TP.HCM: Trung Thu ấm áp yêu thương của 218 bạn nhỏ khiếm thính

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mùa Trung Thu năm nay của những bạn nhỏ khiếm thính tại trường Chuyên Biệt Anh Minh (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) thật đáng nhớ, lung linh và ấm áp bởi được quan tâm và thấu hiểu.

Chiều ngày 8/9, trường Chuyên Biệt Anh Minh (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức chương trình Vui Trung Thu dành cho 218 bạn học sinh khiếm thính.

TP.HCM: Trung Thu ấm áp yêu thương của 218 bạn nhỏ khiếm thính ảnh 1

Chương trình đã được chuẩn bị từ cách đây gần 2 tuần. Lúc đầu mọi người chỉ dự định làm một buổi vui chơi Trung Thu đơn giản, nhưng sau khi nhận được nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân, mọi người quyết định “chơi lớn”. Tất cả cùng góp sức để tạo ra một ngày hội Trung Thu thật lớn, thật vui để các bạn học sinh có một kỷ niệm thật khó quên.

Chương trình mang đến tiết mục múa lân đặc sắc, rộn ràng. Sau đó, các bạn được chia nhóm để cùng thử tài làm lồng đèn giấy bóng kiếng thủ công. Tự tay làm ra và trang trí một chiếc đèn Trung Thu xinh xắn, bạn nào cũng lấp lánh niềm vui khi cầm trên tay thành phẩm.

TP.HCM: Trung Thu ấm áp yêu thương của 218 bạn nhỏ khiếm thính ảnh 2
TP.HCM: Trung Thu ấm áp yêu thương của 218 bạn nhỏ khiếm thính ảnh 3

Trong buổi vui Trung Thu, các bạn còn được tham gia các hoạt động giao lưu và nhận quà là những chiếc bánh Trung Thu ngon lành, những chiếc ba lô để phục vụ cho việc học tập. Để bảo đảm sức khỏe, các cô khuyến khích các bạn đeo khẩu trang hầu như mọi lúc trong ngày vui Trung Thu.

Nhưng các hoạt động vui chơi và quà tặng không phải là tất cả. Chị Bảo Ngọc (Trưởng ban tổ chức sự kiện) chia sẻ: “Người ta thường nói Trung Thu là Tết đoàn viên, riêng các em ở đây rất trân trọng những khoảnh khắc bên bạn bè thầy cô. Vì ở trường Anh Minh, các em được thấu hiểu.”

TP.HCM: Trung Thu ấm áp yêu thương của 218 bạn nhỏ khiếm thính ảnh 4

Do bị khiếm thính, giao tiếp giữa các em không là lời nói mà đều là thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu tay). Trong ngày hội Trung Thu này ở trường Chuyên Biệt Anh Minh, bên cạnh các cô và bạn bè, các bạn học sinh được thoải mái tận hưởng một mùa Trăng trọn vẹn, được lắng nghe và thấu hiểu không hẳn theo cách thông thường, mà bởi một tình yêu thương tròn vành vạnh như Trăng.

TP.HCM: Trung Thu ấm áp yêu thương của 218 bạn nhỏ khiếm thính ảnh 8
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.