Spotify bất ngờ ra mắt tại thị trường Hàn Quốc: Liệu có đấu lại “ông lớn” Melon, Genie?

HHT - Mới đây, Spotify vừa ra mắt dịch vụ phát nhạc trực tuyến tại thị trường Hàn Quốc, cấp quyền truy cập khoảng 60 triệu bản nhạc và hơn 4 tỷ danh sách phát nhạc với nhiều thể loại như K-Pop, Hip-Hop, Indie… cho người dân “xứ sở kim chi”.

Nhà cung cấp dịch vụ âm thanh phát trực tuyến đến từ Thụy Điển cho biết Hàn Quốc là "bước đi quan trọng tiếp theo" trong nỗ lực “bành trướng” ra toàn cầu. Theo đó, đây là thị trường âm nhạc lớn thứ 6 thế giới và là quê hương của ngành công nghiệp K-Pop “béo bở”.

Trước đây, Spotify đã “trình làng” danh sách phát nhạc K-Pop đầu tiên vào năm 2014. Trong 6 năm qua, thống kê từ công ty này cho biết tỷ lệ người nghe K-Pop trên Spotify tăng hơn 2000%, với tổng thời lượng phát trực tuyến lên đến con số hơn 180 tỷ phút cùng hơn 120 triệu lượt thêm các bản nhạc K-Pop vào danh sách phát.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2020 của Spotify, với cơ sở khách hàng hiện đạt 320 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và 144 triệu người đăng ký trên toàn thế giới, đây sẽ là nền tảng kết nối các nghệ sĩ Hàn Quốc với người nghe trong nước lẫn quốc tế.

Spotify bất ngờ ra mắt tại thị trường Hàn Quốc: Liệu có đấu lại “ông lớn” Melon, Genie? ảnh 1
Spotify bất ngờ ra mắt tại thị trường Hàn Quốc: Liệu có đấu lại “ông lớn” Melon, Genie? ảnh 2 Hàn Quốc là “cái nôi” tạo nên các hiện tượng âm nhạc toàn cầu như BTS và BLACKPINK.

Ông Alex Norström, Giám đốc Kinh doanh của Spotify khẳng định: “Lần ra mắt này không chỉ mang lại cho chúng tôi cơ hội lớn để tiếp tục sứ mệnh mang đến những sản phẩm mới và chất lượng cho nhiều khán giả hơn mà còn giúp các nghệ sĩ Hàn Quốc có thể kết nối với 320 triệu người dùng Spotify trên toàn cầu. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa để tên tuổi các nghệ sĩ Hàn Quốc thuộc nhiều thể loại âm nhạc sẽ được khán thính giả trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn.”

Ông còn cho biết thêm: “Chúng tôi muốn tiếp cận với thị trường nơi đây một cách kĩ lưỡng và tường tận chứ không đơn thuần chỉ tung ra một dịch vụ toàn cầu vào Hàn Quốc.” Theo đó, việc cung cấp dịch vụ được thiết kế sao cho thật phù hợp với thị trường và mối quan hệ với các đối tác địa phương, cả về mặt nội dung lẫn phân phối.

Spotify bất ngờ ra mắt tại thị trường Hàn Quốc: Liệu có đấu lại “ông lớn” Melon, Genie? ảnh 3 Thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc, Spotify sẽ phải cạnh tranh với các dịch vụ phát nhạc trực tuyến vốn đã có mặt tại đây từ trước như Melon, Genie và Apple Music.

Việc “đổ bộ” sang “xứ sở kim chi” giúp Spotify nâng tổng số thị trường mà công ty này đang hoạt động lên con số 93. Trong hai năm qua, nền tảng phát nhạc trực tuyến này cũng đã gia nhập vào các thị trường rộng lớn như Nga, Ấn Độ cùng các nước Trung Đông.

Spotify bất ngờ ra mắt tại thị trường Hàn Quốc: Liệu có đấu lại “ông lớn” Melon, Genie? ảnh 6
Theo Tổng hợp từ nhiều nguồn
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc

Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc

HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.