Tết xa nhà của du học sinh Việt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Các du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, Vương quốc Anh kể chuyện chuẩn bị bánh chưng, đón Giao thừa, gìn giữ nét đẹp Tết cổ truyền dân tộc.

Năm nay là năm thứ hai Yến Nguyễn (du học sinh Việt Nam tại London, Vương quốc Anh) đón Tết xa nhà.

Tết xa nhà của du học sinh Việt ảnh 1

Yến Nguyễn (du học sinh Việt Nam tại London, Vương quốc Anh).

cho biết, Yến cũng như các bạn du học sinh khác, ngày thường nhớ nhà một thì những ngày Tết cận kề lại nhớ đến mười.

“Thời điểm này, nếu ở Việt Nam, có lẽ mình và em gái đang chí chóe chia nhau lau dọn các tầng lầu, đệm vào là tiếng mẹ vọng xa xa “Mỗi đứa một việc, đừng giành nhau nữa”. Những điều đơn giản như vậy thôi nhưng nghĩ tới cũng đủ làm mình rưng rung”, Yến Nguyễn chia sẻ.

“Lướt Facebook mấy hôm nay, thấy mọi người tất bật chuẩn bị quần áo đẹp, nấu bánh chưng, và quây quần bên gia đình. Mình cũng chạnh lòng một chút vì bên này tụi mình đang đón đợt khí hậu lạnh về, dù không muốn ra khỏi nhà trong thời tiết -5, -7 độ C nhưng vẫn phải đi học và đi làm như thường”, Yến Nguyễn nói.

Tuy nhiên, cũng may mắn khi các cửa hàng bán đồ ăn Việt bên này có bán bánh chưng, các loại chả và đồ ăn để tụi mình mua về cùng nhau nấu nướng. Cộng đồng người Việt cũng tổ chức sự kiện để những người đi làm và du học sinh có cơ hội gặp gỡ giao lưu. Tuần trước, mình vừa tham gia ngày Tết gắn kết ở London do Đại sứ quán và VFP tổ chức, với các hoạt động như gian hàng đồ ăn, gói bánh chưng, hội thi văn nghệ. Mặc dù không thể rộn ràng như ở Việt Nam nhưng cũng phần nào đó giúp tụi mình cảm thấy ấm áp hơn ở xứ người.

Nguyễn Mai Anh (du học sinh tại Hàn Quốc) cũng không thể về Việt Nam đón Tết. Trong những ngày cuối năm, những du học sinh cùng nhau tổ chức các sự kiện mang lại không khí, hương vị Tết cổ truyền.

Tết xa nhà của du học sinh Việt ảnh 2

Nguyễn Mai Anh (du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc).

“Đây là năm thứ ba ăn Tết xa nhà, mình đã không còn cảm giác bỡ ngỡ, lạc lõng như lần đầu nữa. Thay vào đó, mình cùng anh chị em người Việt tại đây sắp xếp thời gian sum họp, gói bánh chưng, chuẩn bị cúng tất niên, cố gắng giữ được nguyên truyền thống của người Việt, dù đang học tập xa xứ. Đón Tết xa có điều thiếu thốn hơn, nhiều nguyên liệu làm đồ ăn hay vật dụng trang trí Tết cũng khó kiếm và đắt đỏ. Tuy vậy, chúng mình vẫn duy trì được các món ăn truyền thống như bánh chưng, thịt kho hột vịt (thịt kho trứng), canh khổ qua, nem rán, xôi, gà; những phong tục truyền thống như đón Giao thừa, thăm hỏi các gia đình, đặc biệt là lì xì may mắn”, Nguyễn Mai Anh chia sẻ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội người Việt và Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ tới các lưu học sinh, giúp chúng mình có cơ hội tổ chức các hoạt động, chương trình gắn kết mọi người, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà của những đứa con xa quê.

“Đối với du học sinh như chúng mình, Tết là một dịp nghỉ ngơi, gác lại những công việc, dự án, có thêm nhiều thời gian để gọi điện về cho gia đình và nạp lại năng lượng để tự tin hơn đón nhận thử thách trong năm mới sắp tới”, Nguyễn Mai Anh cho biết.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.