Tân sinh viên hào hứng với hoạt động trực tiếp của các câu lạc bộ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Một trong những cách nhanh nhất để hòa nhập với môi trường đại học là tham gia câu lạc bộ - đội - nhóm. Tại đây, sinh viên sẽ có được những người bạn mới và rất nhiều những hoạt động vô cùng thú vị. Việc học trực tiếp trở lại đã mở ra cơ hội trải nghiệm cho các bạn tân sinh viên.

Phạm Hữu Phú (năm thứ nhất, ngành Kiến trúc Nội thất, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) may mắn được tiếp xúc với ngoại ngữ từ rất sớm nên Phú có sự hứng thú đặc biệt với tiếng Anh. Nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm từ những anh chị đi trước và tìm cho mình một cộng đồng có chung niềm đam mê, Hữu Phú đã quyết định tham gia English Speaking Club - một câu lạc bộ học thuật của trường.

Không phải chỉ cần đăng ký là được tham gia vào các câu lạc bộ - đội - nhóm, sinh viên phải trải qua các vòng phỏng vấn, thử thách để ban chủ nhiệm xem xét ứng viên có phù hợp với tiêu chí hoạt động của tổ chức hay không. Hữu Phú chia sẻ, nhờ mạnh dạn tham gia các hoạt động từ thời THPT nên cậu may mắn vượt qua được các câu hỏi chuyên môn và tình huống của ban chủ nhiệm. Bên cạnh đó, Phú cho biết, phỏng vấn qua online không "đáng sợ" như nhiều bạn vẫn nghĩ. Ngược lại, các anh chị rất cởi mở và thân thiện nên không khí vô cùng thoải mái, vui vẻ.

Tân sinh viên hào hứng với hoạt động trực tiếp của các câu lạc bộ ảnh 1

Ngay từ thời THPT, Hữu Phú đã là một chàng trai năng nổ với nhiều hoạt động.

Hữu Phú đã có một thời gian hoạt động online cùng câu lạc bộ. Nói về những điểm hạn chế của việc hoạt động online, tân sinh viên chia sẻ: “Mình cho rằng rất khó để có thể tạo được không gian hoạt động online sao cho thật "lý tưởng" giống như offline. Tiếp xúc trực tiếp mới có thể khiến mọi người bước ra khỏi vùng an toàn và mạnh dạn thể hiện bản thân mình hơn”.

Nghĩ đến việc sắp được gặp mặt trực tiếp các thành viên trong câu lạc bộ của mình, Hữu Phú tâm sự: “Thật ra, mình khá hồi hộp. Một phần là vì hào hứng, phần còn lại là mình muốn biết thêm về khả năng của bản thân. Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia một câu lạc bộ".

Là một tân sinh viên ngành Quản lý thông tin, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), Phạm Hồng Anh cũng rất quan tâm đến việc tham gia các câu lạc bộ dành cho sinh viên. Sau khi tìm hiểu, Hồng Anh quyết định "đầu quân" cho Ban Hậu cần - Kỹ năng của CLB học thuật PROLIS (trực thuộc Đoàn khoa Thư viện - Thông tin học). Chia sẻ về lý do tham gia câu lạc bộ, Hồng Anh cho biết: “Đây sẽ là một cơ hội tốt để mình cởi mở, hòa đồng hơn, khắc phục sự nhút nhát, ngại giao tiếp của bản thân".

Tân sinh viên hào hứng với hoạt động trực tiếp của các câu lạc bộ ảnh 2

Hồng Anh hiện vừa kết thúc kỳ học quân sự, chuẩn bị bước vào học trực tiếp.

Giữa hoạt động offline và online, Hồng Anh trải lòng: “Mình cho rằng, mình thích và tự tin với các hoạt động offline hơn. Vì chỉ có gặp nhau trực tiếp thì khả năng tương tác của mọi người mới tốt hơn, hòa nhập dễ dàng hơn. Và chỉ có hoạt động trực tiếp thì mình mới có thể lăn xả hết mình, phô ra những lợi thế mà mình có”.

Bên cạnh đó, Hồng Anh dự định sẽ tham gia CLB tình nguyện VO - LIS. "Vì mình muốn bản thân có thể góp sức nhỏ bé cho các chương trình tình nguyện", bạn trẻ này tâm sự.

Với mong muốn có thêm nhiều mối quan hệ mới ở trường đại học, tham gia những hoạt động ý nghĩa, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, Phan Hoàng Đạo (tân sinh viên ngành Vật lý Y khoa, trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) đã tham gia Đội Sinh viên tình nguyện (trực thuộc khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật).

Tân sinh viên hào hứng với hoạt động trực tiếp của các câu lạc bộ ảnh 3

Phan Hoàng Đạo háo hức với nhiều kế hoạch mới cho việc học trực tiếp.

Hoàng Đạo chia sẻ, tính chất công việc của Ban Nhân sự là làm việc trực tiếp nên khối lượng công việc khi hoạt động trực tuyến không nhiều. Suốt thời gian hoạt động online, đa phần việc Đạo làm là hỗ trợ các ban khác và hỗ trợ truyền thông cho các hoạt động sự kiện cho đội. Do đó, Đạo hy vọng ngày đi học trực tiếp sớm đến để bạn có thể thực hiện được nhiều dự định, kế hoạch mới cùng đội.

Khác với nhiều tân sinh viên đã tham gia câu lạc bộ mà mình mong muốn, Trịnh Vinh Đại (tân sinh viên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) vẫn đang chờ đến ngày đi học trực tiếp để tham gia ứng tuyển câu lạc bộ. Vinh Đại dự định tham gia CLB Thể thao đường phố Calisthenics.

Tân sinh viên hào hứng với hoạt động trực tiếp của các câu lạc bộ ảnh 4
Vinh Đại mong chờ đến ngày đi học trực tiếp để được đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Đại cho biết lý do muốn tham gia câu lạc bộ này là vì thể thao đường phố là môn thể thao yêu thích nên Đại muốn tham gia để gặp được nhiều người bạn mới, có được những người bạn tập chung. Ngoài ra, Đại có kế hoạch sẽ tham gia thêm CLB Tiếng Anh để cải thiện khả năng giao tiếp ngoại ngữ, giúp bản thân nâng cao kỹ năng trong quá trình học tập và công việc sau này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.