Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chiều ngày 22/8 tại Hà Nội, Trung tâm phim truyền hình (VFC) – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức buổi họp báo ra mắt phim Biệt dược đen. Đây là dòng phim điều tra phá án nằm trong series Cảnh sát hình sự vốn được khán giả nhiều thế hệ yêu thích. Xuyên suốt bộ phim là cuộc đấu trí, đấu lực giữa đội cảnh sát hình sự và những tên tội phạm sẽ mang đến những giây phút kịch tính hấp dẫn cho người xem.

Bộ phim Biệt dược đen lột tả mạnh mẽ chân thực cuộc sống ở 1 bộ phận giới trẻ và sự dũng cảm của các chiến sĩ công an qua thể hiện của các tuyến nhân vật với sự đầu tư kĩ lưỡng về nội dung và cảnh quay. Câu chuyện bắt đầu khi đội điều tra gặp một vụ án kì lạ. Nạn nhân là một tay ăn chơi khét tiếng: Trịnh Quốc Vương, thủ lĩnh của Cityboy – một nhóm các công tử, tiểu thư hư hỏng. Vương chết trong một quán bar với tử trạng có nhiều dấu hiệu khác nhau. Xoay quanh các mối quan hệ của Vương có quá nhiều người có đủ động cơ để giết nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng kết tội ai.

Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen' ảnh 1
Cityboy là nhóm hội tụ các công tử, tiểu thư con nhà giàu chuyên ăn chơi, hư hỏng.

Với năng lực của toàn đội, không khuất phục trước cái xấu, đội hình sự đã tìm ra thủ phạm là một kẻ không ai ngờ tới, với sự dàn xếp tinh vi để dẫn nạn nhân tới cái chết và đánh lạc hướng điều tra. Nhưng tính phức tạp hơn nữa còn là sự liên quan của Cityboy với các nhóm ma túy, lai lịch của thứ nước được gọi là "Biệt dược đen" vô cùng nguy hiểm nhưng lại chưa có trong danh mục cấm.

Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen' ảnh 2
Biệt dược đen - thứ nước nguy hiểm nhưng lại chưa có trong danh mục cấm.

Tuấn ( Huỳnh Anh) là một cảnh sát thông minh, dũng cảm, có quá khứ đau buồn khi chứng kiến người thân bị sát hại và chính anh cũng bị mất trí nhớ. 20 năm sau Tuấn trở thành đội phó đội cảnh sát hình sự.

Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen' ảnh 3
Diễn viên Huỳnh Anh trong phim.
Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen' ảnh 4
Diễn viên Huỳnh Anh tại buổi họp báo.

Tuyển (Bảo Anh) trong vai là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Bảo Anh một lần nữa được các đạo diễn tin tưởng giao nhận vai chiến sĩ công an. Trong cuộc họp báo khi được hỏi về việc có sợ hình ảnh bị đóng khung trong 1 vai diễn khi được lặp lại nhiều lần không? Bảo Anh cho rằng anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Theo anh: “Để làm mới trong cái mới thì rất dễ, nhưng làm cái mới trong cái cũ thì khó, mà vai Công an hầu hết là phá án và đánh án. Tôi trăn trở về vai diễn. Nhưng nếu được mời vai công an lần nữa chắc chắn tôi vẫn nhận.”

Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen' ảnh 5
Bảo Anh trong vai đội trưởng đội Cảnh sát hình sự.

Long (Bình An) đã có màn lột xác khá ấn tượng khi thoát khỏi hình ảnh anh chàng hiền lành để vào vai Long – đồng sáng lập Cityboy đầy thủ đoạn, tinh quái và không kém phần tàn nhẫn.

Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen' ảnh 6
Bình An đã có sự thay đổi ngoạn mục và có những bước tiến dài trong diễn xuất.

Đạt (Đỗ Duy Nam) cho thấy anh không chỉ là một diễn viên hài. Khi vào vai Đạt, nam diễn viên lột tả được chất của một kẻ biến thái..

Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen' ảnh 7
Đỗ Duy Nam trong vai Đạt - nhân vật có những tâm lý bất ổn và có phần biến thái.
Sự trở lại của dòng phim điều tra phá án – Bộ phim 'Biệt dược đen' ảnh 8
Diễn viên Đỗ Duy Nam trong buổi họp báo

Bên cạnh kịch bản, Biệt dược đen còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên như NSND Trần Đức, Lương Thanh, Hoàng Anh Vũ, Hoàng Long, Huyền Trang, Hoàng Xuân, Phạm Tuấn Anh…

Biệt dược đen lên sóng vào lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ 4/9/2023

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.