TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, nhiều tuyến đường tại TP.HCM trở nên vắng vẻ hẳn. Các khu chợ, quán ăn và cà phê cũng thưa thớt khách, nhiều nơi đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tại nhiều tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 1A thường ngày xe qua lại rất đông đúc nhưng hôm nay số lượng xe cộ đã giảm bớt. Hầu hết, người dân đều hạn chế ra khỏi nhà và chấp hành việc giãn cách xã hội nghiêm túc.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 1

Các tuyến đường vắng người qua lại.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 2

Quốc lộ 1A cũng ít xe cộ lưu thông hơn mọi ngày.

Tại một số khu chợ, nhiều sạp đã đóng cửa. Các xe hàng rong trước chợ cũng giải tán và chỉ còn lại 1 - 2 sạp trái cây nhưng cũng không có khách đến mua. Các con đường dẫn vào chợ Bình Chánh, Hưng Long... không đông đúc như hằng ngày. Số lượng khách mua giảm đáng kể so với chiều qua, 30/5.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 3

Các sạp trong chợ Hưng Long vắng khách hơn mọi ngày.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 4

Các xe trái cây trước chợ cũng ít khách đến mua.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 5

Cảnh vắng vẻ trước chợ Hưng Long.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 6

Đường dẫn vào chợ Bình Chánh thường ngày đông người qua lại hôm nay cũng vắng hẳn.

Theo chia sẻ của chị Bích Thùy (chủ sạp trái cây tại chợ Bình Chánh) chia sẻ: “Mùa dịch nên ai cũng ít người ra ngoài. Mấy hôm nay dù không nhiều, nhưng vẫn có khách ghé mua. Còn hôm nay thì sáng giờ vẫn bán không được bao nhiêu, chắc lỗ vốn. Tuy nhiên, chị vẫn ủng hộ giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho người dân”.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 7
TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 8

Trước các siêu thị mini khách đến mua cũng thưa thớt hơn mọi ngày.

Một anh shipper đang chờ khách cho biết: “Đợi từ trưa tới giờ mới có cuốc xe, thôi để anh tranh thủ đi rước khách. Nghề shipper đã cực hôm nay giãn cách còn ít khách hàng đặt xe hơn”.

Các hàng ăn hiện chỉ bán mang về, khách hàng đến mua tranh thủ ra dấu và cũng ngại tiếp xúc với nhân viên của quán. Riêng các tiệm thuốc tây, cây xăng vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Một số chủ cửa tiệm vẫn kiên nhẫn đợi khách. Tuy nhiên, người đến mua dường như rất hạn chế.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 9
TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 10

Cây xăng và tiệm thuốc tây vẫn hoạt động bình thường.

Chị Thu Nga (Quận 7) cho biết: “Dịch thế này chị cũng hạn chế ra đường mua đồ ăn. Chị chuyển qua đặt online trên mạng cho an toàn. Thậm chí khi shipper giao đến, chị phải lấy cái bọc ni lông bao tay lại nhận hàng xong rồi rửa tay kỹ. Nhiều người cười chị nhưng thôi miễn an toàn là được”.

Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch cùng thành phố, mọi người đều quyết tâm vượt qua hai tuần khó khăn này và động viên nhau cố gắng. “Chỉ hai tuần thôi, chúng ta sẽ làm được” - một bạn trẻ chia sẻ.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 11

Ngoại trừ những khu vực phong tỏa theo chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, các khu vực khác của thành phố giãn cách theo chỉ thị 15, công nhân và người dân vẫn có thể đi làm và ra ngoài khi có việc cần thiết. Tất cả mọi người vẫn phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để có thể bảo đảm an toàn cho bản thân.

TP.HCM ngày đầu giãn cách xã hội: Đường phố vắng lặng, nhiều nơi đóng cửa để phòng dịch ảnh 14
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.