TP.HCM: Gần 19.000 học sinh trượt lớp 10 công lập sẽ học ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 96.000 thí sinh đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu khoảng 77.300 nên gần 19.000 em ở TP.HCM sẽ không có suất vào lớp 10 công lập. Các học sinh này có thể học ở đâu?

Năm nay, TP.HCM có khoảng 109.600 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Thống kê của Sở GD-ĐT hơn 96.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập và trường chuyên, lớp chuyên 77.300, nên có khoảng 18.700 học sinh không có suất ở lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, TP còn có hơn 13.000 thí sinh đã chủ động không thi vào lớp 10. Như vậy, hơn 30.000 học sinh TP.HCM sẽ không vào lớp 10 trường công lập.

Tuy nhiên các học sinh này sẽ không thiếu chỗ học bởi các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, hệ trung cấp trong các trường cao đẳng, các trường trung cấp trên địa bàn TP.HCM, quốc tế tuyển khoảng 50.000 thí sinh.

TP.HCM: Gần 19.000 học sinh trượt lớp 10 công lập sẽ học ở đâu? ảnh 1

UBND TP.HCM yêu cầu các trường tư thục, yếu tố nước ngoài, thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch chủ động của từng trường, không vượt quá chỉ tiêu được giao hàng năm và phù hợp với quy định. Thời gian tuyển sinh từ 3/7 đến 25/8, báo cáo danh sách tuyển sinh khối 10 cho Sở GD-ĐT trước ngày 31/8.

Ngoài ra, học sinh đã tốt nghiệp THCS có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn có xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.

Việc xét tuyển căn cứ vào điểm tốt nghiệp THCS, điểm tổng kết các môn 4 năm THCS, điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp THCS. Sau đây là chỗ học cho học sinh lớp 9 ở TP.HCM không có chỗ ở trường công lập:

TP.HCM: Gần 19.000 học sinh trượt lớp 10 công lập sẽ học ở đâu? ảnh 2
TP.HCM: Gần 19.000 học sinh trượt lớp 10 công lập sẽ học ở đâu? ảnh 6
Theo https://vietnamnet.vn/thi-vao-lop-10-tp-hcm-2023-gan-19-000-hoc-sinh-truot-cong-lap-hoc-o-dau-2143113.html
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm