Sự cố ở Olympic Tokyo khiến các VĐV suýt gặp nguy hiểm, một môn thi đấu phải bắt đầu lại

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Năm nay dường như có rất nhiều vấn đề nảy sinh liên quan đến tàu thuyền. Tại Olympic Tokyo 2020, một “tai nạn” liên quan đến một con tàu nhỏ đã xảy ra khi các vận động viên vừa bắt đầu thi đấu, khiến khán giả và các nhà bình luận đều “đứng tim”. Kết quả là phần thi đó phải hoãn và VĐV phải thực hiện lại.

Tại Olympic Tokyo, khi phần thi 3 môn phối hợp dành cho nam vừa bắt đầu thì một sự cố trớ trêu xảy ra.

Khi tiếng súng hiệu lệnh vang lên và phần lớn các VĐV đã nhảy xuống nước để bắt đầu môn bơi, thì bỗng nhiên, một con tàu nhỏ lao ra giữa dòng nước. Tình huống trở nên khá kỳ lạ, vì một số VĐV đã nhảy xuống nước rồi thì cứ thế bơi, còn những ai chưa nhảy xuống thì không biết nên làm thế nào.

Đây là video:

Nguồn: Joe Pompliano.

Nhưng rồi phần bắt đầu của bộ môn thi này bị buộc phải hủy. Những VĐV đã bơi được một đoạn thì đành quay lại, chờ để làm lại từ đầu.

Chiếc tàu trôi ra giữa dòng là tàu để ghi hình. Khi nó bị trôi ra ngáng đường các VĐV, người lái dường như đã cố điều khiển nó quay lại chỗ cũ nhưng không được. Thật may là không VĐV nào bị thương, chứ nếu tàu lao vào VĐV thì đây không chỉ là “sự cố” nữa, mà sẽ là tai họa.

Sự cố ở Olympic Tokyo khiến các VĐV suýt gặp nguy hiểm, một môn thi đấu phải bắt đầu lại ảnh 1

May là không VĐV nào bị thương. Ảnh: Wion.

Một số bình luận viên của Anh đã nói rằng, họ chưa bao giờ thấy một sự cố như thế ở Olympic, và gọi tình cảnh đó là “hỗn loạn”. Cũng có những người cho rằng, các VĐV đã nhảy xuống và bơi được một đoạn thì thật thiệt thòi, vì họ vừa mất sức, vừa bị ảnh hưởng đến tinh thần.

Cuối cùng thì phần thi cũng được bắt đầu lại và cuối cùng, người chiến thắng là Kristian Blummenfelt của Na Uy. Blummenfelt trở thành người Na Uy đầu tiên, tính cả nam lẫn nữ, giành huy chương cho 3 môn phối hợp tại Olympic.

Alex Yee, người Anh, một trong số các VĐV đã nhảy xuống và bơi được một đoạn khi sự cố xảy ra, giành huy chương bạc. Huy chương đồng thuộc về Hayden Wilde của New Zealand.

Sự cố ở Olympic Tokyo khiến các VĐV suýt gặp nguy hiểm, một môn thi đấu phải bắt đầu lại ảnh 2

Các VĐV giành huy chương 3 môn phối hợp (nam). Ảnh: T247.

“Tai nạn” với chiếc tàu ghi hình được coi là một trong những khoảnh khắc gây choáng nhất ở Olympic Tokyo 2020, tính đến nay.

Hiện Nhật Bản đang là quốc gia dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương, tiếp theo là Mỹ, rồi đến Trung Quốc.

Sự cố ở Olympic Tokyo khiến các VĐV suýt gặp nguy hiểm, một môn thi đấu phải bắt đầu lại ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.