Thị phi của Miss Grand International 2022 vẫn chưa là gì so với mùa giải năm 2015

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Lật lại lịch sử 10 năm của cuộc thi nhan sắc Miss Grand International 2022, khán giả mới ngỡ ngàng khi biết rằng các rắc rối của cuộc thi năm 2015 còn phức tạp hơn rất nhiều.

Ngay sau Chung kết, Miss Grand International 2022 (MGI 2022) đã chìm trong hàng loạt lùm xùm. Từ việc lượng followers trên Instagram tụt giảm đến hơn 30% đến việc ông chủ tịch cuộc thi Nawat liên tục có phát ngôn "phi hòa bình" khiến khán giả phẫn nộ, Ban tổ chức thông báo Á hậu 5 - đại diện của Mauritius phải trả lại vương miện, thí sinh đến từ Nam Phi tố cáo cuộc thi MGI 2022 đối xử tệ làm sức khỏe cô kiệt quệ.

Thị phi của Miss Grand International 2022 vẫn chưa là gì so với mùa giải năm 2015 ảnh 1

Cuộc thi MGI 2022 đang gặp nhiều rắc rối.

Chừng đấy ồn ào làm cho cư dân mạng đinh ninh MGI 2022 là mùa thi bê bối nhất lịch sử cuộc thi này. Nhưng thực ra vào năm 2015, mọi thứ còn khủng hoảng hơn nữa. Năm đó, Hoa hậu Hòa bình Dominican là Anea García đã giành được vương miện MGI.

Thị phi của Miss Grand International 2022 vẫn chưa là gì so với mùa giải năm 2015 ảnh 2

Top 5 của MGI năm 2015

Chẳng ngờ chỉ sau 5 tháng, Ban tổ chức MGI đã tuyên bố phế truất ngôi Hoa hậu, lấy lại vương miện của cô vì Anea García luôn yêu cầu phải đưa bạn trai đi cùng mình trong mọi hoạt động. Khi Ban tổ chức đề nghị đương kim Hoa hậu tới Thái Lan sống một thời gian để thuận lợi thực hiện lịch trình, cô cũng muốn có bạn trai đồng hành bên cạnh. Và tất nhiên, ông Nawat không chấp nhận, còn khẳng định đã trao vương miện cho nhầm người.

Thị phi của Miss Grand International 2022 vẫn chưa là gì so với mùa giải năm 2015 ảnh 3

Đương kim Hoa hậu bị tước vương miện sau 5 tháng.

Sau khi Anea García bị truất ngôi Hoa hậu, Á hậu 1 Claire Parker được lên thế chỗ. Trong một năm nhiệm kỳ, cô gái đến từ nước Úc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, đến năm 2019 thì Claire Parker lại quyết định nộp hồ sơ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2019 với mục tiêu chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2019.

Thị phi của Miss Grand International 2022 vẫn chưa là gì so với mùa giải năm 2015 ảnh 4

Người thay thế cũng bị đòi lại vương miện sau 4 năm

Việc một cựu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đi thi một cuộc thi khác là Hoa hậu Hoàn vũ Australia đã khiến cho ông Nawat giận dữ, tự ái và quyết định tước vương miện của cô. Kết quả là MGI 2015 bỏ trống ngôi Hoa hậu và trong bức hình kỷ niệm 10 năm tổ chức cuộc thi, chỉ có 9 nàng hậu xuất hiện mà thôi.

Thị phi của Miss Grand International 2022 vẫn chưa là gì so với mùa giải năm 2015 ảnh 5

MGI tổ chức 10 năm nhưng chỉ có 9 nàng Hậu.

Thị phi của Miss Grand International 2022 vẫn chưa là gì so với mùa giải năm 2015 ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.