Thủ môn Donnarumma giải thích về thái độ “lạnh tanh” khi cản được quả penalty quyết định

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau khi cản được quả penalty của Saka (Anh) để đem chức vô địch về cho đội tuyển Ý, thủ môn Gianluigi Donnarumma có vẻ mặt thản nhiên đến kỳ lạ và lặng lẽ bước rời khỏi khung thành. Hình ảnh “lạnh băng” đó của Donnarumma được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và không ít người thắc mắc. Giờ thì Donnarumma đã lên tiếng giải thích.

Hiếm có khoảnh khắc nào trong bóng đá mà khiến cảm xúc của tất cả người xem đi từ cung bậc này đến cung bậc khác nhiều như là loạt luân lưu trong trận chung kết một giải lớn. Sau loạt luân lưu như thế, các cầu thủ sẽ cười, sẽ khóc, sẽ nhảy lên ăn mừng, sẽ gục xuống nuối tiếc… Nhưng giữ khuôn mặt lạnh tanh sau khi cản được quả penalty quyết định như Donnarumma thì đúng là hiếm có.

Thật vậy, trong khi thế giới của Saka như sụp đổ và cầu thủ này không thể ngừng khóc, thì Donnarumma hầu như không thể hiện một cảm xúc nào trong khi bước rời khỏi khung thành. Các trang thể thao bình luận rằng, trông Donnarumma bình tĩnh như thể anh chỉ… đi ra chợ mua đồ, chứ không phải là vừa đem cúp về cho quốc gia.

Đây là video:

Nguồn: Sharyf.

Phản ứng khác biệt của Donnarumma khiến người hâm mộ bóng đá khắp nơi nhắc đến và chia sẻ những hình ảnh về anh. Họ viết những bình luận như:

“Anh ấy chỉ coi đây là một ngày làm việc bình thường thôi”.

“Donnarumma lạnh như băng vậy, có thể anh ấy nghĩ rằng đây chỉ là công việc thôi ấy mà”.

Nhưng sự thật về phản ứng “lạnh băng” đó của Donnarumma thì rất khác với những gì mọi người phán đoán. Khi được hỏi là tại sao không ăn mừng, Donnarumma ngượng ngùng nói với trang Sky Sport Italia: “Tại vì tôi không nhận ra là chúng tôi đã thắng”.

Thủ môn Donnarumma giải thích về thái độ “lạnh tanh” khi cản được quả penalty quyết định ảnh 1

Donnarumma đã cản được cú sút của Saka. Ảnh: Getty.

Sau đó, Donnarumma giải thích thêm rằng, anh tưởng Ý còn phải sút một lượt nữa thì mới xong, giống như trong trận với Tây Ban Nha vậy, cho nên anh rời khỏi khung thành để… đợi đội mình sút tiếp. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng hò reo từ phía đội tuyển Ý, và tiếng chân chạy tới. Lúc này, Donnarumma nhìn ra phía các trọng tài và mới biết rằng quả penalty mình vừa cản được là quả cuối cùng của loạt luân lưu rồi.

Lúc hiểu ra như thế thì Donnarumma mới lại… bật khóc, gần như lúc anh đã gục xuống sân mà khóc sau khi Ý thắng Tây Ban Nha ở vòng bán kết.

Thủ môn Donnarumma giải thích về thái độ “lạnh tanh” khi cản được quả penalty quyết định ảnh 2

Mới 22 tuổi, nhưng Donnarumma có vẻ rất bình tĩnh trong những trận đấu lớn. Ảnh: GMS.

Mới có 22 tuổi, Donnarumma hẳn sẽ còn phải bắt trong nhiều loạt luân lưu nữa. Nhưng loạt luân lưu đem cúp vô địch châu Âu về cho đội tuyển Ý năm nay chắc chắn sẽ là thời điểm mà anh không bao giờ quên. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem, nếu phải bắt penalty trong một trận đấu sau này, Donnarumma có còn giữ thái độ “lạnh băng” như tại EURO 2020 nữa không.

Thủ môn Donnarumma giải thích về thái độ “lạnh tanh” khi cản được quả penalty quyết định ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.