Spotlight 2023 - The Dreamy Land: Sự trở lại với diện mạo đầy thu hút

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tối ngày 20/8, Spotlight sự kiện chào tân sinh viên thường niên của khoa Tuyên truyền thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức quay trở lại. Với chủ đề “THE DREAMY LAND”, chương trình nhận được sự chú ý của đông đảo sinh viên trong và ngoài trường.

Spotlight là chuỗi sự kiện của Khoa Tuyên truyền nhằm chào đón các bạn tân sinh viên. Chương trình là món quà đặc biệt dành tặng cho sinh viên khóa 43 với mong muốn giúp các bạn hiểu hơn về ngôi trường sẽ gắn bó trong 4 năm tiếp theo cũng như dễ dàng hòa nhập cùng những người bạn mới.

Spotlight 2023 - The Dreamy Land: Sự trở lại với diện mạo đầy thu hút ảnh 1
Bộ ảnh nhận diện tái hiện vùng đất nhiệm màu - The Dreamy Land (Ảnh: BTC)

Bước sang năm thứ năm tổ chức, Spotlight 2023 - The Dreamy Land muốn gửi gắm thông điệp về nuôi dưỡng và bảo vệ đứa trẻ bên trong mỗi con người. Khoa Tuyên truyền nói riêng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung sẽ là nơi gieo mầm cho sự tự tin, hạnh phúc, chắp cánh cho ước mơ của các bạn sinh viên.

Bộ nhận diện Spotlight 2023 - The Dreamy Land chọn gam màu vàng, xanh lá làm màu chủ đạo cùng nhiều các chi tiết được thiết kế vô cùng tỉ mỉ tạo nên vùng đất kỳ diệu. Với nhân vật Peter Pan đại diện cho đứa trẻ bên trong mỗi người, Tinker Bell là cô gái với nội tâm sâu sắc, sinh động và Wendy được nhắc đến như biểu tượng cho sự trưởng thành. Các bạn sinh viên khi đến với The Dreamy Land sẽ có cơ hội khám phá những vùng đất mới trong tâm hồn, từ đó có cho riêng mình những bài học trưởng thành.

Spotlight 2023 - The Dreamy Land: Sự trở lại với diện mạo đầy thu hút ảnh 2
Spotlight là sự kiện được các bạn sinh viên chuẩn bị công phu kỹ lưỡng (Ảnh: BTC )

Qua chủ đề The Dreamy Land, bạn Phạm Thảo Quyên, Trưởng ban Truyền thông nhắn gửi đến tân sinh viên khóa 43: Trong chính những bạn tân sinh viên nói riêng hay bất kỳ ai nói chung, dù có trưởng thành thì vẫn luôn có bóng dáng của một đứa trẻ bên trong. Đứa trẻ ấy luôn khao khát khám phá, được tự do thể hiện cá tính riêng và sống thật với cảm xúc của bản thân. Ban Tổ chức hi vọng Khoa Tuyên truyền sẽ là bệ phóng vững vàng, chắp cánh giúp cho các tân sinh viên trưởng thành, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách”.

Bên cạnh đêm nhạc hội đỉnh cao là các sự kiện đồng hành như How are you these day?”, “Be Blom”, “Photobooth” do chính sinh viên trong trường chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Đây là những hoạt động thú vị được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

Spotlight 2023 - The Dreamy Land: Sự trở lại với diện mạo đầy thu hút ảnh 3
Spotlight thu hút nhiều sinh viên đến checkin (Ảnh: BTC)

Spotlight 2023 - The Dreamy Land trở lại bùng nổ hứa hẹn mang đến nhiều sự thú vị. Cũng thông qua chương trình, Ban Tổ chức muốn lan tỏa tinh thần “Nhiệt huyết - Năng động - Sáng tạo” tới các bạn sinh viên.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.