Thực hư tin đồn sân bay Đà Nẵng “vỡ trận” sau khi xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm COVID-19

HHT - Chiều ngày 24/7, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin sân bay Đà Nẵng “vỡ trận” sau khi thành phố xuất hiện ca bệnh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm.

Như đã thông tin, sáng nay 24/7, tại Đà Nẵng đã xuất hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tính đến hiện tại, bệnh nhân này đã có 3 lần xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 (2 lần xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng và 1 lần xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang).

Thông tin trên khiến người dân Đà Nẵng và cả nước lo lắng. Đến chiều nay, mọi người càng thêm hoang mang khi trên mạng xuất hiện tin đồn sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã “vỡ trận”, kèm theo hình ảnh hàng ngàn người xếp hàng san sát nhau tại khu vực check-in và kiểm tra an ninh của sân bay.

Thực hư tin đồn sân bay Đà Nẵng “vỡ trận” sau khi xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 ảnh 1
Thực hư tin đồn sân bay Đà Nẵng “vỡ trận” sau khi xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 ảnh 2

2 hình ảnh được cho là khung cảnh "vỡ trận" tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Internet

PV HHT đã tiến hành xác minh và thực tế tại sân bay cho thấy, đây là thông tin hoàn toàn không chính xác và những bức ảnh này không phải là quang cảnh chụp sân bay quốc tế Đà Nẵng hôm nay.

Chị U.T - một nhân viên làm việc tại sân bay Đà Nẵng cho biết: ”Đúng là “vỡ trận” thật, nhưng mà “vỡ trận” lâu nay rồi vì đang mùa cao điểm hè, khách đi du lịch rất nhiều. Khách từ Hà Nội, Sài Gòn đi du lịch cả gia đình mười mấy người, rồi cả cơ quan đi du lịch,… Thêm nữa là để khôi phục lại hoạt động du lịch, mấy tháng gần đây vé máy bay giá rẻ, rồi có rất nhiều tour giá rẻ nên khách du lịch càng đông”.

Tuy nhiên, chị U.T cho biết là sân bay không hề đông đúc như cảnh tượng trong 2 bức ảnh. Chị chia sẻ tình hình sân bay cả ngày hôm nay nhìn chung lượng khách khá bình thường chứ không đông bằng những ngày khác. Thường tầm từ 13 - 14h trưa là đông nhất vì có nhiều chuyến bay sát giờ.

Thực hư tin đồn sân bay Đà Nẵng “vỡ trận” sau khi xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 ảnh 3Hình ảnh khu vực check-in tại sân bay Đà Nẵng chụp lúc khoảng 17h chiều nay.
Thực hư tin đồn sân bay Đà Nẵng “vỡ trận” sau khi xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 ảnh 4

Dễ dàng nhận ra sân bay Đà Nẵng không có sự "vỡ trận" như lời đồn.

Bạn D.H chia sẻ: “Nghe tin đồn này thấy không căn cứ quá. Giả sử muốn “tháo chạy” thì cũng phải có vé mới bay được, đúng không nào? Đây nếu theo tin đồn, mọi người ào ra sân bay thế kia thì vé đâu mà cung ứng cho kịp”.

Như vậy, tin đồn sân bay Đà Nẵng “vỡ trận” vì người dân và du khách e ngại COVID-19 chỉ là tin đồn thất thiệt.

Thực hư tin đồn sân bay Đà Nẵng “vỡ trận” sau khi xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 ảnh 5
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.