Tai nạn tàu hỏa khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Ấn Độ, nguyên nhân ban đầu là gì?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng vừa xảy ra ở thành phố Balasore (bang Odisha, Ấn Độ), số người thiệt mạng hiện đã lên đến 280 và hơn 900 người khác bị thương. Đây được gọi là một trong những tai nạn đường sắt thảm khốc nhất trong lịch sử hiện đại. Sự việc cụ thể thế nào và nguyên nhân ban đầu có thể là gì?

Theo cập nhật mới nhất của trang India Today (Ấn Độ hôm nay), ít nhất 280 người đã thiệt mạng và hơn 900 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào tối thứ Sáu (2/6) ở gần nhà ga Bahanaga. Trang CNN viết, đây là vụ va chạm giữa 2 tàu chở khách và một tàu chở hàng.

Tai nạn tàu hỏa khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Ấn Độ, nguyên nhân ban đầu là gì? ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: India Today.

Số người thiệt mạng được cho là sẽ còn tăng trong khi các đội cứu hộ đang cố thực hiện nhiệm vụ, tìm kiếm các nạn nhân trong các toa tàu hư hỏng. Các đội cứu hộ sợ rằng còn khoảng 200 hành khách đang mắc kẹt, theo trang Sky News. Ấn Độ rất nỗ lực cứu nạn với 115 xe cấp cứu và nhiều đơn vị cứu hỏa có mặt ở hiện trường. Rất nhiều người đã lập tức hiến máu để giúp đỡ các nạn nhân. Tất cả các bệnh viện ở Balasore đang được đặt vào tình trạng báo động mức cao.

Tai nạn tàu hỏa khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Ấn Độ, nguyên nhân ban đầu là gì? ảnh 2

Bang Odisha dừng nhiều sự kiện trong một ngày để tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: India Today.

Lý do thực sự của vụ tai nạn này vẫn chưa được xác định, theo trang News18 của Ấn Độ, vì hiện nay ai cũng tập trung vào công tác cứu nạn. Nhưng trang CNN cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn chết chóc này là một tàu chở khách đâm vào các toa của một tàu chở khách khác vốn đã trật bánh từ trước đó và đã lao sang đường ray đối diện (mà chưa được dọn đi ngay). Thế là cả hai đoàn tàu đều trật đường ray. Kênh tin tức The Press Trust của Ấn Độ viết rằng một đoàn tàu thứ ba - là tàu chở hàng - cũng liên quan đến vụ tai nạn này nhưng các nhà chức trách chưa xác nhận cụ thể.

CNN viết rằng hệ thống đường sắt cũ kỹ có thể là yếu tố góp phần gây tai nạn.

Tai nạn tàu hỏa khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Ấn Độ, nguyên nhân ban đầu là gì? ảnh 3

Có thể hàng trăm người còn đang mắc kẹt trong các toa tàu hư hỏng. Ảnh: PTI/ AP.

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tối qua đã vượt qua một vụ tai nạn kinh hoàng khác vào năm 2016 - cũng được coi là một trong những vụ tồi tệ nhất trong những năm gần đây - khi hơn 140 người thiệt mạng do tàu trật bánh ở bang Uttar Pradesh.

Tai nạn tàu hỏa khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Ấn Độ, nguyên nhân ban đầu là gì? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.