Thành phố ở Nhật gây tranh cãi vì xây tượng con mực khổng lồ bằng tiền chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một thành phố ở Nhật đang gây tranh cãi mạnh khi dùng một phần lớn trong khoản tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 để xây tượng một con mực khổng lồ. Thành phố này lý giải rằng, việc xây con mực như vậy là vì họ có… tầm nhìn dài hạn.

Để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Chính phủ Nhật đã có hình thức giúp đỡ bằng tài chính, gửi những khoản tiền lớn đến các thành phố.

Tuy nhiên, không phải thành phố nào cũng dùng khoản tiền hỗ trợ để làm việc gì đó trực tiếp liên quan đến đại dịch.

Thành phố Noto ở tỉnh Ishikawa đã nhận 25 triệu yen (khoảng 5,3 tỷ đồng) từ quỹ hỗ trợ chống dịch, và họ lập tức đã sử dụng hết luôn để xây bức tượng một con mực khổng lồ dài 13 mét, rộng 9 mét và cao 4 mét. Mà để xây tượng con mực này phải tốn đến 27 triệu yen (khoảng 5,7 tỷ đồng), nên thành phố đã phải tự bỏ ra thêm 2 triệu yen nữa.

Thành phố ở Nhật gây tranh cãi vì xây tượng con mực khổng lồ bằng tiền chống dịch ảnh 1

Tượng con mực khổng lồ ở Noto. Ảnh: MS.

Thực tế, thành phố Noto vốn nổi tiếng với khung cảnh đại dương rất đẹp và hoạt động câu mực. Bởi vậy, chính quyền ở địa phương này cho rằng, bằng cách xây một con mực khổng lồ thì họ sẽ làm tăng “sức hút tự nhiên” của thành phố, thu hút thêm du khách.

Theo Kotaku, người chịu trách nhiệm dự án xây con mực, thì quỹ hỗ trợ chống dịch có thể được dùng theo cách phù hợp với từng địa phương, cho nên họ đã có “tầm nhìn dài hạn” và xây con mực.

Thành phố ở Nhật gây tranh cãi vì xây tượng con mực khổng lồ bằng tiền chống dịch ảnh 2

Không hiểu sao mà chính quyền thành phố này lại nghĩ là cần xây tượng một con mực khổng lồ. Ảnh: The Tonarinopoti.

Tuy nhiên, việc dùng tiền hỗ trợ chống COVID-19 để xây tượng con mực khổng lồ đang khiến cư dân mạng ở Nhật tranh cãi kịch liệt. Thậm chí, chính những người dân ở thành phố Nato cũng băn khoăn về tính hiệu quả của con mực này trong việc thu hút du khách.

Đa số cư dân mạng ở Nhật cho rằng, việc dùng một khoản tiền lớn như vậy để xây tượng con mực là lãng phí, bởi du khách đến Noto vì những yếu tố khác như ngắm đại dương, ăn hải sản…, chứ chẳng ai đến chỉ vì tượng một con mực khổng lồ cả.

Thành phố ở Nhật gây tranh cãi vì xây tượng con mực khổng lồ bằng tiền chống dịch ảnh 3

Nhiều người thậm chí còn thấy con mực này trông đáng sợ hơn là đẹp. Ảnh: The Tonarinopoti.

Hơn nữa, trong khi đại dịch ở Nhật còn chưa được khống chế, thì thật khó hiểu khi dùng một khoản tiền lớn để xây con mực, thay vì để hỗ trợ nhân viên y tế hay giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Nhiều người ở Nhật cho rằng, có lẽ, việc khả dĩ nhất mà con mực có thể làm đối với đại dịch là... dọa cho virus corona sợ mà bỏ đi.

Dù sao, riêng những tranh cãi về con mực khổng lồ đã khiến thành phố Noto bỗng nhiên nổi tiếng hơn rồi.

Thành phố ở Nhật gây tranh cãi vì xây tượng con mực khổng lồ bằng tiền chống dịch ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.