Thực phẩm tăng giá, sinh viên lo lắng tìm cách thích nghi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bên cạnh những bất lợi do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, hiện nay, sinh viên còn gặp không ít khó khăn vì thực phẩm đồng loạt tăng giá.

Bất ngờ khi giá thực phẩm đồng loạt tăng

Với thực đơn đa dạng cùng giá cả hợp lý, khu vực Làng ĐH Thủ Đức từng là điểm thu hút phần đông sinh viên đến ăn uống để tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, sau đợt nghỉ dịch dài hạn từ tháng 5/2021 đến đầu tháng 2/2022 vừa rồi, giá cả thực đơn tại đây và nhiều địa điểm khác bất ngờ tăng giá khiến sinh viên gặp nhiều khó khăn.

Trần Thị Mỹ Tâm (trường ĐH Nông Lâm TP. HCM) chia sẻ: “Mình đã sinh sống tại khu vực Làng Đại học từ năm học thứ nhất và cảm thấy việc ăn uống, chi tiêu ở đây rất phù hợp với túi tiền sinh viên. Thế nhưng, sau đợt nghỉ dịch dài hạn vừa rồi, giá cả thực phẩm tăng đột ngột khiến mình cảm thấy rất bất ngờ. Sau một tuần lên lại Ký túc xá, mình nhận thấy đa phần các quán ăn tại đây đều tăng trung bình khoảng từ 3.000 đồng cho đến 5.000 đồng. Thậm chí, nhiều món ăn vặt giá rẻ cũng theo xu thế đó mà tăng giá lên”.

Thực phẩm tăng giá, sinh viên lo lắng tìm cách thích nghi ảnh 1

Làng Đại học Thủ Đức được biết đến là "thiên đường ẩn thực" của nhiều sinh viên.

Mỹ Tâm cho rằng, việc tăng giá như vậy trong một khoảng thời gian ngắn thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu kéo dài thì đó sẽ trở thành vấn đề lớn bởi nếu ngày nào cũng chi tiêu cho việc ăn uống với mức giá cao như vậy thì sẽ kéo chi phí sinh hoạt trong một tháng tăng lên đáng kể. Ngoài ra, việc tăng giá như thế khiến Tâm phải chi trả nhiều tiền hơn cho việc ăn uống, khiến chi phí cho những hoạt động khác bị hạn chế hơn trước.

Nói về nguyên nhân các quán ăn, uống đồng loạt tăng giá, chú Nguyễn Minh Tân (chủ quán cơm Ngô Quyền tại Làng Đại học Thủ Đức) cho biết: “Tôi biết việc tăng giá đồng loạt như vậy sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của sinh viên, nhưng hiện nay, nếu không tăng giá thì chi phí hoạt động của quán sẽ không đủ, vì nguyên liệu chế biến tôi lấy về hiện tại như: Rau, thịt, nước mắm, hạt nêm… tất cả đều tăng giá so với thời điểm trước dịch, thậm chí có một số loại rau còn tăng giá gần gấp đôi. Ngoài ra, sau đợt dịch vừa rồi, chi phí thuê mặt bằng tại khu vực này cũng có xu hướng tăng, giá xăng tăng cũng làm cho việc di chuyển trở nên đắt đỏ, vì thế kéo theo việc giá cả tại quán phải tăng theo. Nếu thời gian tới thực phẩm, hàng hóa có giảm giá thì chắc chắn tôi cũng sẽ giảm giá của quán lại để phù hợp với tình hình thực tế và giúp đời sống sinh viên ổn định hơn”.

Thực phẩm tăng giá, sinh viên lo lắng tìm cách thích nghi ảnh 2

Với giá cả biến động nhanh chóng, sinh viên đã tìm cách để thích nghi.

Thích nghi với giá cả hiện tại

Với tình hình kinh tế khó khăn sau dịch, đồng thời giá xăng, dầu hiện tại cũng đang "tăng kỷ lục" thì việc chờ giá thực phẩm "hạ nhiệt" sẽ mất một khoảng thời gian dài nữa. Lúc này, nhiều bạn sinh viên chọn cách thích nghi, cân bằng chi tiêu trong bối cảnh hiện nay.

Lâm Hữu Kha (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Mình cảm thấy giá cả thực phẩm tăng như vậy là một điều tất yếu vì hiện nay mọi thứ đều có xu hướng tăng giá, thay vì xin thêm tiền từ gia đình mình chọn cách tự quản lý chi tiêu hợp lý hơn trong việc ăn uống, điều này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí trong thời điểm này. Do hiện tại, mình đang ở trọ nên việc ăn uống sẽ thoải mái hơn so với các bạn đang sống ở Ký túc xá. Ngoài ra, việc tự nấu ăn cũng giúp mình cân bằng được số tiền mua thực phẩm hằng ngày, mình có thể cắt giảm bớt những thực phẩm giá cao như thịt heo, thịt bò, rau xanh và thay thế bằng các loại thịt và củ quả khác như thịt gà, cá, dưa…”.

Thực phẩm tăng giá, sinh viên lo lắng tìm cách thích nghi ảnh 3

Nhiều bạn trẻ tận dụng không gian các quán để làm việc và chạy deadline.

Kha còn cho biết, hiện nay, tận dụng thời gian rảnh khi vừa học trực tuyến và trực tiếp kết hợp, Kha đã tìm kiếm thêm một số công việc để trang trải chi phí ăn uống mà không cần phải xin thêm từ gia đình. “Ngoài những khó khăn to lớn vì thực phẩm tăng giá, mình nhận thấy đây đồng thời cũng là cơ hội để những sinh viên như mình rèn luyện khả năng thích nghi, khả năng quản lý tài chính và tiết kiệm cho bản thân. Trên hết, mình vẫn mong tình hình giá cả có thể ổn định trở lại để cuộc sống của mình cũng như gia đình bớt khó khăn hơn”, Hữu Kha bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.