Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Đào Thùy Linh, lớp CQ56/32.03, thực tập sinh Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội giai đoạn 2020-2021, với sự nỗ lực và cố gắng hết mình, đã chính thức trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Tài chính. 
Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 1
Thùy Linh tích cực tham gia các hoạt động CLB từ năm nhất (thứ 4 từ phải qua).
Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 2
Thùy Linh (năm 2) - Trưởng ban tổ chức cảm ơn lãnh đạo Học viện Tài chính đã quan tâm đến cuộc thi Vua Marketing 2019 (ngoài cùng bên phải).
Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 3
Thùy Linh trở thành Thực tập sinh Đại sứ quán Hoa Kỳ vào năm 3 (thứ 2 từ trái qua).

Tất cả bắt đầu với tình yêu Học viện Tài chính

Có những người anh, người chị là cựu sinh viên Học viện Tài chính, nhờ vậy, ngay từ những ngày cấp 2, cấp 3, Thùy Linh đã được tiếp xúc với thầy cô, sinh viên và môi trường của Học viện và tình yêu Tài chính trong cô bạn bắt đầu từ đó.

Mang trong mình mong muốn chứng minh sinh viên Tài chính không chỉ biết học mà còn rất năng động, Thùy Linh quyết tâm bản thân phải trở thành “minh chứng” cho quan điểm này, đồng thời lan tỏa tinh thần “nếu mình làm được, các bạn cũng thế” tới các bạn sinh viên Tài chính khác.

Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 4

Phạm Đào Thùy Linh có thành tích học khủng khi đạt điểm học tập trung bình chung toàn khóa là 3.95/4.0.

Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 5

Thùy Linh luôn có sự đồng hành của đại gia đình.

Sinh viên Tài chính vừa giỏi chuyên môn, vừa tốt kỹ năng mềm

Với sự kiên trì và những nỗ lực không ngừng nghỉ, sau 4 năm học tại Học viện Tài chính, Thùy Linh đã tốt nghiệp tấm bằng xuất sắc, với điểm học tập trung bình chung toàn khóa (GPA) đạt 3.95/4.0 và trở thành thủ khoa đầu ra ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính. Đồng thời, cô bạn cũng “bỏ túi” những thành tích đáng nể như Chủ nhiệm CLB Marketing Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2019-2020, Giải khuyến khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thực tập sinh phòng Văn hóa - Truyền thông của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Liên lạc viên Hội nghị Quốc tế PEMNA năm 2019 của Bộ Tài chính,…

Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 6

Thùy Linh cùng sinh viên Học viện Tài chính làm liên lạc viên trong hội nghị quốc tế PEMNA tại Quảng Ninh năm 2019 của Bộ Tài chính.

Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 7

2 trong 4 sinh viên đại diện Học viện Tài chính tham dự cuộc thi “HSBC Business Case” là thủ khoa khóa 56 (Thùy Linh đứng thứ 2 từ phải qua).

Trong bài phát biểu của mình tại lễ tốt nghiệp của khoa Quản trị kinh doanh ngày 27/08/2022 vừa qua, Thùy Linh chia sẻ rằng nhờ có các sự kiện, chương trình của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ trong Học viện, mà sinh viên Tài chính được trao dồi cả về kiến thức và kỹ năng, đồng thời có cơ hội được gặp mặt, làm việc với các cán bộ của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp lớn, dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực. Cô bạn cũng chia sẻ thêm rằng cô không thể có đạt được những thành công hiện tại nếu thiếu đi sự chỉ bảo, động viên, quan tâm của thầy cô.

Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 8

Các tân cử nhân tiêu biểu ngành Quản trị kinh doanh báo công Bác Hồ (Thùy Linh ở ngoài cùng bên phải).

Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 9

Đại diện tân cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tri ân lãnh đạo Học viện.

Thủ khoa Học viện Tài chính: 'Vào Tài chính là ước mơ từ nhỏ của tôi' ảnh 10

Đại diện tân cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tri ân lãnh đạo Học viện.

Thùy Linh chia sẻ: "Để tận dụng được quãng thời gian đại học đồng thời nắm bắt được cơ hội phát triển bản thân, các bạn sinh viên cần có mục tiêu phấn đấu cụ thể nhằm đảm bảo bản thân đi đúng hướng, chủ động trong học tập, công việc, và đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô hay các anh chị khóa trước khi gặp khó khăn."

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.