Thơ của hai tác giả trẻ vào đề thi môn Ngữ văn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dù không phải nhà thơ “gạo cội”, song Hồ Dương Mộng Tuyền (trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP. HCM, bút danh Lam) và Huỳnh Thị Hồng Phước (sinh năm 1996, bút danh Per) lại có tác phẩm được đưa vào đề thi môn Ngữ văn của hai trường THPT.

Khoảng giữa tháng Mười Hai, hoàn tất công việc trong ngày và kiểm tra hộp thư của fanpage Xanh Lam, Mộng Tuyền bất ngờ nhận được tin nhắn về việc thơ của mình xuất hiện trong đề kiểm tra môn Ngữ văn, Học kỳ I, khối 11, của trường THPT Nguyễn Trãi (tỉnh Thái Bình). Tuyền cho hay, điều này khiến cô vui đến mấy ngày.

Bài thơ ra đời trong một lần Tuyền xem bức ảnh đoạt giải “Bức ảnh của năm” của nhiếp ảnh gia Mehmet Aslan. Bức ảnh chụp người bố mất một bên chân đang bế cậu bé con cũng có tay chân không lành lặn, nhưng cả hai đều cười rạng rỡ. Nội dung bức ảnh đã tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của Tuyền, khiến cô bạn không thể cầm lòng mà phải viết ngay về chủ đề này.

Thơ của hai tác giả trẻ vào đề thi môn Ngữ văn ảnh 1

Hồ Dương Mộng Tuyền.

Nội dung bài thơ xoay quanh cuộc trò chuyện giữa hai bố con, khi vô tình thấy đám cỏ xanh sau vườn bị sâu ăn tơi tả. Cô sinh viên năm thứ hai cho biết, cái nhìn đối lập của hai bố con là thứ mình mong muốn truyền tải. “Cùng một khó khăn nhưng khi ta thay đổi cách đón nhận sẽ tạo ra những kết quả khác nhau. Giống như việc giữa những khe rãnh của mặt đất, hoa vẫn có thể mọc lên. Khi cuộc đời “giao” thiếu cho chúng ta điều gì đó, ta vẫn có thể tỏa sáng, tự lấp đầy khoảng trống ấy bằng những cách riêng”, Tuyền chia sẻ.

Bản thân là Gen Z, Tuyền nhận thấy nội dung mình truyền tải dễ tiếp cận với những bạn đồng trang lứa. Văn chương thì không phân biệt bất cứ điều gì và ngành giáo dục luôn tạo điều kiện cho người trẻ đóng góp “tiếng nói nghệ thuật”, là những suy nghĩ của nữ tác giả trẻ khi thơ của mình xuất hiện trong đề thi. Sau dấu mốc đáng nhớ này, chủ nhân fanpage thơ với hơn 260.000 người theo dõi như được “lên dây cót tinh thần” cho chặng đường sáng tác tiếp theo.

Thơ của hai tác giả trẻ vào đề thi môn Ngữ văn ảnh 2

Bài thơ của Mộng Tuyền (bút danh Lam) xuất hiện trong phần Đọc hiểu của đề thi. (Ảnh: Facebook Nguyen Quynh Trang)

Giống với Mộng Tuyền, Huỳnh Thị Hồng Phước (bút danh Per) đã vỡ òa vì hạnh phúc khi bài thơ của mình được đưa vào đề kiểm tra môn Ngữ văn, Học kỳ I, khối 12 của trường THPT Trần Đại Nghĩa (tỉnh Tây Ninh).

“Đây được xem là sự kiện ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần mình, mình thật sự rất hạnh phúc. Dấu mốc này khiến mình nghiêm túc hơn trong việc sáng tác. Bởi vì bất cứ tác phẩm nào cũng cần có sự kiểm duyệt kỹ càng từ hội đồng thi trước khi đưa vào đề thi chính thức. Bản thân mình cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, hy vọng tác phẩm của mình sẽ có cơ hội xuất hiện trong những đề thi sau này”, Phước bày tỏ.

Thơ của hai tác giả trẻ vào đề thi môn Ngữ văn ảnh 3

Huỳnh Thị Hồng Phước.

Bài thơ được cô sáng tác vào ngày 22/9, lấy cảm hứng từ bộ phim Những bác sĩ tài hoa (tên tiếng Anh là Hospital Playlist) của Hàn Quốc. Thông qua bài thơ, Phước muốn gửi gắm thông điệp rằng trong cuộc sống này, không phải người tốt nào cũng gặp may mắn nhưng đừng vì vậy mà ngưng trao đi sự tử tế trong chính bản thân mình. Phước hy vọng, bài thơ phần nào cổ vũ mọi người hãy sống cuộc đời ý nghĩa và không bao giờ từ bỏ ước mơ.

Bén duyên với thơ ca từ lớp 11, Phước coi việc sáng tác là đam mê lớn nhất đời mình. Thơ của cô thường mang màu sắc tươi sáng, tích cực và cũng đầy tính tự sự về các chủ đề: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, nỗi niềm người trưởng thành... Đặc biệt, dạo gần đây, Phước thích đem đến sự mỉa mai, châm biếm bằng những câu chữ hài hước lẫn sâu cay về thói xấu của con người.

Thơ của hai tác giả trẻ vào đề thi môn Ngữ văn ảnh 4

Bài thơ của Hồng Phước (bút danh Per) xuất hiện trong phần Đọc hiểu của đề thi. (Ảnh: Trang cá nhân của nhân vật)

Nhằm nuôi dưỡng và phát triển tình yêu với thơ, Phước đã thành lập fanpage Ther của Per, vào cuối tháng 12/2020. Sau thời gian nỗ lực, các bài viết trên fanpage dần thu hút nhiều tương tác, đỉnh điểm có bài gần 4.000 lượt chia sẻ. Chứng kiến “đứa con tinh thần” lớn lên từng ngày, Phước vô cùng vui sướng và trân trọng tình cảm của độc giả. “Thơ không chỉ là bạn, mà còn là một người thân đã giúp tinh thần mình không bao giờ trống trải. Mình sẽ cố gắng nâng cao bút lực để sáng tác thêm nhiều bài thơ sâu sắc, chạm đến trái tim người đọc”, Phước khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.