Thấy giá xăng tăng, 7 người Mỹ cài thiết bị tự chế vào cây xăng, làm giảm giá xuống gần 0

0:00 / 0:00
0:00
HHT - 7 người ở Florida (Mỹ) đã lén cài một thiết bị “nhà làm” vào các máy bơm xăng, làm cho những máy bơm đó giảm giá xăng thành rẻ bèo, chỉ vài xu mỗi lít, thế rồi họ không chỉ đổ đầy bình xăng của xe mình mà còn mua thêm rất nhiều. Sự việc đã bị phát hiện và cả 7 người, tất nhiên, đều bị bắt giữ.

Giá xăng ở Mỹ và Anh đều đang tăng cao và trong tình hình đó, nhiều người phải cố gắng tiết kiệm xăng. Nhưng có những người không thích tiết kiệm mà lại cố tìm cách mua xăng giá rẻ.

Có 7 người ở Florida (Mỹ) đã tạo ra những thiết bị nho nhỏ, đem đến các trạm xăng, lắp vào máy bơm xăng mà họ sẽ dùng (loại máy mà người mua tự bơm, không có nhân viên của trạm xăng quản lý). Khi đó, máy bơm xăng như thể máy tính bị virus, sẽ thay đổi giá xăng xuống thành rất thấp, theo cài đặt của những người lắp thiết bị.

Sự việc xảy ra ở các trạm xăng ngay cạnh một vài cửa hàng Circle K ở bang Florida. Nhóm người này cứ đi những chiếc xe lớn, có cả thùng đựng xăng, đến trạm xăng, lén lắp thiết bị vào máy bơm xăng, rồi đổ đầy bình cho xe và đầy cả thùng đựng, rồi quẹt thẻ trả tiền, tháo thiết bị ra và đi. Vài hôm sau, họ trở lại và lặp lại việc này.

Thấy giá xăng tăng, 7 người Mỹ cài thiết bị tự chế vào cây xăng, làm giảm giá xuống gần 0 ảnh 1

Một nhân viên trạm xăng ở New Jersey (Mỹ) thay đổi bảng giá khi giá xăng tăng lên. Ảnh: Tariq Zehawi/ North Jersey.

Ông Ned Bowman, Chủ tịch Liên hiệp Các nhà tiếp thị Xăng dầu Florida, nói rằng, thiết bị được lắp vào máy bơm xăng cho phép người lắp “thay đổi giá xăng xuống còn 1 nickel (1.000 đồng) hoặc 1 penny (chỉ hơn 200 đồng) mỗi gallon (3,78 lít)… Rồi những người đó sẽ bơm rất nhiều xăng vào các thùng mang theo, mà gần như miễn phí”. Những người này được cho là sẽ đem bán số xăng đó và ăn chênh lệch.

Ông Bowman nói với tờ Bưu điện New York rằng đây là “một kiểu tội phạm”, còn một số nhà chức trách khác thì gọi đây là “ăn trộm” hoặc “lừa đảo”.

Thấy giá xăng tăng, 7 người Mỹ cài thiết bị tự chế vào cây xăng, làm giảm giá xuống gần 0 ảnh 2

Sau khi lắp thiết bị tự chế vào máy bơm xăng, người lắp sẽ tha hồ đổ xăng với giá cực rẻ. Ảnh minh họa: Maskot/ Getty Images.

Các nhà chức trách cho rằng kiểu ăn trộm xăng này có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới, vì giá xăng trung bình ở Florida hiện là 4,37 đôla/ gallon (100.000 đồng), được coi là mức cao kỷ lục trong lịch sử của bang này. Năm ngoái, giá xăng ở đây chỉ là 2,90 đôla/ gallon (66.000 đồng).

Hiện cả 7 người ăn gian giá xăng đều đã bị bắt, chưa biết án phạt sẽ là thế nào.

Thấy giá xăng tăng, 7 người Mỹ cài thiết bị tự chế vào cây xăng, làm giảm giá xuống gần 0 ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.