Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi

HHT - "Thượng Dương Phú" sẽ không gặp vấn đề bắt lỗi từ phía công chúng nếu như nhà sản xuất để Chương Tử Di thủ vai diễn phù hợp với lứa tuổi của mình.
Gia nhập vào đường đua đầu tháng 1, Thượng Dương Phú của Chương Tử Di cuối cùng cũng lên sóng sau hơn 2 năm chờ đợi. Chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Vương Nghiệp của tác giả Mị Ngự Giả, tuy là phát sóng trên nền tảng trực tuyến nhưng Thượng Dương Phú lại quy tụ dàn diễn viên gạo cội: Chu Nhất Vi, Huệ Ánh Hồng, Dương Hựu Ninh, Triệu Nhã Chi, Viên Hoằng... Và đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của Chương Tử Di sau bao nhiêu năm làm ngọc nữ tung hoành màn ảnh rộng.
Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi ảnh 1 "Thượng Dương Phú" là phim truyền hình đầu tiên của Đại hoa Chương Tử Di
Nguyên tác là câu chuyện về cuộc đời từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành của Thượng Dương Quận chúa Vương Huyên (Chương Tử Di). Vốn thông minh, xinh đẹp, Vương Huyên được tất cả mọi người trong hoàng cung yêu mến. Cô có thể đến bất cứ nơi đâu trong cung, được học tập cùng với các hoàng tử mà không phải chịu sự quản giáo nào.
Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi ảnh 2 Chương Tử Di vai Thượng Dương quận chúa Vương Huyên
Vương Huyên và Tam hoàng tử Tử Đạm (Dương Hựu Ninh) là thanh mai trúc mã. Cả hai đã bên cạnh nhau từ những năm tháng thiếu thời. Thế nhưng vận mệnh đổi thay đổi, Vương Huyên không được lựa chọn ở bên cạnh người mình thương, cô được ban hôn cho Dự Chương Vương Tiêu Kỳ (Chu Nhất Vi).
Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi ảnh 3 Dương Hựu Ninh vai Tam hoàng tử Tử Đạm
Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi ảnh 4 Chu Nhất Vi vai Dự Chương vương Tiêu Kỳ
Tiêu Kỳ vốn là võ tướng, xuất thân bần hàn, thường xuyên ở chiến trận nhiều hơn ở nhà, thế nhưng lại là một người hòa nhã, lễ độ, lại không màng danh lợi. Cả cuộc đời chàng chỉ có nguyện vọng duy nhất: giang sơn xã tắc được thái bình. Nhờ vậy dù bản thân Vương Huyên là con cờ của vua cha, nhưng nàng bị tính cách của Tiêu Kỳ cảm hóa, về sau đã trợ giúp cho Tiêu Kỳ lập nên đại nghiệp.
Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi ảnh 5 Chương Tử Di lộ rõ dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn chấp nhận vào vai thiếu nữ 15 tuổi gây tranh cãi
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi vai diễn Chương Tử Di gặp phản đối từ phía khán giả vì hóa thân vào vai Vương Huyên từ thời điểm nàng 15 - 16 tuổi. Khán giả cho rằng Đại hoa hiện đã 42 tuổi, hoàn toàn không còn phù hợp hình ảnh của thiếu nữ nữa. Dù rằng diễn xuất của Chương Tử Di hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Tam kim Ảnh Hậu, nhưng vẫn khó thuyết phục được khán giả ở phân đoạn này.
Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi ảnh 6 Nhưng bù lại, diễn xuất của cô lại không thể chê được
Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi ảnh 7
Về phần nội dung, ngay cả khi sở hữu dàn diễn viên thực lực, nhưng lại không phải là những cái tên "lưu lượng", hoặc những cái tên nhiều nhiệt độ, khả năng Thượng Dương Phú khó lòng bùng nổ được. Tính đến hiện tại, điểm Douban của bộ phim chỉ đạt được 6/10 điểm. So với các phim đang lên sóng hiện tại đã là thấp, huống hồ đây lại là bộ phim do 2 đạo diễn của Như Ý Truyện Trà Hoa Nữ chỉ đạo. Đồng thời nội dung về nữ quyền như thế này hiện đang bão hòa, chưa kể những tác phẩm đi trước cũng không mấy thành công: như Đại Minh Phong Hoa (Thang Duy đóng chính), Yến Vân Đài (Đường Yên đóng chính),...
Thượng Dương Phú gồm 68 tập, được phát sóng kể từ ngày 9/1/2021, hiện đã ra đến tập 12 trên nền tảng Youku.
Thêm một Đại hoa “ngã ngựa“: Chương Tử Di lần đầu đóng truyền hình đã gây tranh cãi ảnh 11
Theo Ảnh tổng hợp Internet
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc

Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc

HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.