Thú vị các ý tưởng của sinh viên trong lĩnh vực dệt may

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên khám phá, sáng tạo và phát triển ý tưởng trong lĩnh vực dệt may, bộ môn Kỹ thuật Dệt may, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) kết hợp với Couple Group tổ chức cuộc thi Going Green “Nghiên cứu, thiết kế và phát triển chất liệu hướng đến bền vững trong thời trang”.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ học bổng "Tiếp lửa sáng tạo 2023" với tổng giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.

13 đề tài dự thi trên tổng số 25 sinh viên tham dự đến từ bộ môn Kỹ thuật Dệt May. Mở đầu là phần trình bày về “Sợi vỏ ngô” của 2 nữ sinh năm hai ngành Công nghệ Dệt May. Ý tưởng xuất phát từ những bãi đốt vỏ ngô sau vụ thu hoạch sát những cánh đồng trồng ngô ở tại chính vùng quê Nghệ An mà các bạn sinh sống. Vừa tận dụng được nguồn phế phẩm nông nghiệp vừa tạo nên loại sợi từ thực vật, giảm gánh nặng về môi trường chính là mục tiêu mà nhóm hướng đến.

Thú vị các ý tưởng của sinh viên trong lĩnh vực dệt may ảnh 1

Các nhóm sinh viên bảo vệ đề tài trước Ban Giám khảo. (Ảnh: ĐHBK)

Lần lượt các ý tưởng sáng tạo của các nhóm được trình bày như tận dụng phần bỏ đi của các loại thực vật như cam, chuối, sen cho đến việc đề xuất tạo sợi nhân tạo từ ống nước PVC bị vỡ, tạo sợi Polyamide tái chế từ lưới đánh cá trôi dạt ở các bờ biển hay tạo các loại da thuần chay từ đậu nành.

Thú vị các ý tưởng của sinh viên trong lĩnh vực dệt may ảnh 2

Ba giải xuất sắc được trao cho 3 nhóm sinh viên.

“Với tư cách là một người đồng môn, tôi muốn chia sẻ và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên thử thách bản thân mình, tiếp nối truyền thống sinh viên Bách khoa bao lâu nay, tư duy – sáng tạo – tự tin”, CEO Couple Group Trần Quang Trường Thanh chia sẻ. Ông Thanh cũng cho biết có thể sẽ đưa cuộc thi trở thành một sự kiện thường niên vào tháng Ba hàng năm.

Thú vị các ý tưởng của sinh viên trong lĩnh vực dệt may ảnh 3

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 3 giải Xuất sắc: Áo sơ mi từ vải dệt thoi sợi gai, da thuần chay từ bã đậu nành và sợi vỏ ngô.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải sáng tạo trong cuộc thi: Orange Fibre, Việt Sen, tầm nhìn của vật liệu tre trong quy trình sản xuất và những hạn chế về môi trường và đề tài vải đậu nành.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.