‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2023 sẽ kéo dài 6 tháng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Năm 2023, chương trình 'Tiếp sức mùa thi' nhằm đồng hành với thí sinh cả nước sẽ được triển khai sớm hơn một tháng và kết thúc muộn hơn 2 tháng, cùng với điểm mới là sự góp mặt của hai gương mặt trẻ Hà Việt Hoàng ('Siêu trí tuệ Việt Nam'), MC Khánh Vy, với vai trò đại sứ của chương trình.

Sáng 12/4, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD - ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Gặp gỡ báo chí, triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023.

Chương trình dự kiến diễn ra từ giữa tháng 4/2023, để tăng cường thêm các hoạt động định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ ôn tập, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, tiếp sức tinh thần cho thí sinh; dự kiến kết thúc vào cuối tháng 10/2023, để tăng cường thêm các hoạt động hỗ trợ sinh viên đầu năm học mới.

‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2023 sẽ kéo dài 6 tháng ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Bên cạnh các đối tượng được “tiếp sức” hằng năm, Chương trình năm 2023 hướng đến hỗ trợ các thí sinh thi vào lớp 10, thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực và học sinh có nguyện vọng du học ở nước ngoài.

"Các hoạt động hỗ trợ cũng được Ban Tổ chức quan tâm triển khai đa dạng như: Tổ chức các đội hình “Tình nguyện số” tiếp sức trực tuyến; chuỗi hoạt động “Ôn thi cùng Thủ khoa” (thủ khoa các trường hỗ trợ ôn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn); hoạt động “Cùng em đi thi” (giáo viên trẻ hỗ trợ ôn tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn); dự án phát huy vai trò của các nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội như MC Khánh My, 'Siêu trí tuệ Việt Nam' Hà Việt Hoàng để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm", anh Nguyễn Minh Triết nói.

‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2023 sẽ kéo dài 6 tháng ảnh 2

Sự góp mặt của hai gương mặt trẻ Hà Việt Hoàng ('Siêu trí tuệ Việt Nam'), MC Khánh Vy với vai trò đại sứ của chương trình.

Các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi cũng được đẩy mạnh với “Ngày hội tân sinh viên”; trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường”, học bổng “Nghị lực mùa thi” cho tân sinh viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn; kịp thời phát hiện hỗ trợ, tham mưu lãnh đạo nhà trường giúp đỡ học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, không để học sinh, sinh viên nghỉ học vì điều kiện kinh tế khó khăn.

Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên chương trình triển khai “Tuần cao điểm Tiếp sức mùa thi” đồng loạt trên toàn quốc với các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh từ ngày 29/5 đến ngày 4/6.

Năm 2023, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền về cổng thông tin của chương trình (tiepsucmuathi.vn). Ngoài các tính năng sẵn có như góc ôn tập, tư vấn, đăng ký nhận hỗ trợ, thư viện tài liệu…, năm 2023, Ban Tổ chức triển khai thêm tính năng tư vấn tự động gắn với nền tảng chatbot trực tuyến, trí tuệ nhân tạo thông minh (AI).

‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2023 sẽ kéo dài 6 tháng ảnh 3

Đại diện Ban Tổ chức chương trình trao đổi với phóng viên.

Các hoạt động hỗ trợ được tổ chức thường niên tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Đó là việc triển khai sớm các hoạt động ôn tập, luyện thi, tiếp sức tinh thần, tư vấn tâm lý cho thí sinh trước kỳ thi; cung cấp miễn phí 2.200 đầu sách luyện thi các môn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; các thí sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh khuyết tật… những nơi không có điều kiện Internet để học tập.

Bên cạnh đó là hoạt động tặng một triệu khoá ôn tập các môn học trong hệ thống các môn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh trên cả nước thông qua nền tảng giáo dục trực tuyến. Đội hình "Tiếp sức mùa thi" tiếp tục triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ học sinh, sinh viên làm thủ tục nhập học; tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ an toàn, chi phí phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thích nghi với môi trường học tập mới…

Ban Tổ chức hy vọng với nhiều nội dung mới, khí thế, tinh thần mới của năm 2023, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ diễn ra thành công, lan toả ý nghĩa sâu sắc đến cộng đồng và xã hội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.