Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chu Tất Thắng là Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Không chỉ là một sinh viên có thành tích học tập ấn tượng, Thắng còn là Chủ tịch Hội Sinh viên năng nổ và nhiệt huyết của nhà trường.
Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình' ảnh 1
Chu Tất Thắng - Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM.

Chuyển từ khối A sang khối H để theo đuổi ước mơ thuở nhỏ

Ngày thơ bé, Thắng rất thích việc xem những bộ phim hoạt hình trên Disney Channel, Cartoon network, HTV3… Nam sinh cảm thấy các bộ phim hoạt hình luôn tạo cho cậu bạn một cảm giác kỳ diệu như bước vào một thế giới khác đầy mơ mộng. Thắng tâm sự: “Không chỉ để giải trí, phim hoạt hình còn góp phần định hình tư duy, tính cách, quan điểm sống cho các bạn nhỏ và cả người lớn nữa. Việc một chú chuột có thể trở thành đầu bếp, một ông già có thể du hành trên ngôi nhà treo đầy bong bóng… chẳng phải là thông điệp xóa tan đi những định kiến trong xã hội hay sao? Mình muốn tạo ra phim hoạt hình hấp dẫn, truyền tải những thông điệp ý nghĩa, có sức ảnh hưởng và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình' ảnh 2
Tất Thắng lựa chọn và quyết tâm theo đuổi đam mê bằng cả "con tim".

Do định hướng từ gia đình, Thắng đã theo học khối A từ những năm cấp 3 với mục đích thi vào ngành Tài chính - Ngân hàng. Tuy nhiên, khi đến kỳ thi THPT Quốc gia nam sinh quyết định thay đổi khối, cậu chuyển sang khối H. Quyết định này gặp phải rất nhiều sự ngăn cản từ gia đình nhưng Thắng vẫn quyết tâm đi theo "con tim" và đăng ký vào Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM để theo đuổi đam mê của mình.

Phong trào Đoàn - Hội giúp Tất Thắng bước ra khỏi vùng an toàn

Những năm học cấp 3, Thắng sống khép kín và không thích những nơi náo nhiệt. “Khi bước chân vào đại học, nhận thấy nỗi sợ giao tiếp cản trở mình phát triển rất nhiều nên mình quyết tâm phải thay đổi. Bắt đầu từ những hoạt động nhỏ tại lớp rồi may mắn được các anh chị đi trước chú ý và giới thiệu tham gia công tác Đoàn - Hội. Chính nhờ môi trường trẻ trung, năng động và thử thách ở đây mình dần dần rèn luyện và bứt phá ra khỏi giới hạn của bản thân”, Thắng bộc bạch.

Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình' ảnh 3
Đoàn - Hội mang đến cho cậu bạn những trải nghiệm quý giá, những chuyến đi bước ra khỏi vùng an toàn và những người bạn đồng hành tình cảm.

Tuy nhiên, để cân bằng giữa việc học và việc tham gia chu toàn các hoạt động luôn là thách thức đối với các bạn trẻ. “Việc cân bằng giữa việc học và việc hoạt động thực sự là một thử thách với mình. Công việc Đoàn Hội đòi hỏi cần nhiều thời gian, có nhiều giấy tờ, buổi họp, nhiệm vụ dày đặc và đột xuất. Chưa kể đến việc, các hoạt động diễn ra gần như song song với quá trình học trong đó có các đồ án quan trọng dẫn đến có nhiều đầu việc chồng chéo lên nhau. Đỉnh điểm vào các mùa hoạt động như xuân tình nguyện, mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, cũng là lúc trường mình tổ chức các đợt chấm đồ án kết thúc môn học nên lúc nào mình cũng phải làm việc hết sức trong giai đoạn này”, cậu bạn chia sẻ.

Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình' ảnh 4
Nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè tại đảo Phú Quý.

