Tại sao thủ quân tuyển Anh Harry Kane có thể nhận thẻ vàng ngay khi vào sân trong trận đầu tiên?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tối nay (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ thi đấu trận đầu tiên tại World Cup 2022. Khả năng thắng của họ là cao, tuy nhiên, đội trưởng Harry Kane đang đối mặt với nguy cơ bị thẻ vàng ngay khi bước vào sân. Vì sao lại như vậy?

Đối với đội tuyển Anh, Harry Kane là cầu thủ rất quan trọng. Anh không chỉ là đội trưởng, mà còn được coi là “cỗ máy ghi bàn”. Cho nên sẽ chẳng ai muốn anh phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Nhưng Harry Kane đã tiết lộ rằng anh sẽ đeo chiếc băng One Love màu cầu vồng (thể hiện sự đoàn kết, công nhận sự đa dạng…) trong trận đấu với Iran. Vấn đề là theo báo chí Anh thì Liên đoàn Bóng đá Anh đã nhận được cảnh cáo từ FIFA rằng Kane không được phép đeo chiếc băng đó. Nếu cố ý đeo, anh sẽ nhận một thẻ vàng ngay vào giây đầu tiên khi trận đấu bắt đầu, hoặc anh sẽ bị buộc phải tháo chiếc băng ra từ phòng thay đồ. Đồng thời, Liên đoàn Bóng đá Anh cũng sẽ bị phạt.

Tại sao thủ quân tuyển Anh Harry Kane có thể nhận thẻ vàng ngay khi vào sân trong trận đầu tiên? ảnh 1

Kane nói sẽ đeo băng One Love, bất chấp khả năng bị phạt. Ảnh: Richard Pelham/ The Sun.

Theo điều luật hiện tại của FIFA, thì “không món đồ nào [của bộ quần áo thi đấu hay các trang phục/ thiết bị khác hay những thứ khác] có thể được mặc hoặc sử dụng trong bất kỳ khu vực được kiểm soát nào nếu FIFA cho rằng nó là nguy hiểm, có tính xúc phạm hoặc khiếm nhã, bao gồm các slogan, tuyên bố hay hình ảnh cá nhân, có tính tôn giáo hay chính trị, hay theo kiểu nào khác mà không hoàn toàn tuân theo các điều luật của bóng đá”.

Còn Kane thì rất kiên quyết. Anh nói: “Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi muốn đeo tấm băng đó”.

Tại sao thủ quân tuyển Anh Harry Kane có thể nhận thẻ vàng ngay khi vào sân trong trận đầu tiên? ảnh 2

Kane mà nhận thẻ vàng ngay khi trận đấu vừa bắt đầu thì cả đội tuyển Anh sẽ căng thẳng. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, đội trưởng đội tuyển Hà Lan là Virgil van Dijk cũng nói đến nguy cơ bị phạt thẻ nếu đeo băng One Love: “Có khả năng là chúng tôi bị phạt. Nếu thế thì chúng tôi sẽ nộp tiền phạt… Nếu tôi phải nhận thẻ vàng vì đeo băng đó thì chúng tôi sẽ phải thảo luận về vấn đề này vì tôi không thích chơi bóng trong khi đã nhận một thẻ vàng”.

Còn Liên đoàn Bóng đá Anh thì nói: “Chúng tôi chưa có sự xác nhận rõ ràng từ FIFA, nhưng đúng là có những tin đồn (về việc bị phạt và thẻ vàng)”. FIFA thì hiện tại vẫn từ chối bình luận.

Trận Anh - Iran sẽ diễn ra lúc 20h tối nay, còn trận Hà Lan - Senegal là 23h (giờ Việt Nam).

Tại sao thủ quân tuyển Anh Harry Kane có thể nhận thẻ vàng ngay khi vào sân trong trận đầu tiên? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.