Tiếc trả 1 triệu lấy giấy nhập khẩu, đành chịu bị hủy chiếc túi giá 430 triệu

HHT - Một chiếc túi xách tay bằng da cá sấu giá hơn 430 triệu đồng đã bị hủy thẳng thừng sau khi chủ nhân không trình được giấy nhập khẩu. Mà đúng ra, chủ nhân chỉ cần bỏ ra hơn 1 triệu đồng là có thể lấy giấy tờ này rồi.

Đây đúng là chuyện “sai một li, đi một dặm”. Một chiếc túi xách làm bằng da cá sấu có giá 18.900 đôla (hơn 400 triệu đồng) vừa bị hủy bởi hải quan Úc, do chủ nhân của chiếc túi đã không đăng ký lấy giấy phép nhập khẩu, dù chỉ phải bỏ ra 50 đôla (hơn 1,1 triệu đồng).

Lực lượng Biên Phòng Úc đã thu được chiếc túi này tại một kho hàng hóa ở Perth, sau khi nó được một phụ nữ Úc mua online, từ một cửa hàng St. Laurent ở Pháp.

Chiếc túi này bị thu do bị nghi ngờ có liên quan tới việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Thực ra, các sản phẩm từ cá sấu là hợp pháp ở Úc, nhưng được kiểm soát rất nghiêm ngặt theo Quy ước Thương mại Quốc tế đối với các loài Động vật, Thực vật hoang dã đang gặp nguy hiểm (CITES).

Tiếc trả 1 triệu lấy giấy nhập khẩu, đành chịu bị hủy chiếc túi giá 430 triệu ảnh 1

Chiếc túi giá hơn 430 triệu đồng.

Các nhà chức trách cho biết, người phụ nữ mua túi đã có giấy phép xuất khẩu CITES từ Pháp, nhưng lại không đăng ký lấy giấy phép nhập khẩu giá 50 đôla từ Cơ quan Quản lý CITES của Úc. Cho nên, dù cô đã bỏ ra khoản tiền khổng lồ để mua túi nhưng biết làm sao được, chiếc túi vẫn bị hủy theo đúng quy định. Ngoài ra, cô không phải chịu thêm khoản tiền phạt nào khác.

Bộ trưởng Môi trường Úc là Sussan Ley nói, vụ việc này là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người, cần đảm bảo có đầy đủ các loại giấy phép trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào có liên quan đến cá sấu hay các loài động vật cần được bảo vệ.

Tiếc trả 1 triệu lấy giấy nhập khẩu, đành chịu bị hủy chiếc túi giá 430 triệu ảnh 2

Bộ trưởng Sussan Ley. Ảnh: Alex Ellinghausen.

Bà Ley khẳng định: “Tất cả chúng ta đều cần biết rõ về những gì mình mua qua mạng. Mà ngoài các quy định, thì mọi người cũng nên dành thời gian để nghĩ về các lựa chọn thời trang phù hợp”.

Tiếc trả 1 triệu lấy giấy nhập khẩu, đành chịu bị hủy chiếc túi giá 430 triệu ảnh 3  
Theo (Theo The Sydney Morning Herald)
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.