Tại sao trọng tài rút thẻ đỏ hình tròn trong trận đấu ở cúp FA, còn thẻ vàng vẫn hình chữ nhật?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Khán giả xem trận đấu giữa 2 CLB Wrexham và Sheffield United thuộc khuôn khổ cúp FA của Anh đã rất ngạc nhiên khi trọng tài rút thẻ đỏ để phạt một cầu thủ - nhưng chiếc thẻ đó lại hình tròn. Chiếc thẻ đỏ hình tròn có ý nghĩa gì và tại sao trọng tài lại dùng nó?

Có lẽ nhiều người xem phim hành động cũng không thấy tò mò bằng lúc nhìn thấy trọng tài của trận đấu giữa Wrexham và Sheffield United rút ra một chiếc thẻ đỏ hình tròn.

Sự việc xảy ra vào phút thứ 71, khi cầu thủ Daniel Jebbison (Sheffield United) phạm một lỗi mà khán giả cũng chưa thể hiểu được, do trận đấu không có VAR. Vì thấy trọng tài chuẩn bị rút thẻ, khán giả mới nghĩ rằng Jebbison hẳn là bị phạt, nhưng cũng không biết phạt thẻ gì.

Thế rồi trọng tài rút thẻ thật, nhưng điều khiến khán giả bất ngờ không phải là màu của chiếc thẻ (đỏ) mà là hình dạng của nó: Đó là chiếc thẻ tròn xoe!

Tại sao trọng tài rút thẻ đỏ hình tròn trong trận đấu ở cúp FA, còn thẻ vàng vẫn hình chữ nhật? ảnh 1

Trọng tài Dean Whitestone rút thẻ đỏ hình tròn. Ảnh: Alamy.

Ngay lập tức, rất nhiều người đã đặt câu hỏi trên mạng xã hội như:

“Cái thẻ hình tròn có ý nghĩa gì? Tôi chưa từng nhìn thấy nó!”.

“Thẻ đỏ hình tròn nhưng thẻ vàng vẫn hình chữ nhật? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Sau đó, trên một diễn đàn về trọng tài đã có lời giải thích: “Đôi khi, trọng tài sẽ dùng những chiếc thẻ hình tròn hoặc hình bầu dục. Chúng được tạo ra để “trợ giúp” những cầu thủ không phân biệt được màu sắc. Ngoài ra, chúng cũng dành cho những trọng tài muốn rút thẻ thật nhanh: Trọng tài chỉ cần cho tay vào túi, hình dạng của thẻ sẽ giúp ông biết ngay rằng mình đang chạm vào cái thẻ vàng hay thẻ đỏ, chứ không cần phải rút hẳn ra mới biết”.

Tại sao trọng tài rút thẻ đỏ hình tròn trong trận đấu ở cúp FA, còn thẻ vàng vẫn hình chữ nhật? ảnh 2

Trọng tài Uriah Rennie từng dùng thẻ đỏ hình tròn khi bắt nhiều trận ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Alamy.

Trước đây, ông Uriah Rennie - một trọng tài của giải Ngoại hạng Anh, nay đã nghỉ hưu - cũng từng dùng những chiếc thẻ có hình dạng khác nhau. Vì vậy, nhiều khán giả ở Anh nói rằng khi nhìn thấy thẻ đỏ hình tròn trong trận đấu ngày hôm qua, họ bỗng rất xúc động vì nó như một lời nhắc đến Uriah Rennie - vốn nổi tiếng là “một trong những trọng tài khỏe mạnh nhất (khỏe hơn nhiều cầu thủ) và công bằng nhất thế giới”.

Tại sao trọng tài rút thẻ đỏ hình tròn trong trận đấu ở cúp FA, còn thẻ vàng vẫn hình chữ nhật? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.