‘Thanh niên Việt Nam đóng góp hiệu quả, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phát biểu tại Chương trình văn nghệ chào mừng Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản diễn ra tại TP. HCM, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui khi tham dự Festival. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có sáng kiến tổ chức sự kiện quan trọng này.

Tối ngày 13/12, tại Công viên Bạch Đằng (quận 1, TP. HCM), đã diễn ra Chương trình văn nghệ chào mừng Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản. Festival diễn ra trong vòng 4 ngày (12 – 15/12/2023), với chủ đề “Thanh niên ASEAN – Nhật Bản chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”. Festival có sự tham gia của 110 đại biểu thanh niên đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2023 có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cả ASEAN và Nhật Bản, khi hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, đồng thời nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện. “Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, chúng ta vui mừng thấy rằng, hợp tác ASEAN - Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu to lớn. Hai bên thực sự là đối tác tin cậy của nhau, cùng đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương, cũng như trên thế giới”, Phó Thủ tướng đánh giá.

‘Thanh niên Việt Nam đóng góp hiệu quả, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh’ ảnh 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại chương trình.

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trong thành quả hợp tác ASEAN - Nhật Bản 5 thập kỷ qua có đóng góp quan trọng của thế hệ trẻ các nước ASEAN và Nhật Bản. Những hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên đã góp phần củng cố tình hữu nghị và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân ASEAN và Nhật Bản, làm nên nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai bên.

‘Thanh niên Việt Nam đóng góp hiệu quả, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh’ ảnh 2
110 đại biểu thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản tham dự chương trình văn nghệ chào mừng.

“Hướng tới tương lai, chúng ta tràn đầy niềm tin vào triển vọng tươi sáng của quan hệ ASEAN - Nhật Bản. Tôi mong rằng, thế hệ trẻ hai bên, bằng những sáng kiến và chương trình hợp tác cụ thể, sẽ phát huy tối đa tinh thần năng động, sáng tạo, trí tuệ và khát vọng đổi mới, để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản phát triển ngày càng vững mạnh, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân các nước ASEAN và Nhật Bản, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới”, Phó Thủ tướng nói.

‘Thanh niên Việt Nam đóng góp hiệu quả, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh’ ảnh 3

Thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản ra tuyên bố chung thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó. (Ảnh: Ngô Tùng)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng mong muốn, thanh niên Việt Nam, với nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẽ làm hết sức mình để đóng góp có hiệu quả nhất vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản và quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam và Nhật Bản.

“Tôi có niềm tin chắc chắn rằng, thanh niên Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách này”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản năm 2023 được tổ chức nhằm cường giao lưu, hiểu biết chung và nâng cao nhận thức về ASEAN – Nhật Bản cho thanh niên, người dân ASEAN; khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác ASEAN và ASEAN +. Đây là hoạt động đối ngoại thanh niên quan trọng nằm trong Đề án Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản được Chính phủ phê duyệt.

Đại biểu thanh niên tham gia Festival có độ tuổi từ 18 - 30, có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, có kinh nghiệm, kỹ năng tham gia các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh niên và đặc biệt thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của thanh niên trong việc cùng chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN bền vững và thúc đẩy Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.