Sức trẻ tràn đầy trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với thông điệp “Sức mạnh của sự đoàn kết: If everyone did – Nếu chúng ta cùng hành động”, Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2023 được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.500 tình nguyện viên cùng đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023, đại diện các câu lạc bộ, hội, đội, nhóm tình nguyện trên cả nước.

Sáng ngày 3/12, nhân dịp kỷ niệm Ngày Tình nguyện Quốc tế 5/12, tại TP. HCM, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2023.

Sức trẻ tràn đầy trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023 ảnh 1

Hơn 1.500 tình nguyện viên có mặt từ sớm để tham gia Ngày hội.

Sức trẻ tràn đầy trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023 ảnh 2
Sức trẻ tràn đầy trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023 ảnh 3

Tại Lễ khai mạc, thay mặt cho Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam gửi lời chúc mừng đến tất cả những tình nguyện viên, những người không chỉ có tấm lòng nhân ái, sẻ chia, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, không đòi hỏi giá trị vật chất, những người luôn thầm lặng trao đi tinh thần: Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình.

Anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, chính sự thầm lặng, xông pha, tự nguyện và cao quý đã giúp kiến tạo nên vô số những sáng kiến vì cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến hàng triệu người.

Sức trẻ tràn đầy trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023 ảnh 4

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc ngày hội.

“Thật khó để kể hết những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng, những cống hiến hết mình của bao con người từ doanh nhân, kỹ sư, nhà giáo, thanh niên, học sinh, sinh viên hay những cán bộ hưu trí, những người lao động tự do hay những người chưa có điều kiện tốt về kinh tế trong xã hội, những người đang hằng ngày, hằng giờ bằng nhiều cách khác nhau mang đến những giá trị tốt đẹp cho đời sống cộng đồng. Chính các bạn là những người hùng thầm lặng, những bông hoa đẹp nhất đang hằng ngày tỏa ngát hương thơm và lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Trải qua hơn 20 năm đồng hành và phát triển phong trào Thanh niên tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định đây là phong trào chủ lực, có ý nghĩa then chốt. “Ở nơi nào khó khăn nhất, vất vả nhất, tuyến đầu nhất đều có bước chân của thanh niên, hành động của thanh niên ở đó”, anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, tuổi trẻ Việt Nam luôn tự hào khi khoác trên mình màu áo xanh của Thanh niên tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, tham gia vào tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, từ tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, bình đẳng giới. Bước chân Thanh niên tình nguyện từ thế hệ này đến thế hệ khác đã đi đến những vùng miền xa xôi nhất của đất nước, đến với hàng triệu người dân khó khăn đang cần sự trợ giúp, thực hiện hàng ngàn, hàng triệu công trình có ý nghĩa thực tiễn hết sức quan trọng đối với địa phương và nhân dân.

Sức trẻ tràn đầy trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023 ảnh 5
Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Hội LHTN TP. HCM ký kết các nội dung phối hợp trong giai đoạn 2024 - 2028.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng, quà và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 50 suất quà cho thanh niên khuyết tật; thăm và tặng quà cho thiếu nhi khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ, dạy nghề và đào tạo việc làm TP. HCM; khánh thành công trình thanh niên và tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện vẽ tranh tường xây dựng văn minh đô thị tại tuyến đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM; hoạt động an sinh xã hội tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè…

Sức trẻ tràn đầy trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023 ảnh 6
T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại Lễ phát động, nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” từ năm 2020 với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Trong khuôn khổ Chương trình Ngày hội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Sacombank tổ chức phát động chặng 14 Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho dân tộc Kháng tại tỉnh Sơn La.

Sức trẻ tràn đầy trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023 ảnh 7
Các đại biểu thực hiện Nghi thức phát động Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2023.

Ngày hội Tình nguyện Quốc gia là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Tình nguyện Quốc tế 5/12 hằng năm và là dịp để nâng cao vai trò của hoạt động tình nguyện đối với hòa bình và phát triển của thế giới nói chung và tại từng quốc gia; đồng thời là dịp để tri ân, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện nói riêng, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Từ năm 2011 đến nay, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khởi xướng và tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Tình nguyện Quốc tế 5/12 như Ngày hội Tình nguyện Quốc gia, Lễ Trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia, Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và các hoạt động tình nguyện phát động trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.