Thay đổi tích cực để vươn tới danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Quỳnh lớn lên trong một gia đình tan vỡ cùng tuổi thơ không mấy êm đềm khi bị bạn bè cô lập. Mang theo những vết sẹo tâm lý cả thời niên thiếu, chàng trai quê Thái Bình không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để có thể chứng minh những giá trị tốt đẹp của bản thân tới mọi người.

Lê Hoàng Quỳnh, chàng trai sinh viên trẻ gốc Thái Bình hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị văn phòng, khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Không may mắn được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác, Hoàng Quỳnh có thời niên thiếu không mấy êm đềm và thiếu thốn tình cảm gia đình. Cậu có một người bố từng phải vào trại cai nghiện và người mẹ đơn thân vất vả sớm hôm nuôi dạy các con.

Thay đổi tích cực để vươn tới danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 1
Lê Hoàng Quỳnh, chàng sinh viên gốc Thái Bình xuất sắc đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.

“Những điều xảy ra trong quá khứ đối với mình nó như một vết thương đã đóng vảy. Vết thương ấy có thể tái đau bất cứ khi nào nhưng ở thời điểm hiện tại mình muốn bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa tạo sức mạnh cho mình vượt qua nỗi đau, vừa là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ”, Hoàng Quỳnh bồi hồi.

Luôn khát khao lan tỏa những điều tốt đẹp của bản thân tới những người xung quanh và trở thành niềm tự hào của mẹ. Với cậu hành trình chứng tỏ bản thân chưa bao giờ là dễ dàng.

Có một câu nói: “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống”, câu nói ấy như dành cho Hoàng Quỳnh. Từ sâu trong con người chàng sinh viên trẻ ấy vẫn luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực để có thể chạm tới giấc mơ cậu hằng mong ước.

Thay đổi tích cực để vươn tới danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 2

Hoàng Quỳnh nhận Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường.

“Cánh cổng đại học đối với mình như một nấc thang giúp mình có được những cơ hội thể hiện bản thân. Tuy nhiên, mình chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể đạt tới danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. Nó như một mốc son biểu tượng cho tuổi thanh xuân và minh chứng cho những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua”, Hoàng Quỳnh xúc động.

Để có thể chạm đến danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương là một hành trình không hề đơn giản. Không chỉ đòi hỏi về năng lực, thời gian mà còn đó là cả những giọt nước mắt để có được kết quả như ngày hôm nay của nam sinh gốc Thái Bình.

“Quá trình chinh phục các mục tiêu thực sự rất vất vả nhưng khi đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương khiến bản thân mình rất vui và tự hào. Cũng nhờ đó mà mình mới có thể khám phá ra những điều mà trước đây mình chưa từng tin bản thân có thể làm được”, Hoàng Quỳnh tâm sự.

Gác lại quá khứ, sẵn sàng thay đổi để hoàn thiện bản thân, trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Hoàng Quỳnh và chặng đường lan tỏa những giá trị tích cực của bản thân may mắn được đồng hành cùng những người bạn tri kỷ, luôn gần bên và động viên.

“Bạn bè và thần tượng như liều thuốc vỗ về tinh thần giúp mình vượt qua những thời gian khó khăn. Mình thích nghe nhạc của chị Taylor Swift, bởi những thông điệp ý nghĩa trong âm nhạc đã phần nào vỗ về mình những lúc yếu đuối, làm mình yêu bản thân và cuộc sống hơn”, Hoàng Quỳnh chia sẻ.

Thay đổi tích cực để vươn tới danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 3
Hoàng Quỳnh nhận khen thưởng trong công tác Đoàn - Hội.

Tự trưởng thành từ sớm và luôn nỗ lực hướng về một tương lai tốt đẹp, Hoàng Quỳnh dần học cách yêu thương mình, yêu thương đời. Đối với cậu: “Mọi thứ trong cuộc sống đều do chính bản thân ta quyết định, đừng để cuộc đời làm chủ bạn. Mọi khó khăn rồi sẽ đi qua chỉ cần ta không từ bỏ”.

Dù quá khứ đã từng bị tổn thương bởi những điều tiêu cực nhưng Hoàng Quỳnh luôn tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong cuộc sống. Bởi trong suy nghĩ và ý chí của cậu sinh viên trẻ vẫn luôn không ngừng tin tưởng vào chính mình.

“Từ câu chuyện của mình, mình không muốn được mọi người biết đến bởi những nghịch cảnh mà cuộc đời đem đến cho mình. Mình muốn được nhắc tới bởi những điều tích cực mình đem lại cho đời”, Hoàng Quỳnh bày tỏ quan điểm cá nhân.

Sức trẻ, tình yêu và sự tích cực sẽ luôn là những điều Hoàng Quỳnh nỗ lực lan tỏa đến mọi người xung quanh. Hành trình chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương như một minh chứng cụ thể nhất cho những cố gắng và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chàng sinh viên trẻ vững bước trên những hành trình tiếp theo.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…