Trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp khác nhau của Hàn Quốc tại Hội chợ K-food

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Nông lâm, thủy hải sản và Thực phẩm Hàn Quốc kết hợp với Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc aT tổ chức "Hội chợ K-Food Fair Việt Nam" từ ngày 2 đến ngày 20 tháng 11.

K-Food Fair là sự kiện giới thiệu nông sản cao cấp của Hàn Quốc ra thế giới. Trong năm nay, sự kiện đã được tổ chức tại 8 quốc gia trên thế giới bao gồm: Pháp, Úc, Nga, UAE v.v... Tại Việt Nam, sự kiện được tổ chức năm ngoái tại Hà Nội và dự kiến trong năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sự kiện lần này được tổ chức trực tuyến.

Trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp khác nhau của Hàn Quốc tại Hội chợ K-food ảnh 1

Sự kiện được tổ chức trực tuyến

K-Food Fair được chia thành 2 phần chính là Hội nghị tư vấn B2B và sự kiện trải nghiệm sản phẩm của người tiêu dùng B2C. Hội nghị tư vấn B2B được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 11, thông qua hình thức tư vấn trực tuyến. Sự kiện trải nghiệm sản phẩm của người tiêu dùng B2C được tổ chức từ ngày 5 đến 20 tháng 11 tại trang web chính thức của K-Food Fair (www.kfoodfair.vn) và trên Facebook, Instagram của K-food Fair Vietnam.

Sự kiện trải nghiệm của người tiêu dùng B2C được bắt đầu bằng Lễ khai mạc trực tuyến, với sự tham gia của những khách hàng đã đăng ký trước. Chương trình sẽ mang đến những trải nghiệm về siêu thị Hàn Quốc trực tuyến, mô hình bán hàng O2O (online to offline) bằng chuỗi sự kiện đặc sắc như mini-show online, K-Food Fair TV, K-Food talk show, K-Food bus v.v... được diễn ra hằng ngày.

Những khách hàng đã đăng ký trước thông qua trang web chính thức (www.kfoodfair.vn) có thể tham gia bữa tiệc khai mạc trực tuyến, với sự tham gia trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng, trải nghiệm giới thiệu nông sản Hàn Quốc, và nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khán giả tham gia.

Trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp khác nhau của Hàn Quốc tại Hội chợ K-food ảnh 2

Nhiều chương trình hấp dẫn trên website chính thức

Mini-show trực tuyến diễn ra hằng ngày và K-Food talk show, với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng và người sáng tạo nội dung, sẽ chia sẻ bí quyết nấu và ăn đa dạng với nông sản Hàn Quốc, cùng nhiều sự kiện đa dạng khác. Để tham gia sự kiện, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

- Kênh thông tin: Website Kfoodfairfacebook của chương trình.

- Phương thức tham gia: Tham khảo các mini game diễn ra hằng ngày trên thông báo.

- Thời gian tham gia: Thời gian diễn ra sự kiện.

Ông Park Il Sang - giám đốc chi nhánh aT TP. Hồ Chí Minh cho biết, ông hy vọng sự kiện lần này sẽ là cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam hiểu biết và đến gần hơn với nông sản Hàn Quốc, đồng thời cùng trải nghiệm sự kiện văn hóa thú vị.

MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.