em nghĩ là do trời cho em khả năng diễn đạt tốt. Em rất mê nhạc. Em nghĩ là mình có năng khiếu về nhạc, rất nhạy, nghe là thuộc liền. Ở một vũ trụ nào đó, em muốn làm ca sĩ”.

Trấn Thành tiết lộ lý do không được vào Nhạc viện, nói luôn chuyện vì sao hay khóc khi dẫn show ảnh 2

Cũng trong chủ đề về niềm đam mê với âm nhạc, Trấn Thành kể lại quá khứ từng lỡ duyên với nghiệp cầm mic biểu diễn. Anh chia sẻ: “Sau lớp 12, em từng điền nguyện vọng đầu tiên vào đại học của mình chính là Nhạc viện, thứ hai là trường Sân khấu Điện ảnh và thứ ba là Sư phạm. Tuy nhiên, thi vào Nhạc viện, bước đầu là phần ký xướng âm cơ bản, mà em không biết một nốt nhạc nào. Em rớt luôn”.

Câu chuyện của Trấn Thành khiến Thu Minh nuối tiếc lẫn bức xúc. Sao phim Nhà bà Nữ hóm hỉnh: “Không vào được Nhạc viện, em cũng không biết mình sẽ làm gì? Sau đó, em thi vào nguyện vọng hai là Sân khấu Điện ảnh và đậu ngay. Từ lúc bấy giờ đến nay, em làm diễn viên hài rồi làm MC!”.

Trấn Thành tiết lộ lý do không được vào Nhạc viện, nói luôn chuyện vì sao hay khóc khi dẫn show ảnh 3

Bước đến chủ đề về người nghệ sĩ thăng hoa, hoàn hảo ra sao trong showbiz Việt hiện nay, Trấn Thành thẳng thắn: “Nếu chị xác định xây dựng làm nghệ sĩ đa năng thì cái gì cũng phải làm, phải thử, mà phải làm hay, còn nếu làm dở, sẽ bị gọi là bách hóa”. Trấn Thành nêu quan điểm: “Khi em biết em không giỏi nhất trong lĩnh vực đó thì em thà không làm nữa. Em sẽ làm những cái thật sự đưa mình đến đỉnh thăng hoa của cuộc đời, như trong lúc diễn hài, dẫn chương trình và điện ảnh”.

Trấn Thành tiết lộ lý do không được vào Nhạc viện, nói luôn chuyện vì sao hay khóc khi dẫn show ảnh 4

Ngoài ra, Trấn Thành tâm sự với Thu Minh: “Em thấy em luôn khác người, nghĩ ra những thứ không bình thường. Thế nên, khi em phát ngôn ra, đôi khi câu nói của em sẽ được đồng tình bởi người này, không được đồng tình bởi người kia hay gây trái quan điểm”.

Đặc biệt, ông xã Hari Won nói về vấn đề thường xuyên khóc trên sóng truyền hình: “Người ta hay nói sao Trấn Thành hay khóc vậy, hay kiểu như ông này diễn chắc luôn để gây chú ý này nọ. Trong bao nhiêu lần em khóc thì tất cả đều bị mang ra bêu riếu, miệt thị cảm xúc”. Anh giải thích: “Nếu tôi diễn thì thấy không hề có hiệu quả, tôi có thể dừng khóc lại. Tuy nhiên, tôi không dừng được, dù tôi luôn luôn kiểm soát và muốn mình không khóc”.

Trấn Thành tiết lộ lý do không được vào Nhạc viện, nói luôn chuyện vì sao hay khóc khi dẫn show ảnh 5

Trấn Thành bộc lộ thêm suy nghĩ về chính mình: “Khi xem clip, tôi cũng hiểu vì sao khán giả khó chịu với mình. Vì ngữ cảnh đó không đáng để khóc. Tôi xem clip mình khóc xong, còn tự nhủ: ‘Ê, sao giống khùng vậy ta?’. Tôi tự tát vào mặt mình vì cũng thấy khùng lắm, vì tự nhiên lúc đó lại khóc. Mọi người xin hãy hiểu cho là cơ thể và não của tôi, tôi không muốn như vậy đâu”.

Trấn Thành tiết lộ lý do không được vào Nhạc viện, nói luôn chuyện vì sao hay khóc khi dẫn show ảnh 6

Nghe câu chuyện của đàn em về những lùm xùm bao quanh do thói “hay khóc”, Thu Minh nhanh chóng chia sẻ bí quyết kìm nén “cơ chế khóc”. Trấn Thành ngay lập tức học theo và thành công. Anh gửi lời biết ơn và dành cho cô cái ôm ấm áp. Theo Trấn Thành, anh và Thu Minh là mối quan hệ từ chị em, cô trò đến bạn thân. Bởi Thu Minh không chỉ dạy Trấn Thành cách khắc phục điểm yếu về cảm xúc, luôn bên cạnh động viên nam MC mà cô còn là giáo viên thanh nhạc của anh.

Trấn Thành tiết lộ lý do không được vào Nhạc viện, nói luôn chuyện vì sao hay khóc khi dẫn show ảnh 7

Ngoài Thu Minh, Trấn Thành còn theo học cô Huệ, ca sĩ Hà Trần. Riêng về nàng diva Đường cong, Trấn Thành nhấn mạnh: “Thu Minh là giảng viên thanh nhạc tiềm năng Việt Nam”. Trải qua màn đo quãng giọng thú vị, Trấn Thành cũng được Thu Minh hoàn thiện hơn về cách xử lý bài hát. Anh nhanh chóng tiếp nhận “bài tập” cover ca khúc Yêu đương khó quá thì chạy về với anh của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, từng được Erik biểu diễn. Suốt màn trình diễn, Trấn Thành đem đến một hình tượng hoàn toàn mới lạ từ phong thái đến âm sắc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

SVVN - Cùng có mặt tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM tham dự chương trình tuyển sinh 'Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024', Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh và người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã có cuộc trao đổi cùng các sinh viên trong talk show, với chủ đề 'Giữa dòng dư luận'.