Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thành công kêu gọi ủng hộ người thầy 13 năm dạy học miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hai thí sinh Trần Lê Mai Chi (SBD 052) và Phan Phương Oanh (SBD 378) trong hành trình lan tỏa niềm yêu thương đã đến với lớp học để gặp gỡ và đưa câu chuyện mang kiến thức đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thầy giáo công nhân Hoàng Trọng Khánh.

Có một người thầy, khoác lên mình chiếc áo công nhân, hằng đêm miệt mài gieo con chữ cho đời, đó là thầy giáo công nhân Hoàng Trọng Khánh cùng với lớp học miễn phí dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại một con hẻm ở TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thành công kêu gọi ủng hộ người thầy 13 năm dạy học miễn phí ảnh 1

Mong muốn những em nhỏ có được tương lai tươi sáng hơn, anh công nhân Hoàng Trọng Khánh đã mở lớp dạy học miễn phí cho các em là con em của công nhân và có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Tiếp tục chuỗi dự án nhân ái, hai thí sinh Trần Lê Mai Chi (SBD 052) và thí sinh Phan Phương Oanh (SBD 378) đã mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về người thầy giáo công nhân Hoàng Trọng Khánh 13 năm miệt mài dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thành công kêu gọi ủng hộ người thầy 13 năm dạy học miễn phí ảnh 2
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thành công kêu gọi ủng hộ người thầy 13 năm dạy học miễn phí ảnh 3

Đồng thời, các bạn có cơ hội được tìm hiểu thêm về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Quỳnh Như - học sinh tại lớp học của thầy. Mai Chi và Phương Oanh đã bí mật cùng các em học sinh tổ chức một buổi lễ tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam dành riêng cho anh Khánh trong sự bất ngờ và xúc động.

Trong tập Tập 8 Người đẹp Nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2022, hai thí sinh Trần Lê Mai Chi (SBD 052) và Phan Phương Oanh (SBD 378) đã mang câu chuyện về lớp học đặc biệt của "thầy giáo công nhân" Hoàng Trọng Khánh đến với Ban Bình luận.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thành công kêu gọi ủng hộ người thầy 13 năm dạy học miễn phí ảnh 4
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thành công kêu gọi ủng hộ người thầy 13 năm dạy học miễn phí ảnh 5

Với câu chuyện tử tế và truyền cảm hứng, Ban Bình luận quyết định ủng hộ cho dự án Trao con chữ, Gửi yêu thương số tiền 35 triệu đồng. Hy vọng với số tiền này, anh Khánh có thể tiếp tục duy trì lớp học, khích lệ thêm các em học sinh, đồng thời hỗ trợ chi phí thuốc men cho mẹ của bé Quỳnh Như.

Hành trình nhân ái vẫn được tiếp tục với dự án tiếp theo của hai thí sinh Phạm Thị Hồng Thắm (SBD 101) và Đỗ Trần Ngọc Thảo (SBD 234). Tập 9 Người Đẹp Nhân Ái sẽ mang đến câu chuyện về "Hiệp sĩ Minh cô đơn" - người đàn ông chuyên bơm vá, sửa xe, chở đồ miễn phí cho những người gặp sự cố.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 thành công kêu gọi ủng hộ người thầy 13 năm dạy học miễn phí ảnh 9
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.