Tân Hoa khôi Học viện Tài chính bị trầm cảm, vượt qua những thử thách để giành giải cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Vũ Khánh Quỳnh (sinh năm 2004), quê Hải Dương, là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Thuế - Hải quan của Học viện Tài chính. Cô gái bé nhỏ mang trong mình một niềm tin mãnh liệt trên chặng đường đấu tranh với căn bệnh trầm cảm để chạm tới đích đến đó là khẳng định được giá trị và vẻ đẹp của bản thân trên đấu trường nhan sắc.

Trường đại học không chỉ là ước mơ của bản thân mình mà còn chính là ước mơ của mẹ, bởi vậy nên khao khát được thay mẹ hoàn thiện ước mơ ấy đã luôn cháy bỏng trong trái tim mình từ khi còn là học sinh Trung học Phổ thông. Không chỉ dành thời gian cho việc học ở trên lớp và gặt hái được học bổng khuyến khích học tập khi mới là sinh viên năm nhất, mình đã không ngần ngại tham gia vào các câu lạc bộ để mài giũa thêm các kỹ năng mềm và có cơ hội mở rộng vòng tròn bạn bè.

Tân Hoa khôi Học viện Tài chính bị trầm cảm, vượt qua những thử thách để giành giải cao nhất ảnh 1

Nguyễn Vũ Khánh Quỳnh (sinh năm 2004), quê Hải Dương, là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Thuế - Hải quan của Học viện Tài chính.

Hiện nay, mình hoạt động dưới vai trò là một cộng tác viên năng nổ của Liên chi Đoàn Thuế - Hải quan và Ban văn thể trực thuộc Hội Sinh viên Học viện Tài chính. Là một người thích du lịch và khám phá nền văn hoá đa dạng của các quốc gia trên thế giới nên mình còn đầu tư thời gian cho bản thân để học thêm ngôn ngữ Tiếng Trung và đồng thời bản thân cũng có thể giao tiếp Tiếng Anh lưu loát với người bản địa. Bên cạnh đó, mình còn hoạt động dưới vai trò là mẫu ảnh cho các studio và các hãng quần áo bởi bản thân mình luôn muốn thử sức với công việc này. Mình nghĩ thu nhập chỉ là một phần, phần lớn là mình muốn bản thân có thể tự tin tạo dáng trước máy ảnh.

Từng là một cô gái sống nội tâm khép kín thế nhưng giờ đây mình đã bạo dạn và tự tin, dám mở lòng hơn khi đến với cuộc thi Sinh viên thanh lịch Học viện Tài Chính - Gems of AOF. Một cô gái từng khoác trên mình màu áo tự ti, rụt rè để giờ đây có thể tự tin toả sáng và giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi thanh lịch Học viện Tài chính. Được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế và tổ ấm tràn ngập tiếng cười, mình luôn được mọi người ưu ái gọi rằng người con được sinh ra trong một gia đình “kiểu mẫu”.

Tân Hoa khôi Học viện Tài chính bị trầm cảm, vượt qua những thử thách để giành giải cao nhất ảnh 2

Từng khoác trên mình màu áo tự ti, rụt rè để giờ đây Khánh Quỳnh có thể tự tin toả sáng và giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi thanh lịch Học viện Tài chính.

Tân Hoa khôi Học viện Tài chính bị trầm cảm, vượt qua những thử thách để giành giải cao nhất ảnh 3

Khánh Quỳnh hoạt động dưới vai trò là một cộng tác viên năng nổ của Liên chi Đoàn Thuế - Hải quan.

