Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với điểm tổng kết 3.98/4.0 và nhiều thành tích nổi bật khác, Hồ Minh Hoàng là thủ khoa tốt nghiệp năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng' ảnh 1

Hồ Minh Hoàng, 23 tuổi, là thủ khoa toàn khoá học 2017 - 2022 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Phát biểu trong ngày tốt nghiệp, cậu bày tỏ niềm xúc động “tấm bằng đại học này chính là món quà ý nghĩa nhất để em đáp lại những tình cảm, công ơn dưỡng dục của cha mẹ và công ơn dạy dỗ tận tình của quý thầy cô giáo”.

Minh Hoàng thường được gọi bằng cái tên thân thương là Hoàng 4.0 bởi thành tích học tập đáng nể. 5 năm trước, sau khi tốt nghiệp lớp chuyên Lý, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng, cậu trở thành sinh viên lớp Công nghệ thông tin Chất lượng cao Ngoại ngữ Anh. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Bách Khoa là khuôn viên trường quá rộng với diện tích hơn 24ha. Thậm chí đến năm hai, cậu vẫn bị lạc khi đi tìm phòng học hay các lớp thực hành.

Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng' ảnh 2
Minh Hoàng, đại diện cho gần 1700 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư và Cử nhân, phát biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022.
Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng' ảnh 3
PGS. TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tặng hoa và giấy khen cho Minh Hoàng.

Lúc mới vào trường, cậu thấy khá sốc khi thấy số lượng các bạn nữ quá ít, dù cậu cho rằng, tỷ lệ nam:nữ những năm gần đây đã trở nên cân bằng hơn. Điều này khiến Minh Hoàng dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho các bạn nữ sinh Bách khoa nói riêng và các bạn nữ theo đuổi các ngành công nghệ kỹ thuật nói chung. Bởi theo cậu, không phải ai cũng có quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng để theo học tại một trường kỹ thuật với khối kiến thức khổng lồ như vậy.

Không như hình ảnh mà mọi người thường nghĩ về các thủ khoa mọt sách, Minh Hoàng dành nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí, ví dụ như chơi game. Điểm then chốt nằm ở việc cậu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý. Cậu chia sẻ, quản lý thời gian là một kỹ năng cực kỳ cần thiết mà bất cứ sinh viên nào cũng cần rèn luyện. Ngoài thời gian trên lớp, cậu là Trưởng chuyên môn Lập trình, Ban Vận hành của S-Group - tổ chức sinh viên nhằm hỗ trợ và đào tạo nền tảng chuyên môn cũng như hỗ trợ các ý tưởng, dự án cho các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng' ảnh 4

Gia đình chung vui cùng Minh Hoàng trong ngày tốt nghiệp.

Như nhiều sinh viên Bách khoa khác, Minh Hoàng cũng phải đối mặt với các môn học đại cương “khó nhằn”. Cậu quan niệm dù là môn đại cương hay môn chuyên ngành thì môn học nào cũng quan trọng ngang nhau, môn học nào cũng cần được đầu tư thời gian, công sức và sự nỗ lực nhất định. Để tiếp thu kiến thức hiệu quả, trước mỗi môn học, cậu đều vạch ra những mục tiêu cụ thể, tham khảo khung chương trình có sẵn, hỏi lời khuyên từ người đi trước và tìm hiểu các kiến thức liên quan đến nội dung bài học. Nhờ phương pháp học chủ động, Minh Hoàng giành học bổng tài năng trong suốt 4 năm đại học và một số học bổng ngoài ngân sách như Học bổng Acecook, Học bổng Vallet.

Cậu cũng tích cực, năng nổ đóng góp cho các chương trình của khoa, của trường như teambuilding, tình nguyện viên phòng, chống dịch COVID-19. Những hoạt động này không chỉ giúp cậu nâng cao các kỹ năng mềm như thuyết trình trước đám đông mà còn là cơ hội để cậu gặp gỡ, kết nối với nhiều bạn bè, anh chị khóa trên năng động, tài giỏi.

Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng' ảnh 5

Minh Hoàng và các bạn cùng lớp 17TCLC1, Khoa Công nghệ thông tin.

Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng' ảnh 6

Minh Hoàng và các bạn cùng lớp 17TCLC1, Khoa Công nghệ thông tin.

Là sinh viên của chương trình Chất lượng cao, khi đa số các môn học được dạy bằng tiếng Anh, Minh Hoàng cũng không quên chia sẻ cách học tốt ngoại ngữ. Theo cậu, để có thể sử dụng hiệu quả tiếng Anh, các bạn sinh viên không nên đi theo lối hàn lâm, học thuật mà cần tìm môi trường rèn luyện các kỹ năng như nghe, nói nhiều hơn. Cậu nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ngoại ngữ và nhắn nhủ các bạn sinh viên cần cố gắng để thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, không chỉ tiếng Anh mà còn có thể là tiếng Trung, tiếng Nhật, hay tiếng Hàn…

Kết thúc bài phát biểu trong ngày tốt nghiệp, Minh Hoàng cho biết cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được những giảng viên giỏi chuyên môn, luôn nhiệt tình giúp đỡ sinh viên; những người bạn bè, anh em hỗ trợ nhau học tập. Những tiết học trực tuyến vì dịch bệnh, những giờ phút ôn thi cuối kỳ hay những ngày tháng xuyên đêm ăn ngủ cùng đồ án được cậu nhắc đến như những kỷ niệm đẹp cùng lời nhắn gửi “Bách Khoa mãi là thanh xuân của chúng ta”!

Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng' ảnh 7
Mình Hoàng từng là Trưởng Chuyên môn Lập trình của tổ chức sinh viên S-Group.
Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 'Môn học nào cũng quan trọng' ảnh 8
Minh Hoàng cùng các thành viên S-Group tại chương trình Trung thu dành cho các em nhỏ tại điểm trường Tiểu học Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.

Minh Hoàng đang làm việc cho một công ty phần mềm tại Đà Nẵng. Trước khi tốt nghiệp khoảng một năm, cậu đã có khoảng thời gian thực tập tại đây và được nhận làm nhân viên chính thức ngay sau đó. Danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng không chỉ là điểm kết thúc trọn vẹn cho thời sinh viên mà chắc chắn còn là sự khởi đầu vững chắc giúp cậu gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.