Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngay sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2022. Chính vì thế, vết thương ở đôi chân của nàng hậu trở nên nghiêm trọng hơn và để lại di chứng.

Vượt qua hàng trăm thí sinh, Đoàn Thiên Ân xuất sắc ghi tên mình ở ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Mặc dù trước đó cô nàng gặp phải sự cố khiến đôi chân bị thương nặng nhưng trong đêm Chung kết, Thiên Ân vẫn có màn trình diễn đầy năng lượng cùng những bước đi cực kỳ chắc chắn.

Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam ảnh 1

Đôi chân của Thiên Ân đã bị thương nặng trước khi lên đường sang Indonesia.

Trong lịch sử các người đẹp Việt chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế, Thiên Ân chính là nàng hậu có thời gian chuẩn bị gấp gáp nhất. Sau khi đăng quang, người đẹp đến từ Long An chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để chuẩn bị trước khi đến với cuộc thi Miss Grand International 2022.

Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam ảnh 2

Thiên Ân không có nhiều thời gian để chờ vết thương hồi phục nên khiến tình trạng vết thương càng nghiêm trọng hơn.

Việc thực hiện lịch trình quá dày đặc và phải mang giày cao gót trong thời gian dài khiến vết thương ở đôi chân Đoàn Thiên Ân ngày càng chuyển biến nặng. Trong hơn một tháng trước đó, cô nàng tiết lộ tình trạng vết thương vẫn không khả quan dù đã uống thuốc. Đến lúc sát ngày lên đường sang Indonesia, vết thương đã lan rộng, để lại một vết sẹo dài.

Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam ảnh 3

Thiên Ân thường xuyên phải di chuyển bằng giày cao gót trong thời gian đi thi.

Khi tham gia một sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi nhan sắc quốc tế, Thiên Ân cũng xuất hiện với đôi chân bầm tím khác lạ. Mặc dù bị thương như vậy, nhưng trong mọi hành trình, nàng hậu quê Long An vẫn thể hiện những bước catwalk vô cùng tự tin, cố gắng giành cho mình thật nhiều spotlight.

Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam ảnh 4
Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam ảnh 5

Vết thương ngày càng hiện rõ hơn trên đôi chân của nàng hậu.

Mặc dù đã trải qua một thời gian khá dài sau khi gặp sự cố, thế nhưng mới đây fan vẫn phát hiện ra những vết bầm, sẹo trên bàn chân Thiên Ân qua hình ảnh mà nàng hậu đăng tải. Chính điều này đã khiến nhiều người thêm lo lắng cho việc đi lại của nàng hậu sau này, khi Thiên Ân thường xuyên phải mang giày cao gót tham gia sự kiện.

Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam ảnh 6

Tuy miệng vết thương đã lành thế nhưng lại để lại sẹo trên đôi chân Thiên Ân.

Không chỉ có đôi chân bị thương, trước đó trong quá trình dự thi Miss Grand International 2022, Thiên Ân còn tiết lộ tai bị viêm do thường xuyên phải đeo hoa tai. Để có thể chữa cháy tạm thời, dân tình gợi ý nàng hậu đeo bông tai một bên, phía bị sưng sẽ lấy tóc che lại.

Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam ảnh 7

Hành trình tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 của Đoàn Thiên Ân gặp khá nhiều khó khăn. Thế nhưng cô nàng vẫn xuất sắc bước vào Top 20 và giành được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Hiện tại, nàng hậu đã về nước và tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Thiên Ân chịu nhiều di chứng ở chân kể từ tai nạn trước đêm Chung kết Miss Grand Vietnam ảnh 11
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm