Trải nghiệm mới mẻ qua môn thể thao chèo SUP

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bên cạnh những môn thể thao thu hút giới trẻ như đạp xe, chạy bộ thì môn chèo SUP (chèo ván đứng) đã mang đến cho nhiều bạn trẻ những trải nghiệm thú vị. Đây còn là loại hình độc đáo thu hút nhiều khách du lịch trẻ đến TP. HCM vui chơi dịp Hè.

Chèo SUP, hay còn gọi là chèo ván đứng, là một môn thể thao dưới nước. Tên gọi đầy đủ là “Stand Up Paddle”, có nguồn gốc từ Hawaii. Những người tham gia chèo SUP thường đứng trên ván lướt sóng và sử dụng mái chèo để đẩy mình về phía trước, cùng nhiều thao tác phức tạp khác nhau.

Những năm gần đây, bộ môn này được du nhập vào Việt Nam, thu hút được nhiều bạn trẻ đam mê trải nghiệm những cảm giác mới lạ. Nhiều địa điểm chèo SUP được giới trẻ lựa chọn như: cầu Rạch Chiếc (TP. Thủ Đức), khu vực quận 7, quận 2, hay ở khu vực Thanh Đa (Q. Bình Thạnh),…

Trải nghiệm mới mẻ qua môn thể thao chèo SUP ảnh 1

Đa dạng các sân chơi chèo SUP cho các bạn trẻ tại TP. HCM.

Mức giá cho những người thích trải nghiệm SUP thường dao động từ 50.000 đồng/giờ thuê và khoảng 200.000 đồng khi thuê theo ngày. Giá thuê sẽ tăng cao hơn vào những ngày cuối tuần.

Hoạt động chèo SUP tạo cơ hội cho nhiều người có dịp được ngắm nhìn thành phố ở góc độ sông nước và các mảng xanh của thành phố. Chị Trần Bích (sống tại TP. HCM) cho biết: "Mình lựa chọn SUP vì nó nhẹ và dễ vận chuyển. Trải nghiệm cho mình trở về tuổi thơ, cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên, khác với cuộc sống thành thị tấp nập, khói bụi".

Trải nghiệm mới mẻ qua môn thể thao chèo SUP ảnh 2

Anh Hoàng Vũ và nhóm bạn trẻ trải nghiệm chèo thuyền SUP mỗi khi rảnh lịch.

Theo khảo sát, nhiều người cảm thấy an tâm khi chơi môn thể thao này. Đa số những người mới bắt đầu đều sẽ được các huấn luyện viên hướng dẫn kỹ thuật chèo SUP, cách xử lý khi bị ngã xuống nước. Họ được trang bị áo phao và có những người theo phía sau để hỗ trợ.

Trải nghiệm mới mẻ qua môn thể thao chèo SUP ảnh 3

"Để chơi môn này, mình không cần bỏ ra số tiền quá lớn để đầu tư vào ván SUP và các trang thiết bị cần thiết. Chèo SUP giúp mình rèn luyện được thể lực, tạo cho cơ thể một sự dẻo dai và sức bền. Ngoài ra, mình còn ngắm được những cảnh đẹp ở một góc nhìn khác mà khi ở trên bờ sẽ không cảm nhận được, giúp mình xả stress sau khoảng thời gian bận rộn với công việc. Chúng ta sẽ đến những địa điểm mà đi bộ hoặc đi xe cũng không thể tới được", anh Hoàng Vũ (người chèo SUP lâu năm) chia sẻ.

Trải nghiệm mới mẻ qua môn thể thao chèo SUP ảnh 4

Hiện tại, Vũ từ một người chơi SUP bình thường đã xây dựng được một nhóm chèo SUP, tập hợp những người có chung sở thích để cùng nhau khám phá những cung chèo mới. Đội của anh luôn chuẩn bị sẵn SUP cho những bạn muốn tham gia nhưng chưa có dụng cụ với mức giá hợp lý.

Trải nghiệm mới mẻ qua môn thể thao chèo SUP ảnh 5

Tại hồ Trị An – Đồng Nai, chèo SUP cũng trở thành trào lưu thu hút nhiều khách du lịch đăng ký trải nghiệm. Chị Trần Thị Chung (người tổ chức tour cắm trại và chèo SUP) cho biết: "Mọi người được tham quan và 'check-in' những cung đường sông tuyệt đẹp, khám phá cảnh thiên nhiên ở hồ. Trước khi di chuyển, hướng dẫn viên đoàn sẽ chỉ cho khách cách sử dụng và chèo SUP. Với khoảng thời gian 2 tiếng, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi tour này".

Trải nghiệm mới mẻ qua môn thể thao chèo SUP ảnh 6

Chị Trần Thị Chung và nhóm bạn với trải nghiệm chèo thuyền SUP ở hồ Trị An - Đồng Nai.

Những người mới tiếp xúc với chèo SUP được khuyên không nên nên chèo ở những khu vực sông lớn, phương tiện qua lại nhiều mà chỉ nên dạo quanh khu vực sông nhỏ, dòng chảy thấp và ít phương tiện đi lại. Dù là môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần nhưng vẫn phải tuân thủ theo luật an toàn giao thông đường thủy.

Trải nghiệm mới mẻ qua môn thể thao chèo SUP ảnh 7

Bộ môn thể thao yêu thích chèo thuyền SUP của chị Trần Bích.

Chèo SUP là môn thể thao đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn, bởi phải có khả năng giữ thăng bằng, phối hợp vận động khéo léo giữa các bộ phận trên cơ thể như tay, chân, eo và hông. Nhiều bạn trẻ còn nghĩ ra các bộ môn kết hợp để môn nghệ thuật này, tăng thêm phần thú vị bằng cách kết hợp chèo SUP với Yoga hay câu cá.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.