“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Phan Hoàng Thiên Thy (sinh năm 1995 tại Nghệ An) từng gây sốt CĐM khi sở hữu vẻ ngoài thu hút, nhan sắc cực đỉnh với bộ ảnh “đón Xuân” hóa thân thành cô gái Trung Hoa. Gần đây, sự chú ý của netizen lại đổ dồn về phía 9X với một bộ ảnh mới với tông màu chủ đạo là vàng xen kẽ với trắng.
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 1

Sự hoà quyện khéo léo ấy đã tạo nên một khung hình mông lung, huyền bí nhưng lại cực kì thu hút, khiến người xem khó có thể rời mắt.

Được biết, Thiên Thy hiện đang đảm nhận vai trò makeup artist và mẫu ảnh tự do tại Hà Nội. Ngoài ra, cô nàng cũng tham gia quảng cáo sản phẩm cho một số nhãn hàng. Những công việc này đã giúp hotgirl kiếm thêm nguồn thu nhập và xây dựng, củng cố thêm hình ảnh của bản thân trong mắt những người hâm mộ.

Bộ ảnh với nhan sắc đẹp tựa "nàng thơ" cùng thần thái cực đỉnh kết hợp giữa gương mặt thanh tú, đôi môi gợi cảm, chiếc mũi cao và thân hình cực chuẩn càng khiến các cư dân mạng phải cảm thán "ganh tỵ" khi được chiêm ngưỡng những tấm hình thu hút như vậy.

“Được nhiều mọi người quan tâm và khen ngợi, mình cảm thấy rất vui. Những tình cảm đó sẽ tiếp thêm cho mình động lực để ra nhiều concept đẹp hơn nữa”, hotgirl chia sẻ.

“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 2
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 3
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 4

9X thuộc tuýp người cuồng việc làm, thích cảm giác bận rộn, một phần có lẽ do công việc cũng chính là đam mê của cô nàng, càng hứng thú sẽ càng hy sinh và dành thời gian cho việc đó. Với nhu cầu làm đẹp cho mình cũng như cho người, trong tương lai Thiên Thy dự định sẽ mở một kênh Youtube để chia sẻ tips làm đẹp với netizen.

Khi mới tiếp xúc với cô nàng, nhiều người sẽ nhận định hotgirl khá khó gần hay thậm chí là “chảnh”. Nhưng có lẽ bạn đã lầm, Thiên Thy rất thân thiện và cởi mở, cô cũng cực kì vui tính và hoà đồng với mọi người xung quanh, chính vì vậy nên không khí xung quanh cô trở nên rất vui vẻ, thoải mái.

“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 5
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 6
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 7

Để đạt được nhiều thành công và tung thêm nhiều bộ ảnh ấn tượng hơn nữa, quan điểm sống của hotgirl chính là “còn trẻ thì vẫn còn thử sức với những điều mới mẻ để xem giới hạn bản thân ở đâu”. Thật vậy, hãy trải nghiệm nhiều để có thêm những kinh nghiệm bổ ích, thành công sẽ đến nếu chúng ta có đủ quyết tâm và lòng nhẫn nại.

“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 8
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 9
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 10
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 11
“Thần tiên tỷ tỷ” ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi bây giờ ra sao? ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.