Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2000) đang là sinh viên Y5 Khoa Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y dược Hải Phòng. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, Hiền không ngừng cố gắng và đạt học bổng khuyến khích học tập loại Khá, Giỏi và Xuất sắc trong 8 kỳ. Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cô luôn là sinh viên tiêu biểu trong công tác Đoàn - Hội và được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 Tốt năm 2022.
Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 1

Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2000) đang là sinh viên Y5 Khoa Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y dược Hải Phòng.

Ngay từ nhỏ, Hiền sống cùng bà ngoại vì bố mẹ phải đi làm xa bươn chải kiếm tiền. Hoàn cảnh gia đình đã rèn luyện cho cô tính tự lập, Hiền biết nấu cơm và giặt quần áo cho cả nhà từ khi mới học lớp 1,2. Nhớ lời nhắc nhở của bố mẹ: “Con học để tốt học cho bản thân, cần gì cứ nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ làm tất cả để cho con đi học!”, câu nói đó đã ghi sâu vào trong tiềm thức, cho Hiền động lực cố gắng cùng sự tự tin tiến về phía trước vì biết rằng phía sau mình luôn có bố mẹ hỗ trợ.

Cô chia sẻ: “Vì tính đặc thù công việc nên bố mẹ mình rất dễ gặp phải những bệnh về xương khớp. Với sự hiểu biết mơ hồ của cô học sinh lớp 12 và không nhận được định hướng về học tập, lúc đó mình đã đăng ký nguyện vọng vào Khoa Y học Cổ truyền của Trường Đại học Y dược Hải Phòng. Thật may mắn, ngành học này phù hợp với những điều mình mong mỏi.”

Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 2

Hiền nhận danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương năm 2022.

Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 3

Hiền và các bạn sinh viên chụp ảnh cùng Bí Thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại Connect fest 2023.

Năm 2018, từ một cô gái tỉnh lẻ tới thành phố Hải Phòng xa lạ, phải làm quen với môi trường sống mới cùng các bạn trong lớp đã cho Hiền rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm thú vị. Ban đầu, từ cô gái có phần rụt rè, Hiền đã nhanh nhẹn, hoạt ngôn hơn để có thể làm quen cũng như kết giao với mọi người. Qua thời gian học tập, theo Hiền ở môi trường đại học đòi hỏi tính tự học rất cao, cô thấy thật sự may mắn khi bản thân có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Chính khả năng có thể thích nghi sớm nên Hiền đã 8 lần giành được học bổng khuyến khích học tập loại Khá, Giỏi và Xuất sắc của trường từ năm nhất tới nay.

Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 4
Hiền tham gia chương trình "Chào tân sinh viên".
Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 5
Tham gia chương trình "Cơm 3K" chia sẻ tình thân.
Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 6
Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo "Giọt hồng blouse trắng".

Chia sẻ về quãng thời gian tham gia Đoàn - Hội, cô nói: “Rất may mắn khi mình có cơ hội hoạt động trong môi trường Đoàn - Hội. Tại đây mình thấy bản thân trưởng thành và chín chắn hơn từng ngày, mình có cơ hội tham gia rất nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như: Cơm 3K chia sẻ tình thân; Tết Đoàn Viên - Đồng hành cùng người bệnh; Tiếp sức mùa thi - hậu cần y tế; Giọt hồng blouse trắng; Khám chữa bệnh tình nguyện; Chương trình chào Tân sinh viên; Ngày hội việc làm; Những buổi hội thảo chuyên ngành của các khoa,... và rất nhiều hoạt động khác.

Gần đây nhất, vào tháng 12 năm 2022, Đoàn thanh niên Trường Đại học Y dược Hải Phòng kết hợp cùng Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình Đông ấm vùng cao - Khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, tặng áo ấm cho học sinh và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Pải Lủng, Mèo Vạc, Hà Giang. Chuyến đi 3 ngày 3 đêm này đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc khó quên, mình có dịp gặp gỡ giao lưu với các đồng chí công an, thầy cô cùng anh chị em trong Đoàn - Hội. Chuyến đi đã thôi thúc bản thân phải cố gắng hơn nữa để có thể giúp đỡ cho bà con ở vùng sâu vùng xa nơi ít được tiếp cận với điều kiện Y tế.”

Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 7
Hiền tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID - 19.
Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 8
Hiền tham gia chương trình Đông ấm vùng cao - Khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, tặng áo ấm cho học sinh và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Pải Lủng, Mèo Vạc, Hà Giang.

Một số thành tích trong học tập và Đoàn - Hội của Hiền:

● Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Y dược Hải Phòng, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ năng sinh viên;

● Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2022 (kèm theo là cấp thành phố và cấp trường);

● Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hải phòng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên trường học” năm học 2021-2022;

● Giấy khen của Hội sinh viên Việt Nam TP. Hải Phòng: “Đã có thành tích tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021”;

● Giấy khen của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y dược Hải Phòng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên trường học” năm học 2018-2019, 2020-2021 và 2021-2022;

● Giấy chứng nhận của Ban giám hiệu Trường Đại học Y dược Hải Phòng: “Đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu trong năm học 2021-2022”;

● Giấy khen của Đoàn thanh niên Trường Đại học Y dược Hải Phòng: Đạt giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh" do Đoàn thanh niên Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức;

● Đạt học bổng khuyến khích học tập loại Khá, Giỏi và Xuất sắc trong 8 kỳ học.

Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 9
Hiền vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố năm 2022.

Với Hiền, Y học là một ngành có tính đặc thù cao bởi công việc liên quan tới sức khỏe và tính mạng con người. Bởi vậy, đa số các bạn sinh viên y đều quen với lịch trình sáng đi lâm sàng, chiều học lý thuyết và tối đi trực hoặc câu nói “Sinh viên y chỉ có 2 mùa, đó là mùa ôn thi và mùa thi”. Bản thân cô nhận thấy điều may mắn nhất khi đi học đó là gặp được người thầy tốt. Câu nói “Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn ở cạnh ai” giúp Hiền nhận thức được việc chọn môi trường học tập và rèn luyện là rất cần thiết, khi được cạnh những người xuất sắc giúp bản thân cũng sẽ dần trở nên ưu tú.

Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 10
Vinh dự khi được trở thành Đảng viên, một người trong thế hệ trẻ, Hiền luôn cố gắng học tập và làm việc theo phong cách đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vinh dự khi được trở thành Đảng viên, một người trong thế hệ trẻ, Hiền luôn cố gắng học tập và làm việc theo phong cách đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ có dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” vì vậy cô luôn cố gắng rèn luyện phẩm chất đạo đức bản thân để trở thành một công dân có ích trong xã hội.

“Với thành tích hiện tại, mình thấy đây vừa là động lực để bản thân phấn đấu đạt được thêm nhiều thành tích khác nhưng cũng vừa là áp lực. Áp lực học tập và rèn luyện làm sao để xứng đáng với những danh hiệu đó. Điều quan trọng nhất, bản thân cần phải học cách kỷ luật, có tinh thần tự giác cao và luôn sống hết mình vì mục tiêu đã đặt ra. Áp lực không phải là có người nỗ lực hơn bạn, áp lực là người giỏi hơn bạn nhiều lần họ vẫn đang nỗ lực” - Hiền bộc bạch.

Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 11
Thay thái độ sẽ giúp đổi cuộc đời ảnh 12
Ngoài ra, Hiền còn tham gia giải đá bóng nữ của trường.

Thời đại 4.0 mở ra rất nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ phát triển, nhưng cũng có vô vàn thách thức và khó khăn, Hiền mong bản thân cũng như các bạn trẻ luôn vững tin bước đi trên con đường dẫn tới thành công. Chỉ khi thay đổi thái độ của mình trước mới có thể thay đổi độ cao của cuộc đời.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.