Khi trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên của trường, Thắng mong muốn giúp các bạn có cơ hội phát triển như mình ngày trước. Thắng tâm sự: “Môi trường Đoàn - Hội đã thay đổi bản thân mình, cho mình những trải nghiệm vô cùng quý giá của tuổi thanh xuân. Mình muốn trở thành người có thể mang điều tuyệt vời đó lại cho các bạn khác. Thứ mình tự hào không hẳn là những tấm bằng khen, danh hiệu mà là nhìn thấy những nụ cười, những giọt mồ hôi, những kỷ niệm khi các bạn sinh viên khi tham gia các hoạt động. Mình vui khi nhìn thấy các bạn được thích thú dùng cọ tô vẽ trên tường, được tỏa sáng trên sân khấu văn nghệ, được ăn trưa, hát ca cùng những người bạn mới… Mình vui khi nhìn thấy những bạn từng rụt rè, khép kín nay lại tự tin dẫn dắt đội nhóm”.

Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mỹ thuật Ứng dụng với tổng điểm xuất sắc 9.6

Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình' ảnh 5
Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 2023.

Thắng là “dân” khối A nhưng lại chuyển sang khối H với ngành thiết kế đồ họa. Chính sự kết hợp của hai khối không liên quan nên cậu bạn đã có những phương pháp học tập rất riêng. “Mọi người hay nghĩ học vẽ thì chỉ cần khéo tay, bay bổng thì theo mình chưa đủ. Mỹ thuật cần có tư duy và kiến thức. Muốn giỏi Mỹ thuật thì cũng cần ngồi xuống bàn và tập trung tư duy, phân tích vấn đề và áp dụng các nguyên tắc như bao ngành nghề khác. Chính những ngày tháng học các môn tự nhiên ở cấp 3 đã rèn cho mình sự kỷ luật, lý trí và tư duy logic khoa học để mình áp dụng vào những năm học đại học. Nhờ có một nền kỹ năng học tập khá ổn nên mình có thể thỏa sức sáng tạo, hiện thực hóa được những ý tưởng của mình khi ở Đại học”, chàng thủ khoa tốt nghiệp cho biết.

Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình' ảnh 6
Tham gia tô điểm nét vẽ của bản thân cho một số công trình cộng đồng.

Ngoài học tập ở trường, Thắng thường xuyên tham gia các triển lãm để trau dồi khả năng mỹ thuật tiêu biểu như: Lễ hội Mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc 2021 và 2022 với hai tác phẩm là Lotus & MugunghwaSau ánh hào quang. Đây là những tác phẩm giới thiệu và tôn vinh những nét đẹp giản dị của đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó, Tất Thắng còn cống hiến tài năng, tô điểm nét vẽ của mình cho một số công trình cộng đồng.

Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình' ảnh 7
Tham gia Lễ hội Mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc 2022.
Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ứng dụng: 'Mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng của mình' ảnh 8
Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022.

Thắng rất trân quý những danh hiệu đã đạt được nhưng thứ cậu bạn quý hơn là chặng hành trình trưởng thành từng ngày để chạm đến danh hiệu đó. Từ đầu, Thắng không nghĩ đến danh hiệu thủ khoa mà cậu bạn chỉ quyết tâm làm những thứ mình yêu thích. “Chúng ta cần tin vào bản thân, chiến đấu cho ước mơ của mình rồi những điều tuyệt vời sẽ tự động đến. Khi bạn biết trân trọng những thành tựu nho nhỏ của bản thân thì mỗi ngày thức dậy đều sẽ là một ngày tốt đẹp. Mình luôn tâm niệm, mỗi người sẽ tỏa sáng theo một cách riêng, việc bạn khác biệt không có nghĩa là bạn sai. Bạn không cần trở thành một hình mẫu lý tưởng nào hay so sánh hơn thua bản thân với ai hết, khi bạn dũng cảm sống thật và làm những điều bản thân mình tin tưởng thì đó đã là thành công rồi”, Tất Thắng thổ lộ.

Một số thành tích nổi bật của Chu Tất Thắng:

· Thủ khoa tốt nghiệp khoa Mỹ thuật Ứng dụng Đại học Mỹ thuật TP.HCM

· Ielts 7.5

· Kỷ niệm chương của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khen tặng đạt danh hiệu gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Khối” năm 2020

· Kỷ niệm chương của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khen tặng đã có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên khối năm học 2019- 2020

· Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2023

· Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2023

· Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận, đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận năm 2022

· Bằng khen của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022

· Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…