Cứ ngỡ rằng những ngày tháng yên bình ấy sẽ theo mình mãi thế nhưng biến cố xảy đến, bố mẹ mình đã quyết định li hôn ngay khi mình vừa bước chân vào cánh cổng đại học đầy xa lạ và bỡ ngỡ. Môi trường học tập mới, bạn bè và thầy cô mới, môi trường sống mới đòi hỏi bản thân mình cần phải tạo dựng lối sống tự lập. Tất cả những điều mới lạ ấy cùng với biến cố của gia đình đã đẩy bản thân mình vào hố sâu tuyệt vọng. Bản thân mình bắt đầu hoài nghi về năng lực cá nhân, tự ti về hoàn cảnh gia đình khi không có đầy đủ như bao bạn bè xung quanh để rồi dẫn đến bệnh trầm cảm - căn bệnh tâm lý mà chính mình đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ mắc phải.

Đó là chuỗi ngày tràn ngập nỗi buồn cùng nước mắt. Mình không thể nhớ rằng đã khóc bao nhiêu lần và đã cào cấu bản thân bao nhiêu vết xước trên cả tay, chân và khuôn mặt. Chưa dừng lại ở đó, mình tiếp tục được đưa tới điều trị nội trú ở trong bệnh viện khoảng 3 tuần và hiện nay vẫn tiếp tục duy trì điều trị ngoại trú. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như liều thuốc an thần là mẹ và những người bạn xung quanh đã và đang sát cánh, đồng hành cùng mình trên mọi thử thách của cuộc sống. Chính điều đó đã khiến mình cảm thấy bản thân còn may mắn hơn so với rất nhiều người mắc phải căn bệnh tâm lý này.

Tân Hoa khôi Học viện Tài chính bị trầm cảm, vượt qua những thử thách để giành giải cao nhất ảnh 4

Những điều tích cực hôm nay chúng ta làm sẽ là hạt giống vun đắp nên thành quả của tương lai.

Tân Hoa khôi Học viện Tài chính bị trầm cảm, vượt qua những thử thách để giành giải cao nhất ảnh 5

Khánh Quỳnh tham gia tình nguyện tại Mái ấm Thánh Tâm.

Mình nhớ rất rõ ngay khi đọc được thông báo mở đơn đăng kí cho cuộc thi Sinh viên thanh lịch Học viện Tài chính, mẹ đã động viên mình rất nhiều rằng: “Tới lúc khẳng định bản thân mình rồi con gái, mẹ tin rằng con sẽ làm được”. Bởi lẽ chính nhờ câu nói động viên và tin tưởng của mẹ lúc bấy giờ đã tạo nên động lực to lớn để thúc đẩy mình rũ bỏ sự tự ti và dám đứng lên chiến thắng chính mình để có thể tôi luyện nên một Khánh Quỳnh với phiên bản tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Trái tim dũng cảm là trái tim dám chiến thắng bản thân, đừng ngần ngại, hãy dám phá bỏ những rào cản, giới hạn của chính mình để đương đầu với thử thách. Bởi thêm một lần sợ là thêm một lần chiến thắng. Là lớp trẻ trong một xã hội năng động và hiện đại như ngày nay, mình tin chắc rằng các bạn trẻ cũng như mình cần phần trau dồi và tiếp thu thêm những kiến thức mới để mở ra cho bản thân cánh cửa hội nhập. Bên cạnh đó hãy tích cực tham gia các hoạt động, dự án tình nguyện của cộng đồng phát động để có thể lan toả những hành động đẹp ấy chạm tới trái tim mỗi người.

Tân Hoa khôi Học viện Tài chính bị trầm cảm, vượt qua những thử thách để giành giải cao nhất ảnh 6

Trái tim dũng cảm là trái tim dám chiến thắng bản thân.

Tân Hoa khôi Học viện Tài chính bị trầm cảm, vượt qua những thử thách để giành giải cao nhất ảnh 7

Tâm đắc với những điều đó, bản thân mình luôn khích lệ và chuyển hoá thành hành động đó là thường xuyên tham gia vào các tổ chức xã hội, các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi hoặc những người vô gia cư… Những điều tích cực hôm nay chúng ta làm sẽ là hạt giống vun đắp nên thành quả của tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…