Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối 18/10, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đêm Chung kết CEM King and Queen 2023 đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn với top 20 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo. Trải qua bốn phần thi đầy cảm xúc, với những đánh giá từ đội ngũ Ban Giám khảo chuyên nghiệp, danh hiệu tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 đã gọi tên Lê Đức Anh và Nguyễn Thị Thuý Hằng.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 1

Đêm Chung kết CEM King and Queen 2023 để lại nhiều dấu ấn với sự xuất hiện của đội ngũ Ban Giám khảo giàu kinh nghiệm và uy tín trong các cuộc thi sắc đẹp sinh viên: Hoa hậu Việt Nam 2020 (Top 13 Miss World 2021) Đỗ Thị Hà; nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban Sinh viên, Báo Tiền Phong; MC Đỗ Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và TMDV Sol Do - Giám đốc Trung tâm Kỹ năng mềm ST Lighthouse; Người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Lê Thu Hòa - Biên tập viên/ MC Đài truyền hình Hà Nội; Ths Phạm Thị Thúy Hường - Phó phòng CTCC&QLSV Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Ông Saito Toshimi - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Raimu Home.

Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 2
Ban Giám khảo Đêm Chung kết CEM King and Queen 2023 là những gương mặt uy tín, giàu kinh nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp sinh viên. Ảnh: BTC.

Tham dự chương trình có Ths Ngô Kim Tuân - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường đại học Xây dựng Hà Nội; Ths Nguyễn Đình Huy – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Ths Phạm Thị Mỹ Lan - Phó phòng Truyền thông và Tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; TS Nguyễn Liên Hương – Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng; TS Nguyễn Quốc Toản - Phó trưởng khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng; TS Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng cùng các khách mời là đối tác, nhà tài trợ của CEM King and Queen 2023.

Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 3
TS Nguyễn Liên Hương: “Sinh viên hãy tận dụng tốt nhất, khôn ngoan nhất thời gian và sức bật của tuổi trẻ.”

Phát biểu khai mạc đêm Chung kết, TS Nguyễn Liên Hương gửi lời chúc mừng tới các tân sinh viên K68 khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đêm Chung kết CEM King and Queen 2023 chính là lễ chào tân sinh viên đặc biệt của mà khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên dành tặng các em K68. CEM King and Queen 2023 đánh dấu một hành trình đầy sôi động, tràn đầy những khám phá, thử thách cho các tân sinh viên, hành trình của một người trưởng thành đang xây dựng tương lai cho chính mình.

Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 4
Phần đồng diễn và hô tên top 20 thể hiện cá tính riêng của các thí sinh.

TS Nguyễn Liên Hương cũng gửi lời khuyên tới các tân sinh viên: “Hãy tận dụng tốt nhất, khôn ngoan nhất thời gian và sức bật của tuổi trẻ để trang bị những kiến thức, kỹ năng đầy đủ cho hành trình tương lai, hãy học hỏi và phấn đấu không ngừng nghỉ, hãy sáng tạo và đừng ngại thử nghiệm những điều mới lạ, hãy mở rộng tâm hồn và ước mơ để khám phá thế giới. Sinh viên cần ra sức trau dồi kiến thức, rèn đức, luyện tài, hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ để lĩnh hội tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến trong giai đoạn hội nhập quốc tế, làm nền tảng cho sự phát triển của bản thân và xã hội trong tương lai.”

Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 5
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà sáng ngời trên sân khấu, thị phạm Catwalk cho các thí sinh Đêm Chung kết CEM King and Queen 2023.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhắn nhủ tới các thí sinh: “Hãy hết mình và trân quý quãng thời gian này bởi chúng ta đã rất hạnh phúc khi được sống trọn vẹn những cảm xúc của thanh xuân.”

Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 6
Top 20 thí sinh mang những sắc màu truyền thống, tôn vinh những nét đẹp cổ truyền của dân tộc trong phần thi áo dài.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 7
Phần thi tài năng bùng nổ với đa dạng các tiết mục như hát, múa, rap, nhảy hiện đại, ảo thuật.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 8
Các thí sinh trình diễn đầy tự tin, toả sáng trên sân khấu.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 9
Màn trình diễn mang phong thái lịch lãm của thí sinh Bùi Minh Tuấn trong phần thi trang phục dạ hội.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 10
Top 6 thí sinh bước tiếp vào chặng cuối là Lê Đức Anh (SDB 02), Đàm Thuỳ Linh (SBD 38), Phạm Quang Huy (SBD 19), Nguyễn Thị Thuý Hằng (SBD 39), Bùi Ngọc Thành (SBD 25) và Phạm Thị Minh Thương (SBD 47).

Phần thi ứng xử diễn ra kịch tính và hồi hộp, các thí sinh sẽ có 1 phút để trả lời câu hỏi sau khi nhận được câu hỏi từ các vị Ban Giám khảo. Các câu hỏi trong Đêm Chung kết xoay quanh những vấn đề, góc nhìn về sự phát triển bản thân. Đứng trên sân khấu lớn, trước đội ngũ Ban Giám khảo chuyên nghiệp, các thí sinh cần có tư duy nhanh nhẹn, mạch lạc cùng sự tự tin, bản lĩnh để có thể hoàn thiện phần thi này.

Nguyễn Thị Thuý Hằng nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Sau khi tốt nghiệp, em muốn mình trở thành ai?".

“Em mong muốn mình trở thành một người bản lĩnh, dám đương đầu với thử thách, luôn mang trong mình những bản sắc riêng mà em được rèn luyện trong môi trường của Trường Đại học Xây dựng cũng như qua cuộc thi lần này để đóng góp cho xã hội, sống một cuộc đời ý nghĩa.” – Thuý Hằng chia sẻ.

Thông điệp ấn tượng mà Nguyễn Thị Thuý Hằng mang tới cuộc thi là: “Hãy tin rằng cuối đường hầm sẽ là ánh sáng, chúng ta chỉ cần không từ bỏ, ai rồi cũng sẽ tìm ra con đường dành riêng cho mình để sống ý nghĩa và hạnh phúc.”

Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 11
Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh biểu cảm trước phần trả lời của thí sinh Bùi Ngọc Thành.

Sau thời gian họp, hội ý, Ban Giám khảo đã tìm ra chủ nhân của các danh hiệu trong Đêm Chung kết CEM King and Queen 2023.

Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 12
Giải thí sinh tài năng nhất thuộc về Nguyễn Tiến Mạnh và Đặng Ngọc Hà.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 13
Giải thí sinh trình diễn trang phục truyền thống đẹp nhất thuộc về Hoàng Thị Phương Cúc và Trần Minh Quân.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 14

Giải thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất thuộc về Bùi Minh Tuấn và Nguyễn Khánh Huyền.

Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 15
Giải thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Nguyễn Khánh Hưng và Trần Thuý An.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 16
Danh hiệu Á vương 2 và Á khôi 2 thuộc về Phạm Quang Huy và Đàm Thuỳ Linh.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 17
Danh hiệu Á vương 1 và Á khôi 1 thuộc về Bùi Ngọc Thành và Phạm Thị Minh Thương.
Tân Nam vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 gọi tên Đức Anh và Thuý Hằng ảnh 18
Khoảnh khắc bùng nổ nhất Đêm Chung kết – Danh hiệu Nam Vương và Hoa khôi CEM King and Queen 2023 thuộc về Lê Đức Anh và Nguyễn Thị Thuý Hằng.

Cuộc thi Sinh viên thanh lịch Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng CEM King and Queen 2023 là cuộc thi dành riêng cho các Nam sinh và Nữ sinh tài sắc vẹn toàn của Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng. CEM King and Queen được tổ chức thường niên nhằm tìm kiếm những gương mặt nam thanh, nữ tú vừa hội tụ vẻ đẹp thanh lịch, vừa tài năng, bản lĩnh nhưng cũng đầy cá tính, đậm chất riêng của Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…