Thí sinh tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: Mang vẻ đẹp tri thức tới Hoa hậu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tập phát sóng số 2 Người đẹp Truyền thông trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã lên sóng, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bởi câu chuyện truyền cảm hứng của các thí sinh.
Thí sinh tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: Mang vẻ đẹp tri thức tới Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

Tập 2 Người đẹp Truyền thông - Hoa hậu Việt Nam 2022 là sự chia sẻ của 5 cô gái: Trần Gia Hân (SBD 081), Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD 278), Nguyễn Ngọc Tường Vi (SBD 335), Trần Nguyễn Phương Thy (SBD 445) và Nguyễn Lê Nhật Quỳnh (SBD 245). Năm cô gái là năm câu chuyện khác nhau. Nhưng tất cả đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cố gắng hết mình vượt qua những định kiến vốn có.

Thí sinh tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: Mang vẻ đẹp tri thức tới Hoa hậu Việt Nam ảnh 2

Câu chuyện vượt qua những lời miệt thị ngoại hình của Trần Gia Hân (SBD 081) nổi bật với sự vươn lên mạnh mẽ của ý chí và tinh thần. Từng là cô gái có cân nặng không kiểm soát, bị bạn bè trêu chọc bằng những từ ngữ có tính “sát thương”, Gia Hân đã phải cố gắng rất nhiều, bỏ ngoài tai những lời nói đầy tổn thương đó để cố gắng giảm cân, chinh phục giấc mơ thi Hoa hậu Việt Nam.

Thí sinh tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: Mang vẻ đẹp tri thức tới Hoa hậu Việt Nam ảnh 3

Thí sinh Nguyễn Thị Phương Nhung (SBD 278) tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Ngoại thương đã vượt qua định kiến về chiều cao để chinh phục giấc mơ vương miện Hoa hậu Việt Nam. Từng có ý định dự thi hoa hậu, nhưng Phương Nhung lại chịu áp lực vì chiều cao dưới 1m70. Cô bạn mang đến cuộc thi là hình ảnh của một Phương Nhung tri thức, bản lĩnh và hội nhập.

Thí sinh tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: Mang vẻ đẹp tri thức tới Hoa hậu Việt Nam ảnh 4

Nguyễn Ngọc Tường Vi (SBD 335) không ở cùng cha mẹ, từ nhỏ Tường Vi ở với bà, được bà yêu thương và chăm sóc. Song Tường Vi đã ý thức được bản thân mình phải cố gắng giúp đỡ và chia sẻ mọi việc cùng bà. Rồi bà của Tường Vi qua đời, chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng đã không còn. Vượt qua nỗi đau đó, Tường Vi càng mạnh mẽ và can trường hơn. Cô bạn xin làm thêm ở nhiều nơi với nhiều công việc khác nhau. Lúc 18 tuổi, Vi đã tự mình mua được một chiếc xe gắn máy để di chuyển phục vụ cho việc học của mình.

Thí sinh tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: Mang vẻ đẹp tri thức tới Hoa hậu Việt Nam ảnh 5

Thí sinh Trần Nguyễn Phương Thy (SBD 445) mang đến câu chuyện về một “hậu phương vững chắc”. Phương Thy đã không cầm được nước mắt khi gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn tin tưởng và ủng hộ cô gái với mọi quyết định. Bên ngoài vẻ ngoài hồn nhiên vô tư, Phương Thy cho thấy nội tâm của một cô gái giàu cảm xúc.

Thí sinh tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: Mang vẻ đẹp tri thức tới Hoa hậu Việt Nam ảnh 6

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh (SBD 245) mang đến câu chuyện để bản thân mình cố gắng hơn từng ngày. Gia đình luôn bên cạnh Quỳnh, là một điểm tựa vững chắc, là nguồn động lực tinh thần vô giá của cô gái. Nhật Quỳnh sẽ luôn cố gắng để thật tỏa sáng trong hành trình sắp tới.

Tại phần thi của các thí sinh, host Đỗ Thị Hà cũng gây chú ý khi chia sẻ về hành trình thi Hoa hậu Việt Nam 2020: “Tôi từng rất lo lắng về phần thi ứng xử, bởi tôi nghĩ rằng cho dù mình tự tin đến thế nào, nhưng không có kiến thức thì tôi cũng khó có câu ứng xử hay. Trong thời gian thi Hoa hậu Việt Nam 2020, bên cạnh những hoạt động chung, tôi vẫn phải luôn cố gắng rèn luyện, tiếp thu kiến thức, không chỉ về nhan sắc, làm đẹp mà còn là kiến thức kinh tế, xã hội”. Câu chuyện do Hoa hậu Đỗ Thị Hà mang lại đã mang đến không ít kinh nghiệm cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022.

Người Đẹp Truyền Thông là một phần thi phụ của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2022 nhằm tìm kiếm ra một cô gái với quan điểm và tư duy hiện đại, truyền đi được thông điệp tích cực cho xã hội. Top 35 thí sinh được chia thành 7 nhóm để tham gia vòng Sơ loại. Từ đó chọn ra 7 thí sinh xuất sắc nhất ứng với mỗi nhóm để đến với phần thi đối đầu trực tiếp với Ban Giám khảo. Thí sinh chiến thắng phần thi này sẽ trở thành Người đẹp Truyền thông - Hoa hậu Việt Nam 2022. Kết quả của top 7 Người đẹp Truyền thông sẽ sớm được lộ diện.

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.