Thủ khoa từng được chụp selfie cùng tổng thống Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Năm lớp 5, Tiến Huy tự học tiếng Hàn vì muốn viết đúng tên thần tượng và trông “ngầu” hơn trong mắt các bạn. Cậu không ngờ một ngày sẽ được đến xứ sở Kim chi, tốt nghiệp thủ khoa và có cơ hội được trò chuyện trực tiếp, chụp selfie cùng Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Nguyễn Tiến Huy sinh năm 2001, là tân thủ khoa tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ khoa từng được chụp selfie cùng tổng thống Hàn Quốc ảnh 1

Thủ khoa Nguyễn Tiến Huy tại lễ tốt nghiệp hồi tháng 7/2023.

Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, chàng trai Hà thành cho biết: “Trở thành thủ khoa là điều mình chưa bao giờ dám mơ”.

Với thành tích nổi bật trong học tập và ngoại khoá, Huy là một trong những thủ khoa được xét chọn thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội năm nay, được tổ chức tuyên dương vào tháng 10 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đây cũng là địa điểm mà cậu và gia đình ghé thăm mỗi năm để cầu ước những điều tốt lành trong học hành và cuộc sống. Vậy nên, Huy cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi những nỗ lực của bản thân đã được công nhận.

Huy tâm sự, cậu chọn ngành học bằng “100% tình yêu và đam mê với tiếng Hàn”. Từ nhỏ, cậu đã thích nghe nhạc K-Pop, xem phim dài tập, chương trình truyền hình thực tế và thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc, thậm chí học hỏi theo phong cách thời trang Hàn Quốc.

Năm lớp 5, cậu bắt đầu tự học bảng chữ cái tiếng Hàn để ghép tên thần tượng và các diễn viên Hàn Quốc. Lên cấp hai và cấp ba, cậu tiếp tục niềm đam mê cháy bỏng bằng cách “dạy” các bạn cùng lớp một số câu tiếng Hàn cơ bản. Niềm say mê ấy lớn đến nỗi, bạn bè xung quanh không cần hỏi cũng đều rõ nguyện vọng của cậu là ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Thế nhưng đam mê hay một số hiểu biết có sẵn không phải là yếu tố quyết định cho thành công của Huy. “Chăm chỉ” và “có kế hoạch” mới là hai chìa khóa hàng đầu.

Cậu bày tỏ quan điểm: “Có thể có những trường hợp có thêm cả "năng khiếu bẩm sinh", nhưng mình tin đó chỉ là yếu tố bổ trợ để hai chiếc chìa khóa kia mở nhanh hơn thôi”.

Học kỳ đầu tiên, cậu thấy hoang mang và choáng ngợp trước lịch học và thi dày đặc của một sinh viên ngoại ngữ. Đối mặt với điều này, cậu tập thói quen lên lịch hoàn thành sớm hơn 2-3 ngày, thậm chí một tuần so với yêu cầu. Cậu còn lập kế hoạch cụ thể, chi tiết từng ngày, từng giờ, bởi nếu không, cậu nghĩ mình sẽ “toang sớm”.

Ngay cả những hoạt động cơ bản như ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, Huy đều sắp xếp một cách điều độ, có giờ cụ thể để không ảnh hưởng đến việc học. Cậu xây dựng lối sống có kế hoạch để biến những mục tiêu học tập đi đúng “đường ray” đã đặt ra.

“Đến giờ học thì phải học, không được để điện thoại, mạng xã hội hay những việc khác chi phối. Có những thời gian căng thẳng, mình thấy bản thân như một con robot được lập trình”, Huy nói.

Đối với mỗi bài mới, cậu đều chăm chỉ tự hệ thống các nội dung kiến thức. Theo cậu, nhận được sự giúp đỡ từ người khác cũng tốt nhưng cần ưu tiên việc tự học, tự tìm hiểu trước. Khi đã bắt tay làm việc gì, cậu đều muốn làm cho xong một cách dứt khoát. Đây có lẽ là yếu tố tiên quyết giúp cậu tránh được tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Thời sinh viên của Huy được phủ kín bởi những hoạt động liên quan đến ngôn ngữ, văn hoá và đất nước Hàn Quốc. Ngoài việc đạt học bổng suốt bốn năm học, cậu đạt thêm học bổng của các doanh nghiệp Hàn Quốc như ngân hàng NongHyup, quỹ Pony Chung. Cậu cũng giành hơn 10 giải thưởng về nghệ thuật, lồng tiếng, thuyết trình, đố vui, viết luận do nhà trường, Đại sứ quán Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị khác của Hàn Quốc tổ chức.

Năm 2021, sau nhiều vòng tuyển chọn, Huy trở thành thành viên của chương trình “Cùng nói tiếng Hàn” trên kênh Giáo dục - Thiếu nhi của Đài Truyền hình Việt Nam VTV7. Công việc yêu cầu phải phát âm tiếng Hàn cho đúng, đồng thời diễn xuất cũng phải thật tự nhiên. Với cậu, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, thú vị nhưng cũng không ít khó khăn.

Thủ khoa từng được chụp selfie cùng tổng thống Hàn Quốc ảnh 2

Tiến Huy (ngoài cùng bên phải) tham gia chương trình “Cùng nói tiếng Hàn” trên kênh VTV7.

Cậu từng đạt giải Nhì khu vực Đông Nam Á năm 2022 của cuộc thi viết tiếng Hàn “Sungkyun Hangul Essay” được tổ chức bởi Đại học Sungkyunkwan. Nhờ giải thưởng trên, cậu đã có chuyến du lịch trải nghiệm đáng nhớ tại Hàn Quốc vào mùa hè năm 2022, có cơ hội tham gia vòng chung kết thế giới của cuộc thi vào năm 2023 và giành giải Nhì.

Lần đầu đặt chân tới đất nước đã “yêu xa” từ bé, chàng trai mang theo cảm xúc lâng lâng khó tả, thấy cái gì cũng vừa quen vừa lạ. Chuyến đi ngắn đã trở thành động lực giúp cậu phấn đấu để có thể trở lại Hàn Quốc một ngày không xa.

Thủ khoa từng được chụp selfie cùng tổng thống Hàn Quốc ảnh 3

Tiến Huy cùng các sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc.

Năm ba đại học, Huy thi đạt chứng chỉ TOPIK 6, mức cao nhất của bảng đánh giá năng lực tiếng Hàn và là mục tiêu mơ ước của rất nhiều người học ngôn ngữ này. Số điểm xuất sắc của cậu được chia sẻ trên một hội nhóm ôn thi TOPIK và nhận được rất nhiều lời chúc, bình luận tích cực từ cộng đồng. Khoảnh khắc đó đã khiến cậu thấy tự tin hơn về bản thân và mạnh dạn thử sức ở đa dạng các cuộc thi tiếng Hàn.

Đặc biệt hơn cả, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 6/2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chính là một trong năm bạn trẻ vinh dự được ngồi cạnh và trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Yoon và phu nhân Kim trong chương trình giao lưu với học sinh, sinh viên và học viên tiếng Hàn.

Thủ khoa từng được chụp selfie cùng tổng thống Hàn Quốc ảnh 4

Tiến Huy ngồi cạnh và trò chuyện trực tiếp với Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee Đây là hai người mà cậu đã thấy rất nhiều khi xem thời sự Hàn Quốc. Vậy nên, khi biết mình sẽ được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với họ, cậu thấy như “đang mơ”. Trong buổi chạy thử chương trình, cậu hồi hộp và lo lắng đến mức bị đau dạ dày.

“Khi chờ Tổng thống và phu nhân bước vào, mình thấy rất run. Nhưng khi cả hai bước vào với nụ cười thân thiện, mọi cảm giác hồi hộp trước đó đều biến mất. Đặc biệt là sau khi Tổng thống nói "Xin chào" bằng tiếng Việt”, Huy nhớ lại.

Thủ khoa từng được chụp selfie cùng tổng thống Hàn Quốc ảnh 5

Tiến Huy chụp ảnh selfie cùng Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Cùng với hoạt động ngoại khoá, những công việc thời sinh viên của Huy cũng liên quan trực tiếp tới ngành học. Cậu làm gia sư tiếng Hàn; phiên dịch tại chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Hàn Quốc; biên dịch báo và dự án game của Hàn Quốc; tham gia hỗ trợ các buổi chụp hình, quay quảng cáo của công ty Hàn Quốc; đi thực tập và đạt danh hiệu “Thực tập sinh xuất sắc” tại LG Display Hải Phòng…

Thủ khoa từng được chụp selfie cùng tổng thống Hàn Quốc ảnh 6

Tiến Huy tại một số cuộc thi tiếng Hàn.

Trước khi tốt nghiệp nửa năm, Huy đã bắt đầu làm việc tại Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội với nhiệm vụ chính biên phiên dịch và quản lý, vận hành các lớp học văn hoá cho người Hàn Quốc.

Khi mới đi làm, cậu gặp khó khăn trong việc tiếp nhận các cuộc điện thoại phản ánh của người Hàn, hay bối rối khi phiên dịch tại các cuộc gặp với nhiều lãnh đạo cơ quan, ban ngành, địa phương. Không khí các buổi làm việc này thường rất nghiêm túc nên cậu càng thêm phần căng thẳng.

Sau nhiều lần “thực chiến”, cậu đã rút ra được một số bài học nhất định và những trở ngại cũng phần nào được giảm bớt. Cậu khiêm tốn nhìn nhận bản thân còn nhiều thiếu sót nên phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục.

Trong tương lai gần, Huy dự định thử sức ứng tuyển một số học bổng để tiếp tục học nâng cao tại Hàn Quốc. Nếu không giành được học bổng, cậu sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.

Cậu hy vọng có thể trúng tuyển Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường số một tại Hàn Quốc, hoặc Đại học Sungkyunkwan, ngôi trường đã thực hiện hoá ước mơ đến Hàn Quốc của cậu và là bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng Chuyện tình ở Sungkyunkwan.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…