Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021

Trăm ngàn nỗi lo trên vai phụ huynh TP.HCM: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chiều nay 7/7, gần 90.000 thí sinh tại TP.HCM tiếp tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT  Quốc gia năm 2021 - môn Toán. Khi tình hình dịch đang diễn biến phức tạp thì gánh nặng càng đè trên vai các bậc phụ huynh: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con đảm bảo con vượt vũ môn thành công. 

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM), khoảng chục phụ huynh đang đợi con dưới trời nắng nóng, tuân thủ nghiêm túc yêu cầu giãn cách 1,5m. Phần lớn những phụ huynh này nhà ở xa, hàng quán cũng đóng cửa nên họ buộc phải chờ trước cổng trường.

Trăm ngàn nỗi lo trên vai phụ huynh TP.HCM: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con ảnh 1
Lực lượng dân phòng và công an luôn túc trực tại cổng để bảo đảm giao thông và giãn cách - Ảnh: Ngọc Long

Nguyễn Hoàng Nga (ngụ tại quận 8, TP.HCM) chia sẻ: "Vì thời tiết nắng nóng mà đi lại xa quá, các quán ăn, vỉa hè bị đóng cửa nên bác mướn phòng cỡ 2 - 3 tiếng cho con nghỉ ngơi rồi đặt đồ ăn đến. Cũng phải tìm hiểu bao nhiêu ngày để tìm được khách sạn vì giờ cũng đóng cửa nhiều quá”.

Trăm ngàn nỗi lo trên vai phụ huynh TP.HCM: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con ảnh 2

Không khỏi xót xa trước những hình ảnh phụ huynh ngồi tạm bợ chờ con - Ảnh: Viên Vy

Trương Anh Điển (ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Nhà cô có 2 bạn thi. Cô không biết thời gian các bạn thi xong nên đứng trước cổng trường đợi luôn. Vì vậy không kịp làm đồ ăn nên ghé đại quán gần đây mua mang về cho xong”.

Trăm ngàn nỗi lo trên vai phụ huynh TP.HCM: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con ảnh 3

Nhiều phụ huynh do nhà xa nên đành nán lại khu vực gần cổng trường chờ con - Ảnh: Ngọc Long

Chú Bùi Văn Đức chia sẻ: "Vì sợ bạn lỡ may trở thành F1 hay F2 nên cả nhà cũng hạn chế ra đường trong những ngày gần thi. Từ nhà bước ra đường thì mọi người trong nhà cũng cố gắng không ghé đâu hết, đi thẳng tới địa điểm rồi về thôi. Hôm nay từ nhà đến trường cũng vậy”.

Trăm ngàn nỗi lo trên vai phụ huynh TP.HCM: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con ảnh 4

Chú Đức (bên phải) hết sức thận trọng trong những ngày con dự thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh: Viên Vy

Trịnh Thị Trang (ngụ tại quận 7) chia sẻ: "Tôi đặt mọi vật dụng cần thiết online hết để siêu thị mang đến chứ không ra ngoài đi chợ để tránh thành F1, F2 gây ảnh hưởng đến con”.

Trăm ngàn nỗi lo trên vai phụ huynh TP.HCM: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con ảnh 5
Kì thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 diễn ra giữa tâm dịch, nỗi lo phụ huynh TP.HCM nay càng nặng thêm - Ảnh: Viên Vy
Trăm ngàn nỗi lo trên vai phụ huynh TP.HCM: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con ảnh 6

Hình ảnh phụ huynh TP.HCM chờ con thi tốt nghiệp THPT 2021 phảng phất lo âu hơn so với các năm trước - Ảnh: Ngọc Long

Có thể thấy, đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 đợt 1, các phụ huynh TP.HCM phải vất vả không chỉ lo về sức khỏe cho con mà còn cả về mặt tâm lí. Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, các thí sinh và phụ huynh có con em là thí sinh tham gia kỳ thi lưu ý tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế cũng như hướng dẫn của cơ quan chức năng khi tham gia kì thi.

Ngày mai, thí sinh tiếp tục dự thi môn Tổ hợp và Ngoại ngữ.

Trăm ngàn nỗi lo trên vai phụ huynh TP.HCM: Lo con chỗ ăn chỗ nghỉ, lo phòng dịch cho con ảnh 7
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.