Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Để buồn trong tim nở hoa trong mắt”, đó là thông điệp của sự kiện Chương trình biểu diễn ballet đương đại gây quỹ IRIS, diễn ra tại tại phòng Hòa nhạc, Nhạc viện TP. HCM. Chương trình thu hút hơn 300 khán giả, đa phần là các bạn trẻ tham dự.

Từ thấu hiểu nỗi buồn

Sự kiện IRIS là tâm huyết nhiều tháng chuẩn bị của nhóm sinh viên năm thứ ba, ngành Truyền thông đa phương tiện, cùng Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM và Đoàn Nhạc viện TP. HCM phối hợp tổ chức, phục vụ cho kỳ thi kết thúc môn Tổ chức sự kiện.

Nhờ quá trình không ngừng nỗ lực, những thành quả mà IRIS đạt được đã khiến nó không chỉ còn là sản phẩm của một môn học trong học phần.

Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet ảnh 1

Chương trình thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

“IRIS đã vượt ra khỏi khuôn khổ một môn học để vươn đến những mục tiêu cao cả hơn. Chương trình được thực hiện với mong muốn mang đến một không gian trình diễn nghệ thuật ballet gần gũi với giới trẻ, tạo cơ hội cho những người trẻ tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật hàn lâm”, Võ Thanh Giang (năm thứ ba, ngành Truyền thông Đa phương tiện - Trưởng Ban Đối ngoại) cho biết về sứ mệnh sự kiện hướng đến.

“Để buồn trong tim nở hoa trong mắt”, đó là thông điệp mà Ban Tổ chức muốn lan tỏa đến người xem từ những chuyển động tinh tế của giai điệu và nghệ thuật ballet đương đại. Nội dung buổi diễn chia thành 3 phần: Chạm, Giao và Cảm. Mỗi phần sẽ thể hiện những diễn tiến của nỗi buồn con người qua ngôn ngữ hình thể.

Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet ảnh 2

Mỗi tiết mục ballet đều truyền tải một thông điệp ý nghĩa.

Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet ảnh 3
Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet ảnh 4
Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet ảnh 5

Chương trình biểu diễn ballet đương đại gây quỹ IRIS, được trình diễn bởi gần 30 diễn viên là các diễn viên, biên đạo múa múa chuyên nghiệp, trong đó còn có sự tham gia của các tình nguyện viên viên là sinh viên từ trường ĐH Văn hóa TP. HCM.

“Sau sự kiện này thì mình mong muốn câu chuyện về sức khỏe tinh thần sẽ tiếp tục được lan tỏa và giúp nâng cao nhận thức cho các bạn khán giả tham gia chương trình nói riêng và tất cả những người quan tâm đến IRIS nói chung. Là một bạn trẻ gen Z thì với mình, mình cảm thấy rất vui vì chủ đề này dần được mọi người quan tâm nhiều hơn”, Phan Ngọc Minh Thư bộc bạch.

Đóng góp một phần công sức vào quá trình thực hiện chương trình, MC Duy Khang cho biết: “Chỉ vài ngày ngắn ngủi đồng hành cùng Ban Tổ chức, mình dường như có thể hiểu hết được những khó khăn cũng như cả quá trình nỗ lực của các bạn. Để IRIS được hiện thực hoá và có được những thành quả đáng tự hào như hôm nay, mình nghĩ các thành viên trong Ban Tổ chức đều xứng đáng dành cho bản thân một lời khen cũng như một lời cảm ơn chân thành”.

Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet ảnh 6

MC Duy Khang cảm thấy vui vì được góp một phần công sức vào sự thành công của chương trình.

Đến cầu nối yêu thương

Hơn cả một chương trình trải nghiệm nghệ thuật, Võ Thanh Giang còn cho biết: “Toàn bộ lợi nhuận của chương trình sẽ được trao tặng khoa Tâm Thể, Bệnh viện TP. Thủ Đức (TP. HCM) để góp phần nhân rộng thông điệp đồng hành vì tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần, của phương diện cảm xúc đến với toàn thể khán giả tham dự”.

Ngoài thưởng thức các tiết mục trình diễn ballet đương đại, khán giả cũng đồng thời tham gia góp quỹ cho Chương trình Chăm sóc tâm lý giảm nhẹ và Giao tiếp trắc ẩn cho các bệnh nhân ung thư.

Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet ảnh 7
Nhiều sinh viên đã góp phần vào thành công chung của chương trình.

Đây là chương trình do ThS. Phan Thị Hoài Yến - Giảng viên trường ĐH Y Dược TP. HCM và ThS. BS CKII Nguyễn Triệu Vũ - Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện TP. Thủ Đức chịu trách nhiệm chuyên môn, cung cấp dịch vụ nâng đỡ tâm lý cho bệnh nhân ung thư và gia đình. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân ung thư hoàn toàn miễn phí dựa trên mô hình Chăm sóc giảm nhẹ - Thể lý và Tâm lý xã hội.

Thấu cảm nỗi buồn qua ngôn ngữ ballet ảnh 8

Số tiền thu được từ đêm diễn sẽ được trao đến khoa Tâm Thể, Bệnh viện Thủ Đức.

“Các tiết mục múa ballet khiến mình cảm thấy vô cùng mới mẻ. Trong mỗi tiết mục đều gửi gắm một thông điệp khác nhau về cuộc sống chứ không chỉ đơn giản là những động tác. Bên cạnh đó, khi đến xem, mình còn được góp một phần nhỏ vào quỹ hỗ trợ các bệnh nhân khoa Tâm Thể. Đây là giá trị thực tiễn mà mình cực kỳ thích khi đến IRIS”, Phạm Hoàng Huy (năm thứ hai, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.