Tân thủ khoa ‘Đánh giá năng lực’ từng bị bố mẹ mắng vì chơi game nhiều

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng bị bố mẹ mắng vì mê chơi game, nhưng Phạm Khải Hưng đã chứng minh năng lực của bản thân với thành tích đỗ thủ khoa tại Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2022 và trở thành tân sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM), với số điểm đáng mơ ước.

Chơi game nhưng vẫn học giỏi

Theo chia sẻ của tân thủ khoa Kỳ thi ĐGNL 2022, ngoài giờ học trên trường và học thêm bên ngoài, đa phần thời gian rảnh, Hưng đều ở nhà tự tạo niềm vui cho mình bằng cách chơi game. Không chỉ chơi một cách đơn thuần, mà mỗi khi bắt đầu một trò chơi nào đó, Hưng đều đi sâu và tìm hiểu rất kỹ về cách tạo ra trò chơi, cách để giành chiến thắng tối ưu. Cũng từ đó, niềm đam mê với phần mềm và lập trình game đã bắt đầu nhen nhóm ở cậu học sinh vùng biển Khánh Hòa và khiến Khải Hưng quyết tâm thi đỗ ngành Kỹ thuật phần mềm.

Giống với đa phần các phụ huynh khác, bố mẹ Hưng cũng thường xuyên nhắc nhở, thậm chí là cấm đoán mỗi khi thấy Hưng chơi game. Tuy nhiên, Hưng luôn biết cách phân bố thời gian của mình hợp lý để vẫn có thể đảm bảo việc học và còn một khoảng thời gian chơi game giải trí.

Tân thủ khoa ‘Đánh giá năng lực’ từng bị bố mẹ mắng vì chơi game nhiều ảnh 1

Từ sở thích chơi game, Khải Hưng đam mê với phần mềm và lập trình game.

“Thông thường, mình đi học chính vào buổi sáng, buổi chiều đôi khi sẽ phải đi học thêm, tối thì về nhà hoàn thành các bài tập của thầy cô giao. Mình thường đẩy nhanh tốc độ làm bài tập của bản thân để có thể dư ra một chút thời gian rảnh làm các việc khác, cũng như là giải trí. Làm nhanh như vậy đã khiến mình quen với nhịp độ giải đề, và biến nó thành lợi thế của mình khi tham gia các kỳ thi trên lớp và ngay tại Kỳ thi ĐGNL”, Khải Hưng chia sẻ thêm.

Ngay từ thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, ước mơ lập trình game đã không ngừng thôi thúc Khải Hưng phải cố gắng mỗi ngày. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt ở Hưng đó là dù yêu thích tạo lập phần mềm, nhưng môn học mà cậu học giỏi nhất lại là môn Vật lý. Điều này đã phần nào thúc đẩy Hưng đăng ký tham dự Kỳ thi ĐGNL 2022, vì lượng kiến thức trải đều khắp tất cả các môn, tạo ra lợi thế lớn cho Hưng.

Chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ khoa

Việc trở thành thủ khoa của Kỳ thi ĐGNL 2022 và đồng thời cũng là thủ khoa đầu vào của trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) là điều mà Phạm Khải Hưng chưa bao giờ nghĩ đến.

Thậm chí, cậu biết đến Kỳ thi ĐGNL thông qua lời giới thiệu của những anh chị cùng trường, chứ chưa từng có sự tìm hiểu trước đó. Khi quyết định tham gia Kỳ thi ĐGNL, Hưng cũng chỉ đặt quyết tâm đơn giản là để tìm kiếm thêm một cơ hội được vào học ngôi trường mình yêu thích. Điều đó thể hiện trong cách triển khai kế hoạch ôn tập của Khải Hưng. Khoảng thời gian Hưng bắt đầu ôn tập cho kỳ thi này chỉ cách ngày thi chính thức gần 2 tháng. Trong thời gian đó, Hưng còn đan xen ôn tập cả các môn và giải đề thi phục vụ cho Kỳ thi THPT năm 2021. Dù chỉ với một thời gian ngắn, nhưng Khải Hưng vẫn xuất sắc trở thành thủ khoa ĐGNL với số điểm 1038.

Tân thủ khoa ‘Đánh giá năng lực’ từng bị bố mẹ mắng vì chơi game nhiều ảnh 2

Khải Hưng (thứ ba, từ trái sang) nhận bằng khen trong Lễ khai giảng mới đây của trường.

Yếu tố khiến Hưng quyết định tham gia Kỳ thi ĐGNL đó là do cậu học đều tất cả các môn. Điều này phù hợp với những thí sinh tham dự Kỳ thi ĐGNL, vì lượng kiến thức của bài thi được trải ra rất rộng, nên cơ hội có điểm sẽ cao hơn.

"Bật mí" về bài thi ĐGNL của mình, Khải Hưng cho biết, cậu nhận thấy đề thi ĐGNL sẽ dễ lấy điểm cao hơn, vì độ khó của bài thi này không bằng bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bài thi cũng không có quá nhiều câu hỏi đánh đố thí sinh, chỉ cần ôn luyện rộng hơn một chút, nắm vững cấu trúc đề để đưa ra cách làm phù hợp thì chắc chắn sẽ đạt điểm cao: “Theo kinh nghiệm và cách làm thực tế của mình thì khi vào thi, thí sinh nên chọn làm các câu thuộc môn Khoa học Xã hội trước, vì khi đó chúng ta sẽ dễ dàng nhớ lại kiến thức hơn, và đây đa phần đều là những câu dễ suy luận. Ngoài ra, cách làm này còn hạn chế sự căng thẳng, vì khi làm những câu tính toán, gặp những bài có cách làm rối rắm, sẽ ảnh hưởng đến cả bài làm trong buổi thi”.

Khải Hưng cho rằng, hiện tại cậu đang học chưa tốt tiếng Anh, vì thế đây sẽ là kỹ năng mà tân thủ khoa ĐGNL cố gắng trau dồi trong thời gian học đại học. Ngoài ra, Khải Hưng sẽ cố gắng tham gia các câu lạc bộ và nghiên cứu khoa học để tích lũy thêm kinh nghiệm cho hành trình sau này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.