Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khơi nguồn đam mê NCKH, khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên là cách nhiều giảng viên Trường ĐH Thủy lợi làm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sau tốt nghiệp. TS. Vũ Ngọc Thương, giảng viên Khoa Cơ khí, học Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp quốc gia TuLa – Liên bang Nga, có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực chế tạo máy, luôn theo sát các hoạt động NCKH, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.
Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 1

TS. Vũ Ngọc Thương, giảng viên Khoa Cơ khí, từng theo học Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp quốc gia TuLa – Liên bang Nga, có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực chế tạo máy.

Sự nhiệt huyết và sáng tạo của thầy Thương được minh chứng bằng những thành tựu và giải thưởng như: 3 giải thưởng sáng tạo khoa học cấp tỉnh, 2 giải cấp quốc gia, 1 giải kỹ năng quốc tế, 05 đề tài cấp trường, cấp bộ và nhiều bài báo tham dự hội thảo cấp quốc gia và quốc tế.

Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, TS.Vũ Ngọc Thương đã luôn tạo cảm hứng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho sinh viên, hướng dẫn các học trò nghiên cứu chế tạo rất nhiều sản phẩm ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 2
Thầy Thương và robot phòng COVID - 19.

Trong lĩnh vực y tế, các sinh viên đã được thầy Thương hướng dẫn chế tạo giường y tế đa năng, robot phòng dịch COVID - 19, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sinh viên đã được thầy hướng dẫn chế tạo máy hút chân không đóng gói thực phẩm, máy thái thịt và rau quả, máy làm giò tự động, máy rửa bát điều khiển bằng giọng nói.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 3

Đề tài robot trường học thông minh ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 4

Đề tài Máy thái thịt và rau quả tự động.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 5

Nhóm đề tài nghiên cứu chế tạo robot di chuyển bằng 2 chân.

Những sinh viên yêu thích công nghệ và robot đã được thầy hướng dẫn chế tạo lập trình robot trường học thông minh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, robot có nhiều tính năng hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh, tra cứu thông tin về ngành học và nhà trường. Chẳng hạn như, đề tài robot di chuyển bằng hai chân của nhóm sinh viên khóa 60, là đề tài hay nhưng khá khó đòi hỏi thử nghiệm nhiều lần nhưng với sự đam mê quyết tâm, bên cạnh có sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy các bạn sinh viên đã thực hiện thành công đề tài. TS. Vũ Ngọc Thương đã cùng với sinh viên đi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp sau đó hướng dẫn sinh viên thiết kế chế tạo Bộ đồ gá cho máy cắt tự động Plasma, sản phẩm đã hoàn thành và được ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, được doanh nghiệp đánh giá cao.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 6

Các thầy cô cùng nhóm dự án đạt giải Nhất thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 7

Đội robot trường học lọt vào chung kết.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 8
Thầy Thương cùng các đồng nghiệp tham quan nhà máy cơ khí.

Không chỉ giữ vai trò giảng viên đại học, TS. Vũ Ngọc Thương còn là một chuyên gia về lĩnh vực STEM với nhiều lớp học miễn phí dành cho học sinh tại Hà Nội và Nam Định. Song song với đó, thầy còn hướng dẫn các em sinh viên nghiên cứu khoa học và đạt giải cao tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Sáng tạo khởi nghiệp là hoạt động bổ ích, sân chơi của các bạn sinh viên. Năm 2022, dưới sự dẫn dắt của thầy đã có 2 đội tham gia cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp” đã lọt vào vòng chung kết cấp trường. Trong đó nhóm dự án HITECH STEM UAV “mô hình STEM máy bay không người lái” đã xuất sắc đạt giải Nhất chung cuộc và bước tiếp ở vòng thi cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để giúp sinh viên, học sinh sáng tạo ra nhiều sản phẩm, đạt thành tích cao trong hoạt động khoa học, TS. Vũ Ngọc Thương đã chia sẻ: “Để thành công trong nghiên cứu khoa học ứng dụng đam mê không chưa đủ mà còn phải làm việc khoa học nghiêm túc và có tính kỷ luật cao, có như thế mới vượt qua mọi khó khăn để tạo ra những sản phẩm sáng tạo”.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 9
Các sản phẩm Robot thông minh và robot di chuyển bằng 2 chân.
Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 10
Robot trí tuệ nhân tạo tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Bên cạnh đó, sự gần gũi trao đổi, động viên khích lệ thường xuyên của thầy với sinh viên cũng là những xúc tác cần thiết giúp các em thêm yêu thích khoa học công nghệ. Thầy Thương đã lập các kênh Youtube, Tiktok,… để thầy trò tăng tương tác nâng cao hiểu biết và đôi khi để giải trí giúp đầu óc thư thái, từ đó tăng khả năng sáng tạo.

Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 11
TS. Vũ Ngọc Thương được vinh danh và nhận sách vàng sáng tạo Việt Nam 2021.
Tiến sĩ ngành Chế tạo máy tích cực truyền đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên ảnh 12
Nhận giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2020.

Đối với giảng viên, để hoàn thành công việc giảng dạy cũng đã mất nhiều thời gian, công sức, nhưng để thu hút truyền cảm hứng và đặc biệt đồng hành hướng dẫn các sinh viên trong nghiên cứu khoa học thì phải vất vả nỗ lực, tích cực hơn rất nhiều. Và kết quả thu được sau sự bận rộn vất vả ấy là những thành công và niềm vui vì được thỏa mãn đam mê, sáng tạo. Sinh viên sau khi thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng đã rèn luyện được kỹ năng chuyên môn, làm việc nhóm, phát triển tư duy sáng tạo, ứng dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế; đây sẽ là hành trang tốt nhất giúp các em tự tin vững bước vào đời.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.