Thống kê cuối năm về các thành viên Hoàng gia Anh: Tỷ lệ ủng hộ William ngày càng cao

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong thống kê mới nhất về các thành viên Hoàng gia Anh (vẫn bao gồm cả vợ chồng Harry - Meghan), vợ chồng xứ Cambridge nhận được tỷ lệ ủng hộ của công chúng cao gấp gần 3 lần so với vợ chồng xứ Sussex. Thành viên nào của Hoàng gia hiện được công chúng ở Anh yêu quý nhất?

Mặc dù vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle vẫn nổi tiếng ở Mỹ nhưng có vẻ tại Anh, mức độ yêu quý mà công chúng dành cho họ vẫn không được cải thiện. Cuộc thống kê mới nhất vào dịp cuối năm của công ty phân tích dữ liệu nổi tiếng YouGov đã cho thấy điều đó.

Theo thống kê này, số người có ý kiến tích cực về Công nương Kate Middleton là 77% - cô là người được yêu mến thứ ba trong Hoàng gia Anh. Còn số người có ý kiến tích cực về Meghan chỉ là 27%. Chỉ số này chỉ cao hơn con số của Vương tử Andrew, người vướng vào nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, số người có ý kiến tiêu cực về Meghan lên đến 65%, cho thấy Meghan rất không được lòng công chúng Anh.

Thống kê cuối năm về các thành viên Hoàng gia Anh: Tỷ lệ ủng hộ William ngày càng cao ảnh 1

Tỷ lệ người yêu mến Công nương Kate cao gần gấp 3 lần tỷ lệ dành cho Meghan. Ảnh: REX/ Shutterstock; Desiree Navarro/ WireImage.

Hoàng tử Harry thì được yêu mến hơn vợ của anh một chút: Số người nghĩ tích cực về anh là 39%, còn số người nghĩ tiêu cực là 54%.

Nữ hoàng vẫn là thành viên được yêu mến nhất của Hoàng gia Anh, với tỷ lệ số người có ý kiến tích cực về bà lên tới 83%.

Theo sát sau Nữ hoàng là người kế vị hàng thứ hai - Hoàng tử William. Anh nhận được 80% sự ủng hộ của những người tham gia cuộc thống kê. Đây là con số cao hơn so với hồi đầu và giữa năm (78%), cho thấy vị vua tương lai ngày càng được công chúng yêu mến. Còn ở vị trí thứ ba là vợ của William - Công nương Kate.

Có thể thấy, tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho William và Kate cao gấp 2 - 3 lần tỷ lệ tương ứng dành cho Harry và Meghan.

Thống kê cuối năm về các thành viên Hoàng gia Anh: Tỷ lệ ủng hộ William ngày càng cao ảnh 2

William - Kate hiện là các thành viên được yêu quý thứ hai và ba tại Hoàng gia Anh, sau Nữ hoàng. Ảnh: Anthony Devlin - Pool/ Getty Images.

Dù sao, số người có ý kiến tích cực về Harry đã tăng so với trước đây. Hồi giữa năm, tỷ lệ ủng hộ dành cho anh chỉ là 34%. Tuy nhiên, Harry lại vừa có một phát ngôn gây tranh cãi, khi anh nói với ý rằng khi người ta phải làm một công việc không đem lại niềm vui thì nghỉ việc là điều tốt. Vì lời nói này, Harry bị nhiều cư dân mạng gọi là “thiếu thực tế” và “thiếu thông cảm”, bởi đâu phải ai cũng có điều kiện như anh.

Thống kê cuối năm về các thành viên Hoàng gia Anh: Tỷ lệ ủng hộ William ngày càng cao ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.