‘Thanh xuân rực rỡ’ lan tỏa ý nghĩa cộng đồng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 3/1/2024 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã diễn ra chương trình ca nhạc đặc biệt dành riêng cho các bạn sinh viên trên cả nước nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam.

Chương trình "Thanh xuân rực rỡ" là chương trình ca nhạc đặc biệt, tạo ra một không gian âm nhạc sôi động, mang đến niềm vui và sự trẻ trung cho tuổi thanh xuân của các bạn trẻ, với sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ, sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên khắp cả nước. Đặc biệt, chương trình còn có các DJ nổi tiếng, mang đến những giai điệu tươi trẻ, phá cách và đầy năng lượng cho các bạn sinh viên tham dự.

‘Thanh xuân rực rỡ’ lan tỏa ý nghĩa cộng đồng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tặng hoa Ban tổ chức và các mạnh thường quân.

Tại sân khấu chính của trường, Tiến sĩ Trịnh Thị Xim - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Hoa hậu đại sứ nhân ái Lê Thị Thu - đại sứ hình ảnh và Tiến sĩ Lê Thương Huyền - Viện Nhà nước và pháp luật, ca sĩ - nhạc sĩ Cao Anh Phi cùng chia sẻ những kỷ niệm cũng như những ước mơ của từng người khi ở độ thanh xuân của tuổi trẻ.

‘Thanh xuân rực rỡ’ lan tỏa ý nghĩa cộng đồng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam ảnh 2

Đại sứ hình ảnh dự án cộng đồng "Thanh xuân rực rỡ” - Hoa hậu nhân ái Lê Thị Thu.

Thanh xuân rực rỡ, Hoa hậu đại sứ nhân ái Lê Thị Thu cho rằng để có được 2 chữ "rực rỡ" của thanh xuân, thì chúng ta dù ở ngành nghề nào cũng đều phải trải qua những thử thách nhất định. "Thanh xuân là thời gian của những giấc mơ, lý tưởng và đam mê, khi ta cảm nhận rõ ràng sức sống và sự tự do. Trong tuổi thanh xuân, tôi đã học được rằng tình yêu không chỉ dành cho người khác, mà còn dành cho chính bản thân mình. Tôi đã học cách yêu thương và chăm sóc bản thân, biết quan tâm đến những nhu cầu và giá trị của mình" - Đại sứ hình ảnh, hoa hậu nhân ái Lê Thị Thu chia sẻ.

‘Thanh xuân rực rỡ’ lan tỏa ý nghĩa cộng đồng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam ảnh 3

Ca sĩ Tích Kỳ - Rap Việt hát giao lưu với các bạn sinh viên trường.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Cindy Hạnh Chu – Trưởng BTC miền Bắc cho biết: “Ai cũng có một thanh xuân rực rỡ, cả tôi và bạn cũng vậy. Chương trình ý nghĩa này được sự ủng hộ rất lớn từ các ca sỹ, các DJ nổi tiếng và sự đồng hành của các mạnh thường quân trên cả nước. Hơn nữa trong quá trình tổ chức, chúng tôi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các bạn sinh viên. Hãy để “Thanh xuân rực rỡ” cháy hết mình cùng các bạn trẻ. Đó là những điều tôi luôn trăn trở và thuyết phục các đối tác thực hiện các dự án nhằm mang lại giá trị tinh thần cho cộng đồng”.

‘Thanh xuân rực rỡ’ lan tỏa ý nghĩa cộng đồng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam ảnh 4

Các bạn sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm giao lưu cùng các chiến sĩ cảnh sát.

Sau khi chương trình kết thúc tại Hà Nội, BTC tiếp tục đưa "Thanh xuân rực rỡ" - lan tỏa ý nghĩa cộng đồng tới Đại học Quốc gia TP.HCM vào ngày 6/1/2024 và trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng ngày 7/1/2024.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.