Tiệm làm tóc ở Ấn Độ dùng cây kéo bằng vàng thật để cắt cho khách hàng sau đại dịch

HHT - Các tiệm cắt tóc thường lấy tên “Cây kéo vàng” để chỉ sự tài hoa của người thợ. Tuy nhiên, một bác thợ cắt tóc đã có cây kéo vàng theo đúng nghĩa đen hẳn hoi.

Nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài để chống đại dịch COVID-19. Đến khi các cửa hàng được mở cửa trở lại và các quy định về phong tỏa được nới lỏng thì những người kinh doanh cũng có nhiều cách rất thú vị để thu hút khách hàng.

Chẳng hạn, bác Rambhau Sankpal, chủ tiệm cắt tóc ở Kolhapur (Ấn Độ), cũng rất vui mừng khi lại có thể đón khách. Nên bác đã quyết định dùng cây kéo bằng vàng thật để cắt tóc cho vị khách đầu tiên đến tiệm.

Tiệm làm tóc ở Ấn Độ dùng cây kéo bằng vàng thật để cắt cho khách hàng sau đại dịch ảnh 1

Mới vài ngày trước, các cửa hàng ở Ấn Độ còn phải đóng cửa theo lệnh phong tỏa.

Bác Sankpal nói: “Tiệm cắt tóc của tôi đã phải đóng cửa hơn ba tháng rồi, do tình hình dịch bệnh ở đây rất nghiêm trọng. Cả những người chủ lẫn nhân viên tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ đều gặp khó khăn về tài chính”.

Chính bởi vậy mà bác Sankpal dùng cây kéo (bằng) vàng của mình để đón khách, cũng như một cách gây ấn tượng với khách hàng. Bác cho biết rằng cây kéo vàng nặng hơn 100g đó là “của để dành” của bác, được mua bằng tiền tiết kiệm suốt nhiều năm.

Tiệm làm tóc ở Ấn Độ dùng cây kéo bằng vàng thật để cắt cho khách hàng sau đại dịch ảnh 2

Bác Sankpal có cây kéo bằng vàng thật.

Ngoài mục đích thu hút khách hàng thì bác Sankpal còn cho biết rằng bác muốn bày tỏ sự vui mừng khi được mở cửa tiệm và gặp lại các khách quen.

Tại bang Maharashtra mà bác Sankpal sống thì các tiệm cắt tóc, làm đẹp mới được mở lại từ hôm Chủ Nhật vừa rồi (28/6). Tất nhiên, bác Sankpal cũng phải tuân thủ những quy định để giữ an toàn khi cắt tóc cho khách hàng, như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Ngoài ra, bác cũng lau sạch ghế trước và sau khi mỗi khách hàng ngồi vào.

Tiệm làm tóc ở Ấn Độ dùng cây kéo bằng vàng thật để cắt cho khách hàng sau đại dịch ảnh 3

Các tiệm cắt tóc được mở lại nhưng những người thợ phải đeo khẩu trang, mỗi khách hàng tự mang khăn lau của mình. Ảnh: Express Photo.

Chắc chắn rằng khách hàng nào được cắt tóc bằng cây kéo (bằng) vàng cũng sẽ có một kỷ niệm thú vị và chẳng quên được tiệm của bác Sankpal đâu nhỉ.

Tiệm làm tóc ở Ấn Độ dùng cây kéo bằng vàng thật để cắt cho khách hàng sau đại dịch ảnh 4 
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Khỏi đoán già đoán non, những tín hiệu cơ thể này tiết lộ anh ấy sắp "đổ" bạn rồi

Khỏi đoán già đoán non, những tín hiệu cơ thể này tiết lộ anh ấy sắp "đổ" bạn rồi

HHT - Cảm xúc và suy nghĩ thực sự của một người luôn là những câu đố khó giải. Thay vì ngồi đoán già đoán non, chúng ta có thể để ý những tín hiệu cơ thể, đó là những cử chỉ, hành động của họ dành cho bạn mỗi khi gặp gỡ. Nó sẽ cho bạn rất nhiều manh mối để đoán biết tình cảm của đối phương.