Tết đặc biệt của BTV Bảo An

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khán giả có thể gặp gỡ BTV Bảo An khi đồng hành cùng chương trình "VTV những giai điệu đẹp" được phát sóng trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam (THVN) với chủ đề Xuân và quê hương, Mạch nguồn dân gian từ mùng 1 đến mùng 5 Tết.
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 1
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 2

BTV Bảo An gắn bó với kênh VTV6 từ những ngày đầu thành lập (2007) trong nhiều chương trình khác nhau...

Xin chào anh Bảo An, Tết năm nay của anh có gì đặc biệt?

BTV Bảo An: Bảo An đón Tết Nhâm Dần 2022 trong một tâm thế rất đặc biệt - khi cả gia đình nhỏ của mình vừa trải qua đợt điều trị COVID-19 từ cuối năm 2021, dịch bệnh đã cho mình nhiều bài học quý, biết ơn và trân trọng những điều bình thường giản dị trong cuộc sống hơn rất rất nhiều, mình suy nghĩ nhiều về gia đình, bản thân, sức khoẻ, môi trường và những hoạt động xã hội.

Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 3
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 4

Bảo An dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong thời kỳ giãn cách xã hội, đăng ký tham gia những hoạt động xã hội về bảo vệ môi trường.

Tết năm nay mình lựa chọn du xuân về Vườn quốc gia Cúc Phương, tham gia một hoạt động ý nghĩa mang tên “Hành trình hồi sinh” cho động vật hoang dã, gia đình mình sẽ nhận đỡ đầu một cá thể linh trưởng trong 1 năm. Các cá thể ở đây đang được chăm sóc để đủ điều kiện trở về với mẹ thiên nhiên, các con của mình rất thích khi được hoà mình vào thiên nhiên của rừng và tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về môi trường.

Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 5
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 6

Khi phải đi làm chương trình trong khi hầu hết mọi người được nghỉ ngơi sum họp cùng gia đình, anh có suy nghĩ gì?

BTV Bảo An: Năm nay mình làm 3 chương trình phát sóng trong dịp Tết là Mùa Đoàn Tụ, Nhật ký người Việt và Bữa trưa vui vẻ đầu năm mới, vì vậy phải đến tối muộn 27 Tết mới xong. Năm nay tháng thiếu nên mọi thứ càng bận rộn hơn, biết công việc bận đến sát những ngày cuối năm, mình đã tranh thủ sắm sửa Tết trước đó một tuần. Có một niềm vui là Tết năm nay không tổ chức bắn pháo hoa nên Bảo An không phải thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp như mọi năm, mình được thưởng thức mâm cơm tất niên cùng gia đình, lần đầu tiên được xem chương trình Táo Quân trên vô tuyến, chuẩn bị mọi thứ để đón giao thừa cùng gia đình.

Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 7

Tết năm nay không tổ chức bắn pháo hoa nên Bảo An không phải thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp như mọi năm

Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 8

Thông thường, ngày Tết thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp trang phục sẽ đậm nét truyền thống Việt Nam.

Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 9

Thế nhưng năm nay chương trình Mùa Đoàn Tụ phải ghi hình tại trường quay khoảng 1 tuần trước giao thừa.

Nhớ lại nhiều năm trước, khi xong chương trình lúc gần 1 giờ sáng, trên đường phố thấy mọi nhà sum họp, rộn ràng hoá vàng, người thì đi chùa, mua những cành lộc, du xuân trong đêm giao thừa... nhiều lúc cũng thấy tủi thân, nhưng nhìn xung quanh thấy rất nhiều người cũng đóng góp sức mình ở nhiều công việc khác nhau, và cũng cảm thấy vui khi chương trình phát sóng thì mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Thực ra cảm giác tủi thân chỉ đến vào những năm đầu tiên phải làm xuyên giao thừa thôi, 15 năm làm việc tại VTV thì 6-7 năm gần đây đều tham gia thực hiện chương trình đêm giao thừa, bây giờ thì quen thuộc lắm rồi (Cười). Năm nay không làm lại còn thấy nhớ, đón giao thừa cùng ekip truyền hình, mang những hình ảnh đẹp của mùa xuân mới đến khán giả cả nước... đã thành một điều vô cùng thân thuộc với bản thân mình - một biên tập viên của Đài THVN.

Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 10
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 11
Đón giao thừa cùng ekip truyền hình, mang những hình ảnh đẹp của mùa xuân mới đến khán giả cả nước... đã thành một điều vô cùng thân thuộc với BTV Bảo An.

Anh muốn gửi lời chúc gì đến bạn đọc chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong?

BTV Bảo An: Xin chúc độc giả những điều an lành tốt đẹp nhất trong năm mới, với các bạn trẻ đang định hình bản thân và sự nghiệp thì hãy cố gắng tìm ra được đam mê của bản thân, khi đó dù có đang làm công việc gì, gặp khó khăn vất vả ra sao, chúng ta cũng tìm cách vượt qua.

Cảm ơn anh.

Một vài hình ảnh đẹp của BTV Bảo An:

Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 12

BTV Bảo An là MC chương trình Chủ nhật Đỏ (lễ chính) do báo Tiền Phong vừa phối hợp tổ chức.

Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 13
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 14
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 15
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 16
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 17
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 18
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 19
Tết đặc biệt của BTV Bảo An ảnh 20
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.