Tin giả không còn là nỗi lo của riêng sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mới đây, Đoàn Thanh niên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) tổ chức buổi talkshow với chuyên đề “Gen Z – Tư duy phản biện và nhận diện tin giả trên mạng xã hội”. Chương trình đã thu hút đông đảo sinh viên tham dự.

Chương trình nằm trong series “Gen Z đi nghiên cứu” nhằm tạo cho sinh viên cơ hội được trau dồi kỹ năng rèn luyện tư duy, cách nhận diện thông tin sai lệch, cách xử lý khủng hoảng truyền thông, làm thế nào để hiểu công nghệ và sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, hữu ích,...

Nhận biết tin giả đúng cách

Tin giả (fake news) hiện nay đang tràn lan trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều bạn trẻ lo lắng. Nhưng không phải bạn trẻ nào cũng biết, nếu tung tin giả làm ảnh hưởng đến người khác có thể bị xử lý hình sự.

Theo các chuyên gia, có 3 loại tin giả: Mis-information (thông tin sai nhưng không ác ý, cố ý), Dis-information (thông tin sai một cách ác ý, cố ý) và Mal-information (thông tin, hình ảnh không sai nhưng bị lồng ghép có mục đích, sai về bối cảnh hoặc thời gian).

Nhằm giúp đỡ sinh viên trên con đường học tập, Đoàn trường ĐH Quốc tế đã tổ chức buổi talkshow với hai diễn giả: ThS Phạm Công Nhật - phụ trách mảng Khởi nghiệp, Nhân sự và Du học của báo Tuổi Trẻ (TP. HCM) và ThS Lê Đình Lực - Founder & CEO tại Học viện tiếng Anh tư duy - DOL English.

Tin giả không còn là nỗi lo của riêng sinh viên ảnh 1

Rất đông các bạn sinh viên nghe chia sẻ của hai diễn giả.

Theo ThS Phạm Công Nhật, Gen Z được gọi là công dân kỹ thuật số vì được tiếp xúc với điện thoại, mạng xã hội từ sớm. Điểm cộng là Gen Z có thể làm việc đa nhiệm, thành tạo công nghệ hơn các thế hệ trước. Nhưng hạn chế là dùng quá nhiều mạng xã hội đã dẫn đến sự mất tập trung của người trẻ, khả năng tập trung ít, ít kiên nhẫn, chưa có khả năng xử lý khủng hoảng, vì vậy, khi gặp sự việc nào đó, dễ bị mất bình tĩnh. Không những vậy, Gen Z còn dễ dàng trở thành người nghiện công nghệ, sống không thể thiếu điện thoại.

“Nếu một ngày mình có 100% thời gian rảnh thì mình dùng 70% thời gian rảnh cho mạng xã hội dùng để lướt Facebook và các thông tin tràn lan trên mạng”, Nhật Anh (năm thứ hai, ngành Công nghệ thông tin) chia sẻ.

ThS Phạm Công Nhật cho rằng, tính cách và thế giới quan của Gen Z đang bị thay đổi bởi mạng xã hội. “Đó là lý do chỉ trong một đêm, thông tin về "nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ Tin học bị hiếp dâm" có tới hơn 30.000 lượt share. Một số bạn sinh viên đã thừa nhận với tôi rằng, nhiều bạn đôi khi chưa đọc hết bài mà chỉ xem cái clip, cảm xúc dâng trào và nhấn share ngay lập tức. Nó ảnh hưởng do tính cách và thế giới quan của các bạn đang bị tác động. Một phần các bạn hằng ngày dành rất nhiều thời gian cho Internet và mạng xã hội, điều đó khiến cho việc này trở nên phổ biến hơn”, diễn giả nói.

Áp dụng tư duy phản biện trong cuộc sống

Thực tế, hiện nay, các bạn trẻ hay tìm kiếm thứ gì trên mạng xã hội thì những nội dung đó sẽ xuất hiện nhiều hơn, đó là thuật toán của Facebook. Theo góc nhìn của hai diễn giả, điều này đã khiến các bạn trẻ mất đi tư duy phản biện.

Tư duy phản biện là dùng những quan điểm, câu trả lời phù hợp, lập luận thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình dựa trên quá trình phân tích và đánh giá thông tin. Nếu có tư duy phản biện, các bạn trẻ sẽ không “trở thành con rối” trong các sự việc. “Nhiều bạn trẻ ngày nay không thích làm teamwork vì không thể thay đổi những góp ý của bạn khác. Không ít bạn trẻ hiểu sai về tranh cãi và tranh luận”, anh Công Nhật bày tỏ.

Tin giả không còn là nỗi lo của riêng sinh viên ảnh 2

Các bạn sinh viên cùng chụp hình cùng diễn giả tại chương trình.

Cũng theo anh Nhật, các trường đại học hiện nay nên tập trung nâng cao về kỹ năng mềm, tư duy phản biện cho sinh viên, hơn là tập trung cho điểm số. Đồng thời, các trường cũng nên làm rõ lợi ích ngắn hạn và dài hạn, ngắn hạn thì giúp các bạn vui, giúp các bạn tìm kiếm việc làm nhưng dài hạn thì các bạn sẽ không có được những kỹ năng mềm, những thứ mà xã hội cần. “Nên tách bạch giữa hai việc đó và thiết kế lại những khóa học. Như vậy, các bạn sẽ cứng cáp và các vấn đề sẽ được giải quyết nhẹ nhàng, không xảy ra những chuyện nghiêm trọng như vụ việc vừa rồi”, anh Nhật chia sẻ.

Cũng theo CEO Đình Lực, tư duy phản biện rất quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là trong lúc khởi nghiệp. “Khi tiếp nhận nhiều thông tin nhưng nó mâu thuẫn nhau thì mình nên “cụ thể hóa vấn đề”, xét từng bối cảnh phù hợp, từng nhân vật và câu chuyện cụ thể. Từ đó, sẽ đưa ra kết luận chính xác nhất, phân tích vấn đề một cách thấu đáo nhất”, CEO Đình Lực nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.